Phối hợp truyền thông, lan tỏa các thông điệp của ngành Y tế

(LĐTĐ) Chiều 23/11/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2020-2023.
Ngành Y tế Hà Nội: Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt Biểu dương 115 cán bộ nữ tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chương trình phối hợp truyền thông giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương nhằm vận động đoàn viên, người lao động ngành Y tế thực hiện các truyền thông trong Chương trình Bảo vệ Blouse trắng và Chương trình Sức khỏe Việt Nam; cùng chung tay nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đã có chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và giữa Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã có chương trình phối hợp truyền thông với Bộ Y tế. Chính vì vây, việc ký kết truyền thông giai đoạn 2020-2023 giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương là triển khai quy chế phối hợp tổng thể đến giai đoạn 2020-2023.

Phối hợp truyền thông, lan tỏa các thông điệp của ngành Y tế
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương đều là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, có chung nhiệm vụ đó là tuyên truyền và có chung đối tượng đoàn viên công đoàn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vây, việc ký kết phối hợp truyền thông giữa 2 đơn vị ngoài việc góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự đồng thuận, chia sẻ, hợp tác của mỗi người dân và toàn xã hội đối với ngành Y tế mà còn tăng sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ của công chúng cả nước.

“Ngành Y tế hiện có khoảng 500 nghìn đoàn viên công đoàn, trong số 11 triệu đoàn viên của công đoàn Việt Nam. Và 500 nghìn đoàn viên ngành Y tế, chăm sóc sức khỏe cho 97 triệu người Việt Nam. Vì vậy, đoàn viên công đoàn ngành Y tế không khỏe thì việc chăm sóc sức khỏe đoàn viên cho cả nước không khỏe được”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Thanh Bình, việc phối hợp truyền thông đều có lợi cho cả hai đơn vị. Thông qua Trang tin điện tử của Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, hiệu quả tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn ngành Y tế được lan tỏa đến các đoàn viên công đoàn cả nước, để từ đó lắng nghe những tâm tư, ý kiến của các cán bộ y tế để từ đó Trung tâm có những kiến nghị, đề xuất với Công đoàn Y tế Việt Nam.

Phối hợp truyền thông, lan tỏa các thông điệp của ngành Y tế
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2020-2023​

Ngược lại, những thông tin hoạt động của Bộ Y tế, các đơn vị y tế trong cả nước cũng được đăng tải trên Cổng thông tin của Công đoàn Y tế Việt Nam, giúp truyền thông đến mọi người dân được tốt hơn, để họ đồng cảm cùng với ngành Y tế, thực hiện tốt các qui định, các thủ tục nhằm giảm bạo hành trong ngành y tế tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Ông Đỗ Võ Tuấn Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương cho rằng việc phối hợp truyền thông giai đoạn 2020-2023 giữa 2 đơn vị có ý nghĩa lớn trong thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông của ngành. Trung tâm sẽ lập kế hoạch với những nội dung đã được hai bên đã thống nhất thông qua; đồng thời cử cán bộ chuyên trách bám sát, đưa tin kịp thời các hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam để hoạt động phối hợp truyền thông đạt được hiệu quả cao nhất.

Được biết, phạm vi phối hợp giữa 2 đơn vị là tuyên truyền và giáo dục sức khỏe, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông, ứng dụng các loại hình truyền thông đa dạng vào hoạt động tuyên truyền thực hiện mục tiêu chương trình phối hợp.

Về nội dung và hình thức phối hợp, hai đơn vị sẽ trao đổi, kết nối thông tin 2 chiều; phối hợp tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang tin điện tử và Bản tin Nâng cao sức khỏe của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương; các hoạt động từ thiện, phối hợp thi đua khen thưởng…

Trang điện tử và Bản tin Nâng cao sức khỏe sẽ tập trung phản ánh: Hoạt động nổi bật của ngành Y tế; gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là cán bộ y tế là nữ; đấu tranh chống bạo hành Y tế; chương trình phúc lợi đoàn viên; các phong trào đặc thù của ngành; thực hiện học và làm theo phong cách, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngành Y tế; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến người dân, nâng cao ý thức về việc sử dụng khẩu trang…
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động