Nữ hiệu trưởng mang tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Trách nhiệm, tâm huyết với nghề, hết lòng vì sự nghiệp đổi mới giáo dục và đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn là điều khiến đồng nghiệp, học sinh và cả phụ huynh tin yêu, nể phục ở cô giáo Cao Thị Phương Mai - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng cầu Cộng bắc qua sông Tích Sơn Tây: Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra đối thoại tìm hướng xử lý Chính thức mở hội Đả ngư Đền Và nơi xứ Đoài

Lấy học sinh làm trung tâm

Tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 1993, đến nay cô giáo Cao Thị Phương Mai đã có 30 năm tuổi nghề, trong đó có tới 19 năm làm cán bộ quản lý. Năm 2018, cô được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm.

Dù ở cương vị công tác nào, cô giáo Cao Thị Phương Mai cũng luôn tận tâm với nghề, phát huy được phẩm chất đáng quý của người giáo viên nhân dân. Với cương vị là Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm, cô luôn quan tâm đến đời sống cán bộ giáo viên, xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nữ hiệu trưởng mang tâm huyết với sự nghiệp trồng người
Cô giáo Cao Thị Phương Mai - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm.

Trong công tác quản lý, cô chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của Ban đại diện phụ huynh học sinh tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây môi trường giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, cô đã mạnh dạn, sáng tạo để chỉnh trang khuôn viên nhà trường sanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, cô Mai đã kết nối với các nhóm sinh viên trường Đại học Xây dựng, rồi đến các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Seoul, Hàn Quốc đến giao lưu, vẽ tặng nhà trường những bức tranh bích họa... Bằng cách đó, toàn bộ tranh chân tường của các lớp học, các bức tường bao trong và ngoài cổng trường đã được hoàn thiện, tiết kiệm nhiều tiền ngân sách.

Cùng với đó, cô Mai đã chủ trương tạo các góc thư viện mở để phát triển văn hóa đọc và thiết kế góc sân chơi vận động cho học sinh, vừa tạo cảnh quan vừa là điểm đến yêu thích của các con mỗi giờ ra chơi và sinh hoạt tập thể. Nhìn mái trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy và học mới hiểu được những tâm huyết mà cô dành cho trường cũng như sự nghiệp trồng người.

Hơn 30 năm trong nghề, mọi hạnh phúc lớn - nhỏ; kỷ niệm vui - buồn của cô Cao Thị Phương Mai đều gắn với học sinh và các mái trường nơi cô công tác. Tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu luôn là động lực để cô Hiệu trưởng Phương Mai tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhiều năm liên tục, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội…Mới đây cô giáo Cao Thị Phương Mai vinh dự là một trong 41 nhà giáo đạt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ 7 năm 2023”. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mà toàn ngành đang thực hiện, cô cùng Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng phong trào học tập, giảng dạy sôi nổi. Đối với thầy, cô giáo phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Khuyến khích mỗi cán bộ giáo viên nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy sáng tạo và kinh nghiệm để có những giờ dạy tốt.

Với tâm niệm "Có giáo viên giỏi sẽ có học sinh giỏi", cô luôn chú trọng giúp đỡ giáo viên xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề, các tiết thi giáo viên dạy giỏi… từ đó, tất cả giáo viên trong trường đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng để mỗi tiết học đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, nhận thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc đối với bản thân, cô giáo Cao Thị Phương Mai luôn không ngừng phấn đấu học tập và làm theo lời Bác dạy gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo”.

Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, kết hợp sáng tạo việc học tập và làm với các phong trào thi đua của nhà trường. Cô cùng hội đồng sư phạm nhà trường đã xây dựng quy chế làm việc cụ thể với các nội quy, quy định đến từng thành viên trong hội đồng sư phạm, kịp thời biểu dương những cá nhân tích cực, thúc đẩy các thầy cô giáo nhiệt huyết với nghề.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường tăng cao, hàng năm tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và học sinh tiêu biểu đạt trên 60%. Nhiều học sinh đạt giải tại các cuộc thi giao lưu cấp thị xã, thành phố, Quốc gia. Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Đường Lâm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm học 2021 - 2022 trường vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hết mình với công tác xã hội

Tuy bận rộn với công tác quản lý nhưng cô giáo Cao Thị Phương Mai luôn là người đi đầu trong công tác hoạt động nhân đạo từ thiện đầy ý nghĩa. Còn nhớ trường hợp của em học sinh Kiều Phương Trang mắc bệnh hiểm nghèo. Khi biết ca mổ của em chi phí lên đến tiền tỷ trong khi gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả, cô Mai đã tổ chức vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ; đầu tiên cô huy động giáo viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường, tiếp đó là lan tỏa đến bạn bè, đồng nghiệp, rồi đến các tổ chức nhân đạo từ thiện. Gần như số tiền chi phí cho ca phẫu thuật của em đến từ hoạt động nhân đạo, từ thiện này.

Đến nay, sau hai năm điều trị, em Trang khỏe mạnh và đến trường học tập bình thường trong niềm vui của gia đình và lòng biết ơn đặc biệt với cô Hiệu trưởng Phương Mai. Hay như trường hợp của em Hà Hải Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Đường Lâm. Ngôi nhà cũ của gia đình em được xây dựng đã lâu, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng sửa chữa, xây dựng.

Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hà Hải Anh, cô Mai cùng Ban giám hiệu nhà trường phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh Hà Tây I đã hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm cho em” tặng em Hà Hải Anh, giúp gia đình em có mái ấm khang trang hơn với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng theo phương thức chìa khoá trao tay.

Nữ hiệu trưởng mang tâm huyết với sự nghiệp trồng người
Với những cống hiến không ngừng nghỉ trong sự nghiệp trồng người, cá nhân cô Cao Thị Phương Mai và tập thể Trường Tiểu học Đường Lâm đã dành được nhiều giải thưởng và bằng khen của các cấp ngành.

Hơn 30 năm trong nghề, mọi hạnh phúc lớn - nhỏ; kỷ niệm vui - buồn của cô Cao Thị Phương Mai đều gắn với học sinh và các mái trường nơi cô công tác. Tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu luôn là động lực để cô Hiệu trưởng Phương Mai tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhiều năm liên tục, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vì đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa- Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng.

Mới đây cô giáo Cao Thị Phương Mai vinh dự là một trong 41 nhà giáo đạt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo lần thứ 7 năm 2023”. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; khích lệ các nhà giáo Hà Nội tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường; quan tâm, động viên nhà giáo ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn có những sáng tạo độc đáo, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu phát triển tài năng…; góp phần xây dựng đơn vị và ngành giáo dục Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm để cô tiếp tục cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp trồng người cao cả.

Phan Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động