Phát huy vai trò Công đoàn tại các trường học

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã và đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn khối trường học gắn với thực hiện các nhiệm vụ của ngành Giáo dục.
LĐLĐ huyện Đông Anh biểu dương 90 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 LĐLĐ huyện Đông Anh tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022

Phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về việc triển khai công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động khối Giáo dục, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, hằng năm, LĐLĐ huyện đều phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo Công đoàn các nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phối hợp chỉ đạo Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng phù hợp với từng năm học. Qua đó đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất tại các nhà trường.

Phát huy vai trò Công đoàn tại các trường học
Các tập thể, cá nhân thuộc khối Giáo dục huyện Đông Anh có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021-2022 nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Quý

LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo Công đoàn các nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các nhà trường. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động kiểm tra của Công đoàn và Ủy ban kiểm tra Công đoàn cở sở, tham mưu Ban Chấp hành thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong năm học 2021-2022, đã có 110 cuộc kiểm tra, trong đó có 94 cuộc kiểm tra đồng cấp tại Công đoàn cơ sở và 16 cuộc kiểm tra do LĐLĐ huyện thực hiện.

Liên quan đến việc triển khai các phong trào thi đua trong khối trường học, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và của Công đoàn; động viên đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trường học phát huy sáng kiến sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi nhà trường.

Cụ thể, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện đã thực hiện hiệu quả, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”… Các Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Các phong trào thi đua như: “Dạy tốt - học tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm”… cũng được LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Năm học 2021-2022, đã có trên 3.300 nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, chiếm gần 81% tổng số nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên; toàn ngành có 746 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện, trong đó nhiều sáng kiến có sự đầu tư nghiên cứu, thể hiện rõ tính sáng tạo, khoa học.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, trong giai đoạn 1 đã có trên 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường tham gia, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn huyện. Thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”, nhiều cán bộ, giáo viên đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức.

Thông qua việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo được khí thế phấn khởi, hào hứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các nhà trường, qua đó, phát hiện, nhân rộng nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. “Có thể khẳng định, các Công đoàn cơ sở khối nhà trường đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện; các phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính đặc thù, thường xuyên của ngành Giáo dục đã được tổ chức sôi nổi, hiệu quả và tác động tích cực tới môi trường Giáo dục cũng như chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành”, ông Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 do LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn khối nhà trường huyện Đông Anh đã đạt được trong việc triển khai công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các phong trào thi đua và các Cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành Giáo dục.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đề nghị thời gian tới LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối trường học tập trung thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên khối nhà trường, nhất là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”…; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành Giáo dục; hướng phong trào thi đua vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học; phối hợp với chính quyền đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khách quan, thực chất nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và lan tỏa những nhân tố điển hình.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục; quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; thực hiện tốt nhiệm vụ Công đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các trường học tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Cờ thi đua cho 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Cờ thi đua cho 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường

Chiều 29/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Chính sách mới áp dụng từ 1/1/2026 mở rộng đối tượng bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động