Phát triển lĩnh vực du lịch xứng tầm

Mỹ Đức là huyện xa trung tâm và là một trong những huyện còn nhiều khó khăn. Song, vượt qua nhiều khó khăn, năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.
phat trien linh vuc du lich xung tam LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2016
phat trien linh vuc du lich xung tam Sẽ có nhiều điểm mới

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 12/1/2016 của UBND TP Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, dưới sự chỉ đạo của UBND TP, huyện Mỹ Đức đã tích cực hưởng ứng, triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mục tiêu đã đi vào cuộc sống, nhất là văn hóa giao thông, văn hóa công sở và nơi công cộng.

phat trien linh vuc du lich xung tam

Nhiều tuyến đường của huyện Mỹ Đức đã sáng hơn, sạch đẹp hơn, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì ổn định. Khu vực trung tâm huyện được chỉnh trang mang dáng vóc của khu trung tâm hành chính hiện đại luôn xanh, sạch, đẹp. Việc xây dựng vườn hoa bờ sông Đáy cũng đã góp phần tô điểm thêm cho bộ mặt của đô thị mới và là điểm nhấn của huyện.

Công tác tổ chức đón tiếp khách tham quan Lễ hội Chùa Hương 2016 có nhiều đổi mới, nhiều cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ. Từ đó, kết quả số lượng khách tham quan trẩy hội tăng mạnh, ước đạt 1.450.000 lượt khách, tăng 145.793 lượt khách so với năm trước.

phat trien linh vuc du lich xung tam

Thực hiện Thông báo kết luận số 227-TB/TU ngày 16/6/2016 của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với Huyện ủy Mỹ Đức, UBND huyện đang làm việc với các đơn vị liên quan về công tác đầu tư tuyến đường Miếu Môn – Hương Sơn cùng một số dự án nhằm phát huy tiềm năng du lịch tại khu vực hồ Tuy Lai, hồ Quan Sơn, Khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Về kinh tế nông nghiệp, năm 2016, Mỹ Đức có nhiều đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ và giống mới vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu/người/năm.

Cơ cấu chuyển đổi cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh, tiếp tục chuyển đổi 17,49 ha sang trồng cây lâu năm. Cây dược liệu được đưa vào thí điểm 3,3 ha cho kết quả bước đầu cao hơn trồng lúa. Ứng dụng công nghệ cấy lúa hàng biên với năng suất cao hơn, người nông dân bớt công sức hơn.

Năm 2016, vấn đề văn hóa công sở và nơi công cộng được nâng cao. Huyện đã phối hợp với Tập đoàn Tâm Việt tổ chức Hội nghị Học tập, nâng cao văn hóa giao tiếp công sở cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao toàn bộ cơ quan, đơn vị trong huyện.

Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan, đơn vị có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng, huyện đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng dạy và năng lực quản lý giáo dục. Số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, quản lý giỏi các cấp hằng năm đều tăng.

Năm 2016 có 138 em đạt học sinh giỏi cấp Thành phố và 7 em đạt học sinh giỏi Quốc gia. Huyện đã phối hợp với Tập đoàn AIC đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh cấp TH và THCS, đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và nhân viên trên toàn huyện.

Cũng trong năm 2016, UBND huyện Mỹ Đức đã ký chương trình phối hợp với LĐLĐ huyện về việc Công đoàn phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đây cũng là động lực để phát huy năng lực, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức đồng thời tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động của cơ quan, phát huy sức mạnh tập thể, lao động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được trong năm 2016 đã tạo một luồng sinh khí mới, tạo động lực giúp Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức vững bước vào năm 2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Văn Hoạt

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Xem thêm
Phiên bản di động