Phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự dịp đầu Xuân

(LĐTĐ) Đầu Xuân năm mới là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động du xuân, lễ hội của người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, nổ. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện tốt biện pháp an toàn tại các cơ sở tôn giáo, nơi thời tự.
Quận Thanh Xuân: Sôi nổi Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về công tác phòng cháy, chữa cháy” Khuyến cáo phòng ngừa cháy nổ xe máy điện, xe đạp điện Nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy nổ tại các Cụm công nghiệp

Tăng cường kiểm tra

Thường Tín là huyện có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, với 462 di tích, là địa phương có nhiều di tích nhất trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 61 di tích cấp quốc gia, 65 di tích cấp Thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, mới đây, Công an huyện Thường Tín đã triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra tại 100% cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra thực tế về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi), Đại đức Thích Minh Quang - Trụ trì Chùa Đậu, cho biết, nhà chùa có quy định, người dân, du khách không thắp nhang bên trong chùa; hạn chế tối đa việc sử dụng vàng mã, nơi đốt mã được bố trí gần ngay ao nước và cách xa khu vực thờ tự.

Phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự dịp đầu Xuân
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay tại các cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự. (Ảnh: Tô Quý)

Quá trình hành lễ đều có sự kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của Ban quản lý. Cùng với đó, hệ thống lưới điện trong khu vực nhà chùa đều được bọc ống gen, đảm bảo an toàn, trang bị bình chữa cháy xách tay và các bảng tiêu lệnh PCCC. Ngoài ra, nhà chùa thường xuyên thông báo trên hệ thống loa phóng thanh, nhắc nhở du khách đến hành lễ, chiêm bái tại chùa...

Đại úy Từ Trung - Phó trưởng Công an xã Nguyễn Trãi, thông tin, hằng năm, Công an xã đều tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, đội chữa cháy cơ sở, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, duy trì công tác thường trực, tuần tra kiểm soát để có thể phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra tại khu vực Chùa Đậu.

Không chỉ tại Chùa Đậu, thời gian qua, để đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) huyện Thường Tín đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra tại cơ sở.

Trung tá Nguyễn Xuân Chiến - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an huyện Thường Tín, cho biết: Nội dung tập trung kiểm tra là hệ thống điện; việc bố trí, sắp xếp đồ đạc, phương tiện và lối thoát hiểm; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi thắp hương, hóa vàng; tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, Ban quản lý di tích trong công tác PCCC.

Đồng thời, kết hợp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH cho Ban quản lý di tích, những người làm việc tại cơ sở thờ tự, điểm du lịch tâm linh; phối hợp phát tờ rơi, phát loa tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Qua kiểm tra thực tế, Công an huyện Thường Tín đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị khắc phục kịp thời trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đảm bảo an toàn cháy, nổ tại các đền, chùa, các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

Chủ động phòng ngừa

Có thể thấy, các di tích, đình, đền, chùa, miếu chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống dân tộc và phát triển du lịch. Song, những nơi này luôn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, bởi phần lớn được xây dựng với kết cấu chủ yếu là gỗ, bên trong nhiều đồ dễ cháy như: Tượng gỗ, đồ thờ cúng, vàng mã…

Trước đó, để chủ động phòng ngừa những tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau các dịp lễ, Tết, lễ hội đầu năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định an toàn về cháy, nổ tại khu vực tâm linh như đền, chùa và các cửa hàng kinh doanh vàng mã trên địa bàn.

Phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự dịp đầu Xuân
Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định an toàn về cháy, nổ tại khu vực tâm linh.

Theo đó, lực lượng chức năng khuyến cáo, để bảo đảm an toàn PCCC, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo đến Ban quản lý, người phụ trách cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố một số nội dung chi tiết.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, cũng như khách tham quan, du lịch; ban hành các quy định, nội quy về PCCC; dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện. Phải có kho bảo quản để đảm bảo an toàn PCCC đối với hương, nến, vàng mã; dụng cụ đỡ hương, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ; phải có nơi hủy hương, đèn, vàng mã; phải cử người trông coi khi khách đến thắp hương, nến để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn. Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn.

Chủ động trang bị phương tiện PCCC, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC hiện có, bảo đảm hoạt động tốt khi có cháy xảy ra, như: Nước, xô, bình chữa cháy xách tay các loại. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chính điện, kho, bãi xe… Tổ chức tập huấn cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ về thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn.

Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh. Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương, nến thờ cúng và hóa vàng. Khi xảy ra cháy, cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số 114 hoặc báo cho chính quyền sở tại để được hỗ trợ.

Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao vai trò, nhận thức về công tác PCCC khi dâng hương, lễ chùa, để góp phần bảo vệ an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các di tích và đảm bảo tài sản, tính mạng của chính mình.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Xem thêm
Phiên bản di động