Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần quan tâm các dự án chậm triển khai tại huyện Củ Chi

(LĐTĐ) Ngày 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh (ĐBQH TP.HCM), đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi.
Báo Tri thức và Cuộc sống ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.HCM TP.HCM: Chính thức tăng học phí tối đa gấp 5 lần Công an TP.HCM xử nghiêm cá nhân tung tin thất thiệt về việc diễn tập tại tòa nhà Novaland

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri huyện Củ Chi đề nghị cơ quan chức năng đầu tư và sửa chữa xây dựng đường và khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành; mở rộng nâng cấp đường Hà Duy Phiên, Tỉnh lộ 8 và đê bao sông Sài Gòn, sông Rạch Tra để ổn định cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của huyện Củ Chi và của TP.HCM.

Cử tri cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục quan tâm hỗ trợ đền bù, tái định cư tại dự án khu công nghiệp Đông Nam, điều chỉnh, xem xét, kiểm tra, giám sát và xoá quy hoạch cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; quan tâm hỗ trợ cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần quan tâm các dự án chậm triển khai tại huyện Củ Chi
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Website Thành uỷ TP.HCM

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng với 12 ý kiến đóng góp của cử tri ngắn gọn thẳng thắn, tâm huyết, xác đáng về nhiều vấn đề thiết thực xuất phát từ thực tiễn và kiến nghị đóng góp cho Đảng, Nhà nước trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao vì sự phát triển của huyện Củ Chi nói riêng, TP.HCM, đất nước nói chung.

Chia sẻ với những kiến nghị của nhiều cử tri về công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch chậm, nhiều quy hoạch treo hơn 10 năm, từ khu công nghiệp đến khu dân cư, gây khó, gây khổ cho người dân, Chủ tịch nước cho rằng, đây là vấn đề TP.HCM cần rốt ráo rà soát lại để xử lý giải quyết trong thẩm quyền. Với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương cần có cơ chế đề xuất giải quyết theo hướng dự án nào thực hiện được phải tập trung triển khai, không triển khai được thì không để quy hoạch treo.

“Chúng ta cứ nói trên giấy tờ, hội trường rất mạnh mẽ nhưng thực tế thì người dân không thấy sự phát triển, cuối cùng lại quy hoạch treo và chậm trễ”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói và cho rằng, quy hoạch nào thực hiện được thì giữ lại và làm sớm, quy hoạch nào không thể làm được kiến nghị tháo gỡ, không để quy hoạch treo.

Nhấn mạnh nhiều dự án đầu tư quan trọng góp phần cải thiện hạ tầng, thay đổi chất lượng cuộc sống và giải quyết việc làm cho người dân địa phương, Chủ tịch nước đề nghị huyện Củ Chi và TP.HCM thúc đẩy giải quyết hiệu quả hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng chậm triển khai do quy hoạch chưa bài bản, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Chủ tịch nước cho biết sẽ có cuộc làm việc với TP.HCM để rà soát, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần quan tâm các dự án chậm triển khai tại huyện Củ Chi
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: Website Thành uỷ TP.HCM.

Đề cập huyên Củ Chi có nhiều hộ đông dân, nhưng tách thửa không được, Chủ tịch nước đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cần có phương án báo cáo UBND TP.HCM, Thường vụ Thành ủy, HĐND TP.HCM để giải quyết, không để tình trạng cả hộ gia đình đông con đang sống trong nhà nhỏ, chật hẹp, trong khi diện tích đất còn rất lớn lại không thể tách thửa để triển khai xây dựng, tránh tình trạng người dân tự ý xây dựng trái phép rồi lại bị cưỡng chế phá dỡ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi đổi mới cách làm để huyện thực sự đổi mới, trở thành một khu đô thị phía Bắc TP.HCM sôi động hơn, hiện đại hơn, phát triển đồng bộ hơn cả về kinh tế và xã hội.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu TP.HCM và huyện Củ Chi phải phát triển không chỉ kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ mà phải kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa phát triển kinh tế - văn hóa - môi trường, trở thành địa phương đi đầu trong đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, bước vào hội nhập quốc tế.

Trả lời ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay những vấn đề mà cử tri phản ánh tại hội nghị, từ quy hoạch, cấp giấy chứng chuyển mục đích sử dụng, xây dựng nhà ở đến vấn đề giao thông, tài nguyên môi trường đều đã được đề cập trong cuộc họp của UBND TP.HCM với UBND huyện Củ Chi hồi tháng 8/2022 vừa qua.

Liên quan ý kiến cử tri về khu đô thị Tây Bắc, ông Phan Văn Mãi cho hay, TP.HCM đang báo cáo tình hình hoạt động với Thủ tướng. TP.HCM sẽ đeo bám quyết liệt, xin ý kiến chỉ đạo để tránh thời gian kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, kinh doanh của bà con. Với khu công nghiệp Đông Nam, Sở TN&MT TP.HCM đã xong các thủ tục, đã chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm rà soát, triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân.

Về tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đã nhận được nhiều phản ánh nhưng do thủ tục quyết toán bàn giao dự án có trục trặc nên hồ sơ chưa hoàn tất.

"Tuy nhiên, những cái sửa chữa nhỏ, gia cố, khắc phục cũng đã được triển khai. Đối với việc đầu tư mới, xây dựng cho dự án này đã ghi vốn chuẩn bị đầu tư 1 tỉ đồng, dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án là 770 tỉ đồng. Thời gian tới sẽ sớm hoàn thiện dự án", ông Phan Văn Mãi cho biết thêm.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động