Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các lực lượng phòng, chống dịch đã tận dụng thế mạnh của mạng xã hội qua các nhóm zalo, viber... để tuyên truyền chống dịch; từ đó thông tin được truyền tải nhanh, kịp thời tới người dân, huy động được sức mạnh tham gia chống dịch của cả cộng đồng.
Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở những khu vực có nguy cơ lây lan cao Ngày 2/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin nhanh, kịp thời tới người dân

Nhiều năm gần đây, người dân trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã quen thuộc với việc tiếp nhận thông tin qua các trang fanpage, zalo của phường, của địa bàn dân cư. Đặc biệt trong các đợt dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, các thông tin cần thiết được đăng tải, chia sẻ thường xuyên qua các trang, nhóm.

Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch
Thông tin về mô hình shipper áo xanh đi chợ giúp dân được đăng trên trang fanpage của phường Phúc Xá (quận Ba Đình) giúp nhiều người dân biết đến mô hình

Chia sẻ rõ hơn về cách tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 mà phường đang thực hiện trong thời gian qua, bà Trần Thị Tố Tâm (Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá) cho biết, phường Phúc Xá có hơn 22.000 dân, 22 Tổ dân phố nên việc tuyên truyền phòng, chống dịch sẽ rất khó khăn nếu không có các nhóm zalo. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngoài việc sử dụng loa kéo, loa phường để thông tin đến người dân thì phường tuyên truyền trên nhóm fanpage, trên các nhóm zalo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và nhóm zalo của Đảng ủy phường, kết nối trực tiếp tới trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Chi bộ… cung cấp các thông tin cũng như sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch để các cán bộ cơ sở thông tin đến người dân.

Bên cạnh đó, tại mỗi cơ sở cũng thành lập các nhóm zalo nội bộ để cung cấp thông tin. Nhờ đó mà người dân trên địa bàn phường đều nắm được các thông tin liên quan đến dịch bệnh, cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng dịch, cũng như thực hiện tốt các Chỉ thị giãn cách xã hội.

Nhờ trang fanpage, các nhóm zalo mà các văn bản chỉ đạo, tình hình dịch bệnh các khuyến cáo của Bộ Y tế được cập nhật thường xuyên. Song song với đó, nhiều nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; thông tin về các trường hợp F0, F1, F2, F3 hiểu đúng về cách ly y tế, khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, được truyền tải thông qua các infographic với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và sáng tạo được đăng tải thường xuyên.

Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch
Các hộ dân trong khu vực cách ly được mua giúp lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu. (Ảnh: Vũ Dũng)

Bà Bùi Thị Xuân (Bí thư địa bàn dân cư số 2 phường Phúc Xá, quận Ba Đình) cho biết, địa bàn dân cư số 2 có 5 Tổ dân phố. Trước đây các thông tin được cập nhật thông qua các buổi giao ban trực tiếp, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin qua trang zalo của địa bàn. Tất cả các thông báo từ thực hiện Chỉ thị của chính quyền các cấp đến việc có người trên địa bàn phải cách ly… đều được chia sẻ qua đây, giúp mỗi cán bộ địa bàn nắm được thông tin nhanh chóng để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với những trường hợp không sử dụng công nghệ thông tin tôi sẽ trực tiếp bấm máy để gọi điện thông báo thông tin.

“Không chỉ riêng địa bàn dân cư số 2, hiện nay các địa bàn dân cư trên địa bàn phường Phúc Xá đều có nhóm zalo để chia sẻ thông tin. Cách tuyên truyền này có nhiều tác dụng đặc biệt trong thời gian giãn cách này càng cần thiết hơn, vẫn đảm bảo quy định hạn chế ra đường mà cán bộ, nhân dân trên địa bàn đều nắm được các chỉ đạo chung, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch...”, bà Xuân chia sẻ.

Góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Việc tuyên truyền qua các nhóm mạng xã hội cũng giúp các hộ dân trong khu vực phải cách ly y tế thêm yên tâm. Tiêu biểu như phường Phúc Xá hiện có các hộ dân đang thực hiện cách ly y tế. Ban đầu, các hộ dân rất hoang mang, lo lắng bởi phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài trong 21 ngày. Tuy nhiên, nhờ sử dụng mạng xã hội zalo nên những khó khăn, lo lắng của họ đều đã được giải quyết. Các hộ gia đình không chỉ nhận được sự “chi viện” từ người thân xung quanh mà còn nhận được sự động viên, chia sẻ khiến cuộc sống của họ trong những ngày thực hiện cách ly bớt phần tẻ nhạt... Đặc biệt phường Phúc Xá cử lực lượng cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đi chợ mua giúp bà con các nhu yếu phẩm thiết yếu khi người dân có yêu cầu.

Phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong tuyên truyền phòng, chống dịch
Đoàn thanh niên xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Quý Tuyên)

Tại xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống dịch cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là những người có sử dụng điện thoại thông minh đều được tham gia vào nhóm zalo, fanpage “Tôi yêu Phùng Xá”. Các trang đều cập nhập kịp thời, thường xuyên những thông tin liên quan đến dịch bệnh để cung cấp cho nhân dân, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định và biện pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phùng Xá Hoàng Quý Tuyên cho hay: “Phùng Xá có nghề dệt, khi các hộ sản xuất sẽ tạo ra tiếng ồn gây ảnh hưởng tới việc tuyên truyền. Do đó chúng tôi triển khai đa dạng các hình thức tuyên tuyền, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động len lỏi vào từng ngõ ngách, thôn, xóm, phát tờ rơi tới từng hộ gia đình và tuyên truyền trên các trang nhóm. Chính nhờ sự tuyên truyền sâu rộng đó đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm phòng, chống dịch của mỗi công dân được nâng lên nhiều”.

Việc tuyên truyền qua zalo, facebook cũng rất hiệu quả đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ. Để liên tục chuyển tải nội dung, thông điệp thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội, các cấp Hội Phụ nữ quận đã tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không ra đường khi không cần thiết; đồng thời cập nhật thường xuyên các thông tin, hình ảnh về các hoạt động tham gia phòng, chống dịch của các cấp Hội, cũng như những quy định về mức xử phạt vi phạm phòng, chống dịch trên trang facebook “Phụ nữ Tây Hồ”.

Đặc biệt, các cơ sở Hội còn duy trì việc thông tin, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nghiêm túc hợp tác trong việc khai báo y tế thường xuyên, đầy đủ, chính xác, kịp thời, nhất là các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở… Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân về đường dây nóng, hòm thư góp ý của quận Tây Hồ để nhân dân phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai đến 11/11 cơ sở, 91/91 Chi hội, Tổ Phụ nữ, qua các nhóm zalo, facebook để thông tin về tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động