LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn nên công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Tĩnh: Những con số “biết nói” khẳng định hiệu quả hoạt động công đoàn Gần 2.600 cán bộ Công đoàn các cấp được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Phối hợp triển khai thường xuyên, hiệu quả

LĐLĐ Hà Tĩnh hiện đang quản lý 20 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hơn 1.500 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với trên 70.000 đoàn viên, trong đó có hơn 400 CĐCS khối doanh nghiệp với gần 27.000 đoàn viên (Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh có trên 10.000 đoàn viên).

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong các doanh nghiệp sẽ góp phần ổn định tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp Công đoàn toàn tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các cấp chính quyền để triển khai các nhiệm vụ liên quan như trao đổi cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong công nhân lao động để kịp thời giải quyết.

LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng và phòng ngừa tín dụng đen trong công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, người lao động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã góp phần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bình quân hằng năm, phối hợp tổ chức từ 2-3 cuộc tuyên truyền phòng, chống tín dụng đen và đảm bảo an ninh mạng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp; từ 7-10 lớp tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Công đoàn cũng kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về tình hình tư tưởng đoàn viên, người lao động, các vấn đề phát sinh trong nội bộ, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình và có kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn khi cần thiết. Để thực hiện được nội dung này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo thành lập nhóm zalo nòng cốt tại các địa bàn trọng yếu, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng, nơi dễ phát sinh điểm nóng. 100% CĐCS khối doanh nghiệp đều bố trí người tham gia nhóm zalo nòng cốt, đối với CĐCS có đông công nhân lao động, bố trí thành viên từ các tổ, đội tham gia nhóm để nắm và cung cấp thông tin.

Chính nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp Công đoàn nên hầu hết các vấn đề phát sinh từ cơ sở đều được thông tin và giúp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời (trong thời gian vừa qua, lực lượng Công an, Công đoàn và chính quyền các cấp đã phối hợp xử lý hiệu quả một số vụ ngừng việc tập thể của công nhân lao động tại doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Đức thọ, thị xã Hồng Lĩnh).

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chủ sử dụng lao động đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và “Đạt chuẩn văn hóa”, đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện cho các đơn vị và xem đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua, xếp loại khen thưởng cuối năm. Kết quả, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều đăng ký và được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; khoảng 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2 năm và khoảng 50% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký được công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 5 năm; 100% công đoàn cấp huyện/ngành đều xây dựng được ít nhất 1 điển hình về tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tăng cường triển khai trong thời gian tới

Trong thời gian tới, dự kiến tình hình thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi Chính phủ thực hiện các cam kết của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) về việc cho phép thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, với chiến lược phát triển kinh tế và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, các khu công nghiệp đi vào vận hành, Khu kinh tế Vũng Áng được mở rộng quy mô, dự án hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapo (VISIP) đưa vào sử dụng, sẽ có nhiều nhà đầu tư đến đầu tư, từ đó mở ra cơ hội lớn về việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các doanh nghiệp phải được đặc biệt quan tâm, đặt ra yêu cầu cao hơn. Dự báo sẽ có nhiều loại tội phạm len lỏi vào các Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nơi ở của công nhân lao động để hoạt động, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực và đe doạ cuộc sống yên bình của người lao động

Để thực hiện có hiệu quả việc phối hợp bảo đảm ANTT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Công đoàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”...Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách liên quan đến người lao động…; kịp thời đề xuất xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đề nghị Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để nắm bắt tình hình, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người lao động; kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu kích động biểu tình, đình công, gây rối ANTT. Triển khai mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm... nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong doanh nghiệp phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về xây dựng nhà ở xã hội, ký túc xá cho thuê, trường học, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng đối với những nơi có đông công nhân lao động nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập, nhu cầu nơi ở, phục vụ đời sống để người lao động yên tâm lao động sản xuất,góp phần hạn chế tối đa việc lôi cuốn, kích động của các đối tượng chống phá, các thế lực thù địch.

Đình Vân – Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động