Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số

(LĐTĐ) Chiều 10/1, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội Khắc phục bằng được tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, “ngại” tham mưu Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, năm 2023, toàn Đoàn đã thực hiện thắng lợi 10/10 chỉ tiêu công tác năm, trong đó có 2 chỉ tiêu hoàn thành và 8 chỉ tiêu vượt.

Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các đơn vị

Toàn đoàn thực hiện 423 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng; 1.469.163 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm; 18 cụm công trình thắp sáng đường quê biên giới với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng được thực hiện; 37 cụm công trình nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng; triển khai 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với công nghệ số...

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, đã có 13.856 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, 4.056 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Trong đó có 1.827 đảng viên là sinh viên, 88 đảng viên là học sinh.

Năm 2024, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định chủ đề công tác năm là “Năm thanh niên tình nguyện” với 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác năm và 8 nhóm giải pháp cần triển khai trong toàn Đoàn; tổ chức chuỗi hành trình “Tiếp lửa truyền thống - Vững bước tương lai” chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao các mặt công tác Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã đạt được.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, Thành đoàn chủ động thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”, đầu tư các giải pháp mang tính đột phá, triển khai thiết thực, hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong cả năm 2024.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, địa bàn, cộng đồng), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện; chú trọng các chương trình đồng hành với thiếu nhi Thủ đô...

Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã đạt được trong năm 2023; đồng thời khẳng định, những thành quả đạt được của Thành phố có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị thời gian tới, Thành đoàn cần tổ chức các hoạt động của Đoàn, của thanh niên có chiều sâu, bền vững, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tầng lớp, từng khu vực, đối tượng thanh niên.

Nhắc lại về phong trào “Ba sẵn sàng”, phong trào tiên phong của thanh niên Hà Nội 60 năm trước đã trở thành hoạt động chung của cả nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị trong năm 2024, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm, tận dụng các sự kiện lịch sử, có ý nghĩa giáo dục, khơi lên niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thanh niên đối với không chỉ Thủ đô mà còn cả nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và chỉ đạo Trung ương Đoàn, đề ra các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, đặc biệt thông qua các sự kiện lớn có tính giáo dục trong năm 2024.

Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số
Các đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược trong phát triển Thủ đô. Đây là thế mạnh của tuổi trẻ. Do đó, thanh niên Thủ đô cần tiếp tục làm tốt hơn nữa các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, không chỉ trong nội bộ của Đoàn mà còn gắn kết với từng địa phương, xã hội…

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Thành phố tiếp tục phát huy thế mạnh và các giải pháp thiết thực, có chiều sâu để xây dựng văn hóa, con người Thủ đô bằng những việc làm cụ thể; trước hết là tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành pháp luật. Đặc biệt cần có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức tham gia giao thông của giới trẻ, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô có văn hóa, có ý thức pháp luật.

Đối với Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị cần tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp tâm lý của giới trẻ. Đại hội thực sự là ngày hội của thanh niên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng: Với truyền thống của Đoàn Thanh niên Thành phố, với sức trẻ, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Đoàn và lực lượng thanh niên Thủ đô, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô cũng như nòng cốt trong các phong trào của thanh thiếu nhi cả nước”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Xem thêm
Phiên bản di động