Sơn Tây: Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra đối thoại tìm hướng xử lý

(LĐTĐ) Ngày 27/10, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2023.
Sơn Tây tổ chức đấu giá đất ở tại khu đô thị HUD Đặc sắc đêm hội “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2023 Thị xã Sơn Tây: Phát triển công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Báo cáo về kết quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt cho biết: Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thị xã tiếp nhận 168 lượt hồ sơ, đã ký ban hành 85 giấy chứng nhận; đang thẩm định 38 hồ sơ...

Cơ quan chức năng của thị xã cũng tiếp nhận 572 hồ sơ thu hồi đất. Đặc biệt, các phòng chức năng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây ban hành 493 quyết định thu hồi đất, từ chối xử lý 21 hồ sơ, đang thẩm định 58 hồ sơ; thẩm tra nguồn gốc đất đối với 971 hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn thị xã.

Sơn Tây: Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra đối thoại tìm hướng xử lý
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn yêu cầu Ủy ban nhân dân Thị xã, các xã, phường trên địa bàn tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của người dân. (Ảnh: Bích Diệp)

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng đã tiếp nhận 224 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đã chỉ đạo giải quyết 113 đơn, trong đó các đơn khiếu nại được giải quyết xong 100%, bảo đảm theo quy trình giải quyết khiếu nại. Các đơn kiến nghị, phản ánh còn lại đang được tiếp tục giải quyết theo quy định.

Tại hội nghị đối thoại, 9 đại biểu phường Viên Sơn, Xuân Khanh, Ngô Quyền... đã trực tiếp phản ánh, đề xuất và nêu các ý kiến liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; các thủ tục, hồ sơ đã được hộ gia đình hoàn thiện nhưng nhiều năm chưa được cấp giấy chứng nhận, không rõ lý do, không được chính quyền và cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể; đề nghị chính quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đất bãi ven sông Hồng để nhân dân yên tâm sản xuất nông nghiệp; việc cấp lại giấy chứng nhận sau thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án làm cầu Cộng qua sông Tích còn vướng mắc...

Sơn Tây: Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra đối thoại tìm hướng xử lý
Nhiều vấn đề “nóng” được người dân đưa ra tại buổi đối thoại. (Ảnh: Bích Diệp)

Trên cơ sở các ý kiến của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Sơn Tây, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, đại diện Ủy ban nhân dân các phường Viên Sơn, Xuân Khanh, Ngô Quyền... giải thích, trả lời cụ thể những vấn đề công dân nêu tại hội nghị; trực tiếp hướng dẫn công dân tại hội nghị.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kéo dài thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc trong nhân dân; nêu rõ thời hạn giải quyết dứt điểm những kiến nghị, thắc mắc của công dân.

Sơn Tây: Nhiều vấn đề “nóng” được đưa ra đối thoại tìm hướng xử lý
Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2023. (Ảnh: Bích Diệp)

Cùng với tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, thị xã Sơn Tây cũng đã tổng hợp, trả lời bằng văn bản đối với 54 ý kiến, kiến nghị của các công dân trên địa bàn thị xã, liên quan đến: Đất được thanh lý, đất dịch vụ, di dân tái định cư, đất rừng chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu, việc đính chính và tách thửa đất, hạn mức công nhận đất ở, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, các xã, phường nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết, hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Tại các buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường phải trực tiếp trả lời những nội dung nhân dân kiến nghị, thắc mắc, bức xúc.

Bích Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động