Huyện Mỹ Đức:

Phát triển du lịch theo hướng bền vững

Huyện Mỹ Đức nằm ở phía Tây Nam của thành Phố Hà Nội, là vùng bán sơn địa, có dãy núi đá vôi chạy dọc ở phía Tây tao cho Mỹ Đức nhiều cảnh quan kỳ thú đan xen giữa sông, núi, hồ hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình. Chính vì vậy, Mỹ Đức xem du lịch là đòn bẩy, là bước đột phá trong phát triển.
phat trien du lich theo huong ben vung
Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư -Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Mỹ Đức có núi non hùng vĩ, có khu di tích Chùa Hương nổi tiếng khắp cả nước với động Hương tích được ví là Nam thiên đệ nhất động, có bà Chùa Ba tu hành đắc đạo. Nơi đây còn có khu du lịch hồ Quan Sơn, Hồ Tuy Lai với diện tích mặt nước rộng mênh mông, được ví như một Vịnh Hạ Long trên cạn. Hàng năm, tại các điểm du lịch của huyện Mỹ Đức đón trung bình trên 1,7 triệu lượt du khách về thăm quan, trong đó riêng Khu di tích thắng cảnh Chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách về thăm quan trảy hội.

Tại Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 với mục tiêu chủ yếu là khai thác và phát huy cao nhất các lợi thế cạnh tranh của huyện Mỹ Đức, đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực dịch vụ - du lịch không chỉ là cấp thành phố mà còn nâng lên ở cấp quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của huyện và phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.

Trong suốt 10 năm qua, kể từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thì dịch vụ du lịch Mỹ Đức ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các loại hình du lịch huyện Mỹ Đức rất đa dạng và phong phú. Đáng chú ý nhất là du lịch Lễ hội Chùa Hương đã có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn.

Những năm qua, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai lập hồ sơ quy hoạch tổng thể khu di tích thắng cảnh, phân khu chức năng dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí. Phân luồng giao thông đảm bảo thông thoáng, an toàn, mở rộng nâng cấp các bến xe, bến đò theo hướng chuyên nghiệp, sắp xếp phương tiện thuyền, đò phục vụ du khách đảm bảo an toàn, văn minh lịch sự, tránh hiện tượng ép giá, chèo kéo khách... xây dựng một lễ hội văn minh du lịch và phát triển bền vững hơn.Nhờ vậy, Ngày 25/12/2017 Thủ tướng Chính chủ ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

phat trien du lich theo huong ben vung
Suối Yến - Chùa Hương.

Cùng với đó là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có khu vực hồ Quan Sơn - Tuy Lai.Du lịch văn hóa, làng nghề, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu lễ hội xã Thượng Lâm, kết nghĩa làng Văn Giang (Đại Nghĩa) - Nam Dương (huyện Ứng Hòa), múa rối Tế Tiêu, làng nghề dệt may Phùng Xá, du lịch khám phá thiên nhiên, mạo hiểm, cũng đang ngày một phát triển:

Hơn nữa, tại huyện Mỹ Đức có xã An Phú và xã Hương Sơn được quy hoạch là cụm đổi mới phía Tây Nam của huyện Mỹ Đức, có nhiều đầm hồ , thuận lợi cho trồng Sen nên nơi đây được quy hoạch thành trung tâm Festival hoa sen Hương Sơn - An Phú. Và năm 2018 này, Tiềm năng du lịch thăm quan chụp ảnh tại đầm sen của xã An Phú, Hương Sơn đang bắt đầu phát triển. Mùa hoa Sen nở năm nay, cả 2 điểm du lịch này cũng đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm quan chụp ảnh.

Để phát triển các loại hình du lịch, huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, hình thức ý thức tự giác bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và truyền thống hiếu khách của nhân dân địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao hình ảnh du lịch của huyện. Bên cạnh đó, huyện đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá bằng nhiều hình thức...

Bên cạnh đó, rà soát đánh giá việc thực hiện Quy hoạch của huyện, lựa chọn các đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung đảm bảo chất lượng, khả thi, hiệu quả trên cơ sở đã được Thành phố quy hoạch như: Quy hoạch khu du lịch văn hóa Lễ hội cảnh quan Hương Sơn hiện tại và phát triển với quy mô khoảng 322ha thuộc khu Tuyết Sơn bao gồm: Trung tâm Festival Hoa sen Hương Sơn với diện tích 172ha, khu du lịch văn hóa tâm linh tín ngưỡng Hương Sơn khoảng 150ha.

Trung tâm Festival hoa sen An Phú, quy mô 237ha (xã An Phú).Khu du lịch nghỉ dưỡng Tuy lai (xã Tuy Lai), bao gồm khu làng dưỡng sinh Tuy Lai quy mô 931ha; Khu nghỉ dưỡng Tuy Lai quy mô 429ha. Khu du lịch sinh thái tổng hợp Hồ Quan Sơn: Là khu du lịch tổng hợp với các chức năng chính là hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao (sân golf). Quy mô dự kiến khoảng 1.465ha.

Đồng thời, huyện đã chú trọng phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch trong đó tập trung phát triển các tuyến giao thông, kết nối quan trọng như:Triển khai xây dựng tuyến đường Miếu Môn - Hương Sơn khớp nối trục đường Mỹ Đình - Bái Đính; nâng cấp đoạn đường Tỉnh lộ 419 sang huyện Kim Bảng (Hà Nam); Thực hiện đầu tư dự án cáp treo Hương Bình kết nối từ Chùa Long Vân với khu du lịch Chùa Tiên – Hòa Bình; Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hương Sơn và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các điểm du lịch: Hương Sơn, Quan Sơn, Tuy Lai. Huy động mọi nguồn vốn đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông. Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn ngân sách cho các đề án, chương trình về du lịch, tạo cơ chế hấp dẫn thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án về phát triển du lịch đúng tiến độ, có chất lượng.

Huyện cũng tiếp tục phối hợp với Sở Du lịch, các sở ngành liên quan đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý về du lịch, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, bồi dưỡng những kiến thức về văn minh thương mại, văn minh du lịch. Hỗ trợ phát triển cộng đồng trong đầu tư dự án phát triển du lịch.

Lựa chọn đào tạo các ngành nghề phục vụ cho các hoạt động du lịch: Chế biến món ăn, ngoại ngữ, nghiệp vụ nhà hàng, hướng dẫn du lịch... Chú trọng phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội, du lịch xanh... Gắn công tác quy hoạch với hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường. Tăng cường giáo dục và trang bị kiến thức về môi trường cho cán bộ quản lý, các tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư tại địa phương ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường. Chú trọng liên kết với cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý hiệu quả rác thải tại các điểm du lịch...

Cùng với sự quan tâm của thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, sự phối hợp của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, huyện Mỹ Đức đã khoanh vùng bảo vệ 3.900 ha của khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn; rà soát quy hoạch khu du lịch Quan Sơn diện tích 1.465 ha trong đó có trên 500 ha mặt hồ; hồ Tuy Lai quy mô 1.360 ha gồm 2 khu làng dưỡng sinh 931ha, khu an dưỡng đường 429ha; Trung tâm Festival Hoa sen tại xã An Phú quy mô 237 ha, khu du lịch sinh thái 55ha gắn với khôi phục văn hóa dân tộc Mường; các Quy hoạch của các xã, thị trấn cũng được huyện quan tâm rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyễn Văn Hoạt

Phó Bí thư -Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động