Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023

14h chiều nay (27/6), cùng với thí sinh cả nước, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại 189 điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác đã được các đơn vị triển khai chủ động, chu đáo, toàn diện, sẵn sàng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 an toàn, nghiêm túc và thành công.
Kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn quận Ba ĐìnhKỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Ngăn ngừa gian lận được đặt lên hàng đầuHà Nội đảm bảo các phương án cấp điện an toàn phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chủ động phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh

Chiều nay, thời tiết tại Hà Nội mát mẻ, khá thuận lợi cho các thí sinh và phụ huynh đưa con tới điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Ở mỗi điểm thi đều có sự có mặt của các lực lượng địa phương như Công an, trật tự viên, đoàn thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023
Ghi nhận chung tại các điểm thi, đa phần thí sinh có mặt từ khá sớm.

Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), các thí sinh có mặt từ khá sớm. Lực lượng Công an và tình nguyện viên tận tình chỉ dẫn các thí sinh vào điểm thi, đồng thời yêu cầu người nhà thí sinh nhanh chóng di chuyển tránh gây ùn tắc tại khu vực cổng điểm thi.

Trưởng điểm thi Nguyễn Quang Huy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm) cho biết, điểm thi có 398 thí sinh, 17 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Nơi bảo quản vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách trên 25m. Hệ thống điện, máy nổ dự phòng đã được điểm thi và các lực lượng địa phương rà soát, kiểm tra, sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ.

Còn tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), theo Trưởng điểm thi Vi Văn Thắng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), điểm thi có 23 phòng thi với 552 thí sinh. Sáng nay (27/6), điểm thi đã tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi, quán triệt về quy chế thi và triển khai các vấn đề về nghiệp vụ coi thi. Đặc biệt, các cán bộ coi thi được quán triệt trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu có những sự cố bất thường xảy ra phải bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, tuyệt đối để không ảnh hưởng đến tâm lý và thời gian làm bài của thí sinh…

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội.

Trong kỳ thi này, quận Ba Đình có 5 điểm thi với 120 phòng thi chính thức, 10 phòng dự phòng. 100% các điểm thi đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi, có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục các tình huống bất thường có thể phát sinh. Nhằm bảo đảm thuận lợi cho người nhà thí sinh, Ban Chỉ đạo thi của quận đã bố trí các điểm chờ gần điểm thi. Điểm chờ được bố trí cán bộ, nhân viên tiếp đón phụ huynh chu đáo và có điều hoà nhiệt độ, nước uống, bảng chỉ dẫn.

Là huyện ở xa trung tâm với nhiều điều kiện chưa thuận lợi, song cả 5 điểm thi trên địa bàn huyện Mỹ Đức đều ưu tiên các điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất để tổ chức kỳ thi an toàn. Các điểm thi đều chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống bất thường về dịch bệnh, thiên tai, nhất là diễn biến thời tiết bất thường hiện nay... Dù tình hình cung ứng điện lưới đã cơ bản ổn định hơn so với thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, song không vì thế mà huyện chủ quan. Công ty Điện lực của huyện đã kiểm tra toàn bộ đường dây nội bộ của các điểm thi để phòng, chống cháy nổ, hỗ trợ máy phát điện dự phòng và bố trí nhân viên trực tại từng điểm thi để kịp thời xử lý nếu có sự cố.

Một số điều thí sinh cần lưu ý

Với ý nghĩa quan trọng khi kết quả thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là một trong những yếu tố để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh, các thí sinh cần ghi nhớ quy chế thi để tránh phạm quy mà ảnh hưởng đến quyền lợi học tập.

Cụ thể, năm nay là năm đầu tiên Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có sự thay đổi về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi. Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý quy định mới này so với các năm trước để không vi phạm quy chế.

Thí sinh tập trung lắng nghe cán bộ coi thi phổ biến những quy định, quy chế, lịch thi, những điều được và không được làm để tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc.
Thí sinh tập trung lắng nghe cán bộ coi thi phổ biến quy định, quy chế, lịch thi, những điều được và không được làm để tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc.

Bài học từ việc 6 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội vừa qua cho thấy, dù đã nhiều lần được học quy chế, nhưng vẫn có thí sinh chủ quan hoặc cố tình phạm quy. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, mọi vi phạm trong kỳ thi đều sẽ bị xử lý theo đúng quy chế. Thí sinh mang theo điện thoại vào phòng thi, nếu bị phát hiện thì dù đã sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh bị điểm 0, không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT và mất quyền dự tuyển vào đại học năm nay.

Một điều cần lưu ý nữa là để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên (hoặc Khoa học Xã hội). Vì vậy, thí sinh cần đến đúng giờ thi, tuyệt đối không đến muộn vì có thể bị động về tâm lý, ảnh hưởng đến chất lượng bài làm. Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Để tránh sơ suất này, thí sinh cần chủ động tính toán thời gian di chuyển tới điểm thi, lưu ý có thời gian dự phòng cho tình huống phát sinh trên đường (ùn tắc giao thông, thời tiết...).

Liên quan đến bài thi tổ hợp, thí sinh cần nhớ, đã đăng ký bài thi tổ hợp nào thì chỉ được làm bài thi tổ hợp đó, không được làm cả hai bài. Đã có năm Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được làm cả hai bài tổ hợp, nên cần ghi nhớ điều này ở kỳ thi năm nay để tránh nhầm lẫn.

Sau buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn vào sáng mai (28/6). Chiều mai, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi, lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống hoặc chuông được sử dụng tại điểm thi. Đặc biệt, danh sách các vật dụng được phép mang vào phòng thi được phổ biến chi tiết để giúp thí sinh tránh phạm quy đáng tiếc.

Các thí sinh cũng được nhắc nhở cần đến đúng giờ thi, tuyệt đối không đến muộn vì có thể bị động về tâm lý, ảnh hưởng đến chất lượng bài làm. Với dự báo thời tiết có thể mưa trong những ngày diễn ra kỳ thi, các cán bộ coi thi lưu ý thí sinh cần chủ động tính toán thời gian di chuyển tới điểm thi, lưu ý có thời gian dự phòng cho tình huống phát sinh trên đường.

T.P - K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động