Phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ

(LĐTĐ) Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thành phố phát động, 30 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Thủ đô được triển khai sâu rộng và ngày càng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức.
Người lao động sẽ được an toàn hơn Nâng cánh ước mơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới

Ngày 23/9, Sở LĐTB&XH tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" (1992-2022) và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ
Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thành phố phát động, 30 năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của ngành LĐTB&XH Thủ đô được triển khai sâu rộng và ngày càng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức. Nội dung thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lồng ghép các phong trào thi đua khác của ngành, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, toàn ngành LĐTB&XH Hà Nội đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" và được các cấp khen thưởng. Từ năm 2009 đến năm 2021, toàn ngành có 661 cá nhân được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt", 13 tập thể được công nhận danh hiệu "tập thể tốt" cấp Sở; 122 cá nhân được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố; nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của ngành được viết trong tập sách "Những bông hoa đẹp" của Thành phố hằng năm.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, toàn ngành LĐTB&XH Hà Nội đã có 8 tập thể, 11 cá nhân được UBND Thành phố khen thưởng; 1 tập thể, 13 cá nhân được Bộ LĐTB&XH khen thưởng và 15 tập thể, 32 cá nhân được Giám đốc Sở khen thưởng. Tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2022, toàn ngành có 5 cá nhân được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố, 21 cá nhân được công nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Sở.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ
Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng khen thưởng cho các cá nhân của Sở LĐTB&XH đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố năm 2022

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua, tập thể Sở LĐTB&XH Hà Nội đã vinh dự được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thành phố đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thành tích trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Thành phố phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" (1992 - 2022).

Cùng với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của ngành được duy trì đẩy mạnh và nâng cao, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. Từ năm 2014 - 2021, toàn ngành đã có 263 bài viết gửi về Sở dự thi, trong đó có 199 bài viết được lựa chọn gửi tham dự Cuộc thi cấp Thành phố.

Kết quả, Sở đã có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố (năm 2017); 1 tác phẩm đạt giải Nhì và 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố (năm 2019); 1 tác phẩm đạt giải Nhất cấp Thành phố (năm 2020); 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố (năm 2021).

Hai năm liền: 2018, 2019, Sở được UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2015 - 2021, Giám đốc Sở đã ra Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể; 10 cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết.

Thời gian tới, Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thực sự trở thành phong trào trọng tâm, quan trọng, nhằm lan tỏa ngày càng nhiều hơn những việc làm tốt, những hành động có ý nghĩa cao đẹp, đẩy lùi, hạn chế cái xấu, tạo nên một môi trường làm việc văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" của ngành LĐTB&XH triển khai sâu rộng những năm qua.

"Với kết quả trên có thể thấy, phong trào "Người tốt, việc tốt" của ngành LĐTB&XH đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực để ngành hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong suốt những năm qua", đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương khen thưởng các cá nhân tập thể đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Sở năm 2022

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Giám đốc LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 với các 13 nội dung. Trong đó, lãnh đạo Sở đề nghị các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp có hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động