Phản hồi của nhà trường vụ nam sinh bị đánh tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP.HCM

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vụ việc trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra vào năm học trước và hai bên gia đình đã giải quyết ổn thoả.
TP.HCM: Chính thức tăng học phí tối đa gấp 5 lần Công an TP.HCM xử nghiêm cá nhân tung tin thất thiệt về việc diễn tập tại tòa nhà Novaland Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần quan tâm các dự án chậm triển khai tại huyện Củ Chi

Ngày 15/10, một đoạn clip dài 1 phút 9 giây ghi lại cảnh bạo lực học đường xuất hiện trên mạng xã hội. Theo clip ghi lại, một nam sinh mặc áo đen đánh liên tục vào người bạn của mình bằng các tư thế như đấm bốc. Nạn nhân là một nam sinh khác không phản kháng, chỉ giơ tay che đầu để tránh bị đau.

Khi sự việc xảy ra, xung quanh lớp học có nhiều học sinh, nhưng không ai can ngăn mà còn liên tục reo hò, cổ vũ nam sinh đánh bạn. Cuối clip, một học sinh khác đưa vật giống giẻ lau cho nam sinh áo đen để nhét vào miệng bạn, rồi tiếp tục ra đòn. Trong khi đó, nam sinh bị đánh chỉ ngồi bệt ở góc bục giảng cho đến khi được một bạn học dắt ra khỏi lớp.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, TP.HCM. Một số tài khoản đăng tải cho biết, nam sinh bị đánh trong clip mắc bệnh tự kỷ.

Sau khi xuất hiện đoạn clip, chiều 15/10, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã có báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Theo bà Tuyến, vụ việc trên xảy ra vào ngày 1/4/2022, học sinh B.V.K (lớp 11A3) đánh học sinh N.M.N.P (lớp 11A6) tại lớp 11A3 (phòng 25). Nguyên nhân là vì trước đây học sinh P. trêu chọc học sinh K.

Thời điểm này bà Tuyến đang là Phó Hiệu trưởng phụ trách đã chỉ đạo xử lý sự việc theo quy định. Cụ thể, vào ngày 2/4, giám thị yêu cầu 2 học sinh viết bản tường trình; tạm thời đình chỉ học tập trong 3 ngày (ngày 4, 5, 6/4) để chờ thu thập thông tin, phụ huynh quản lý học sinh ở nhà trong thời gian này để tránh các mâu thuẫn, sự việc không hay có thể xảy ra.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của 2 học sinh đã gặp phụ huynh để thông báo về sự việc và tiến trình giải quyết của nhà trường. Ngày 7/4 lãnh đạo nhà trường họp với Tổng Giám thị, Giám thị khu vực, giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp thống nhất biện pháp giải quyết.

Ngày 8/4, nhà trường tổ chức cuộc họp để xử lý vụ việc. Tại cuộc họp này, hai bên gia đình đã hòa giải, thống nhất với các hình thức xử lý của nhà trường, không thắc mắc, khiếu nại về sau. Từ đó đến nay, không có bất cứ một mâu thuẫn, xích mích nào giữa hai em. Hiện nay, hai em vẫn đang học tập tại trường và thực hiện tốt nội quy học sinh.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã mời cả hai bên học sinh đến làm việc, và cho biết là cả hai phía học sinh đều có sai, nên sự việc cũng đã được trường giải quyết, xử lý học sinh xong. Hai bên không còn có ý kiến gì thêm.

Học sinh bị đánh không bị tự kỷ

Ngoài các thông tin trên, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực cho biết, một số bài đăng trên Facebook cá nhân về clip đánh nhau tại trường THPT Nguyễn Trung Trực là sai sự thật. Học sinh P. (lớp 11A6) bị hành hung trong clip đăng tải trên mạng không phải là học sinh tự kỷ.

Theo bà Tuyến, nhà trường nhận được thông tin như: "Một học sinh tự kỷ bị hành hạ như thời trung cổ ở Gò Vấp, bà hiệu trưởng đe dọa học sinh không được để clip "lọt ra ngoài", hiệu trưởng không đứng ra giải quyết vụ việc...".

Bà Tuyến khẳng định, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Không có chuyện học sinh bị đánh mắc bệnh tự kỷ, bị hành hạ như thời trung cổ tại nhà trường hay Hiệu trưởng cấm tất cả cán bộ, học sinh "phát tán" clip. Cũng không có việc lãnh đạo nhà trường không đứng ra giải quyết vụ việc, hay trốn tránh trách nhiệm.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Buôn lậu" và Khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 đối tượng liên quan.
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Liên tiếp trong tháng 11/2025, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ sử dụng trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) giả để phát tán tin nhắn, giả lập website ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch và liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.
Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng

Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng

Với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, chỉ trong vài ngày giữa tháng 11/2025, các Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng, từ hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng, đến tàng trữ ma túy tổng hợp và hung khí nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động