Pháp - Croatia: Rực lửa đại chiến

Trận chung kết giữa Pháp và Croatia hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính bởi cả hai đội bóng đều sở hữu những cái tên chất lượng và rất đáng xem ở thời điểm hiện tại.
phap croatia ruc lua dai chien Anh 0-2 Bỉ: Thắng tuyết phục, Bỉ giành vị trí thứ ba World Cup 2018
phap croatia ruc lua dai chien Croatia sẽ làm nên lịch sử vòng chung kết World Cup 2018?

Đội tuyển Pháp của Didier Deschamp đang hướng đến chức vô địch thứ 2 trong lịch sử kể từ kỳ World Cup thành công năm 1998. Trong khi những người Croatia đang tìm kiếm một câu chuyện cổ tích tại Nga với chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Đương nhiên đội bóng nào cũng muốn mang vinh quang về cho tổ quốc, tuy nhiên với phần lớn người hâm mộ niềm tin chiến thắng đang được đặt vào những chú gà trống Gô-loa.

phap croatia ruc lua dai chien

Với những ngôi sao trong đội hình, trận chung kết World cup 2018 sẽ hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và kịch tính.

Đội bóng áo Lam đang hội tụ mọi yếu tố tốt nhất – “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”, cho ngày chinh phục. Pháp không phải là đội bóng chơi bùng nổ nhất, nhưng đến lúc này là cân bằng và hiệu quả nhất.

Mang đến Nga đội hình trẻ bậc nhất tại giải đấu, trong tay Deschamps đang có một thế hệ cầu thủ tài năng mà “loại ai cũng tiếc”. Trên hàng công, Pháp có bộ đôi Mbappe và Griezmann gây khiếp sợ cho các đối thủ khi có bóng bên cạnh Olivier Giroud hỗ trợ cho họ. Ở ngoài sân, họ vẫn còn rất nhiều mũi công lợi hại khác như Fekir, Dembele, Lemar hay Thauvin…

Nhưng không thể xem thường hậu phương của Pháp. Họ mới chỉ lọt lưới 4 bàn sau 6 trận đã qua của World Cup 2018 với 3 là tới trong màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trước Argentina (thắng 4-3). So với 4 đội lọt vào bán kết khác là Bỉ, Anh hay Croatia, Pháp là đội lọt lưới ít nhất.

Các học trò của Deschamps bước vào trận chung kết với sự tươi mới và lợi thế về thể lực. 3 trận đấu tại vòng knock-out của họ đều được giải quyết trong 90 phút, được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày. Và vì thế, không khó để hình dung Mbappe sẽ làm khổ những đôi chân mệt mỏi của đối thủ đến mức nào.

Ngược với Pháp, Croatia lại đứng cạnh một núi những vấn đề bất lợi. Có lẽ ngoài người Croatia, chỉ một phần rất nhỏ của thế giới đặt niềm tin vào họ. So với đối thủ, Croatia không có nhiều ngôi sao hàng đầu và tuổi trung bình cao hơn đến hơn 3 tuổi. Lớn tuổi hơn nhưng để đến được sân Luzhniki, thầy trò HLV Zlatko Dalic phải đi qua hành trình dài nhất, vất vả nhất so với bất kỳ đội bóng nào.

Bất cứ sự thay đổi nào trong đội hình của Croatia cũng có thể khiến họ phải ôm hận. May mắn là trước thềm chung kết World Cup 2018, đội bóng áo caro không đón nhận tin dữ nào từ các trụ cột. Có Strinic và Mandzukic bị đau nhẹ song nhìn chung vẫn có thể đá chính trên sân Luzhniki.

Dù vậy, Strinic và Mandzukic hay bất cứ ai trong đội hình xuất phát của Croatia cũng đều không đạt được thể lực tốt nhất. Liên tiếp 3 vòng bao gồm 1/8 với Đan Mạch, tứ kết với Nga hay bán kết với Anh, The Blazers đều phải đá hiệp phụ.

Qua đó, Croatia sẽ bị ngốn một nguồn thể lực lớn. Ở bán kết với Anh, dù là các trụ cột Modric hay Rakitic của họ cũng đều đã có biểu hiện mệt mỏi. Đã thế, họ còn nghỉ ít hơn 1 ngày so với Pháp, đội bóng ngày một nhiều cầu thủ gốc Phi và luôn cực kỳ sung mãn về thể chất.

Sẽ vẫn là một tinh thần chiến đấu cho tới tận phút chót của Croatia. Tuy nhiên, khi mà "lực bất tòng tâm", họ vẫn khó lòng tránh khỏi thất bại trước Pháp nung nấu giấc mơ vô địch World Cup sau 20 năm.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động