Nữ Chủ tịch Công đoàn nhiều sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Cô giáo Nguyễn Thị Toan - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công tác xã hội, chan hòa với đồng nghiệp. Những năm qua, cô đã góp phần không nhỏ cùng với tập thể Ban chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiều sáng kiến, sáng tạo Đồng hành cùng người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

Tận tâm với nghề nuôi dạy trẻ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn hoa đẹp”. Đặc biệt, đối với nghề giáo, Bác đã dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ kính yêu, những năm qua, cô Nguyễn Thị Toan luôn không ngừng cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân với một suy nghĩ: “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Nữ Chủ tịch Công đoàn nhiều sáng kiến, sáng tạo
Cô Nguyễn Thị Toan (đứng thứ 4 từ phải sang) nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Với ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng, sau khi học xong Trung học phổ thông, cô Toan đã theo học ngành Sư phạm, chuyên ngành Tiểu học. Năm 1991, cô được phân công công tác về giảng dạy tại trường Tiểu học Bình Phú (huyện Thạch Thất). Trong thời gian công tác tại đây, bên cạnh công tác giảng dạy, cô còn được tín nhiệm kiêm nhiệm làm Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách đội, Chủ tịch Công đoàn trường. Dù phải kiêm nhiệm nhiều, nhưng cô Toan luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến tháng 9/2007, cô Toan chuyển công tác về giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương Ngải. Tại đây, cô tiếp tục nhận được sự tin tưởng bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, và từ tháng 9/2012 đến nay cô là Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải. Hiện nay, cô Toan đang đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ chuyên môn khối 3, giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ nhiệm lớp 3A. Những năm qua, với lòng yêu nghề, mến trẻ, khao khát được cống hiến, cô đã luôn miệt mài, không ngừng học hỏi, tìm tòi và vận dụng sáng tạo những phương pháp dạy học mới để phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Là một giáo viên khối lớp 3, cô thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy hứng thú học tập ở học sinh. Cô luôn động viên, khích lệ kịp thời, khiến các con thêm yêu trường, yêu lớp. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô luôn tạo được tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò. Nhắc đến cô, phụ huynh và học sinh luôn nhớ đến một nhà giáo năng động và có tâm với nghề. Cô cùng các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đã dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh, gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào.

Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt và nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hưởng ứng phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, cô cùng Ban Giám hiệu, các đồng nghiệp cũng đã có những phương án, tổ chức học trực tuyến, khắc phục khó khăn, góp phần giúp các em tích lũy vốn kiến thức.

“Chính vì những thay đổi đó mà chúng tôi cũng phải linh hoạt trong dạy học, thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học giúp các em lĩnh hội được kiến thức tốt nhất. Ngay buổi đầu nhận lớp mới qua Zoom, cô và trò chưa biết mặt nhau, tôi đã cố gắng thiết kế các slide bài giảng giới thiệu về mình rõ hơn cho các con và phụ huynh hiểu về cô giáo chủ nhiệm sẽ đồng hành trong năm học 2021-2022. Chính sự giới thiệu rõ ràng này đã giúp phụ huynh yên tâm và các con gần gũi thân thiện với cô hơn. Do vậy, các tiết học trực tuyến thường diễn ra rất nhẹ nhàng và hiệu quả”, cô Nguyễn Thị Toan bày tỏ.

Tích cực xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Cô không những là một giáo viên dạy giỏi mà còn là một người năng động, nhiệt huyết. Trong trường, mọi người không chỉ nể phục cô về tài năng mà còn rất quý mến cô vì lối sống cởi mở, chân thành, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân với đồng nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao nên mọi công việc đều được cô hoàn thành đúng tiến độ và thời gian, tạo sức lan tỏa cho đội ngũ giáo viên trong trường.

Với hơn 30 năm công tác thì có đến gần 20 năm, cô Nguyễn Thị Toan kiêm nhiệm công tác Công đoàn, trong đó 13 năm là Chủ tịch Công đoàn Trường. Dù công việc chuyên môn chiếm phần lớn thời gian nhưng cô luôn biết cách sắp xếp giữa việc đứng lớp và hoạt động đoàn thể, tạo được niềm tin với các giáo viên trong toàn trường. Cô đã cùng với tập thể đoàn viên, giáo viên trong trường thực hiện nhiều mô hình giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, đưa hoạt động này phát triển mạnh tại cơ sở.

“Lúc mới bắt đầu tham gia công tác Công đoàn, tôi chưa qua đào tạo nghiệp vụ Công đoàn, kinh nghiệm chưa có nhiều. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và đam mê với công việc, tôi tự học, tìm hiểu và tham gia các lớp tập huấn để triển khai mọi hoạt động Công đoàn hiệu quả, đảm bảo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam”, cô Toan chia sẻ.

Với suy nghĩ, hoạt động Công đoàn cơ sở phải thực sự hữu ích, gắn với quyền lợi, đời sống của đoàn viên, cô đã chủ động trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường giải quyết các chế độ, chính sách hợp lý, phối hợp xây dựng quy chế dân chủ. Cụ thể, cùng với Ban chấp hành Công đoàn Trường quan tâm đến đời sống đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2021-2022, tổ chức thăm hỏi giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh; thăm hỏi các giáo viên đã nghỉ hưu trong các dịp lễ, Tết. Thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ chị em giải quyết những vướng mắc trong gia đình, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cô còn vận động các giáo viên tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện nhân đạo do Công đoàn cấp trên và các cấp phát động mà bản thân cô luôn là người gương mẫu đi đầu. Cô đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; không buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Gắn với việc vận động cán bộ, giáo viên tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên phát động như: phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Sự nỗ lực không ngừng của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Thị Toan đã góp phần xây dựng tập thể Trường Tiểu học Hương Ngải ngày càng lớn mạnh, dân chủ, đoàn kết, với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết lòng vì học sinh./.

Ghi nhận những đóng góp trong hoạt động Công đoàn nói chung, huyện Thạch Thất nói riêng, cô Nguyễn Thị Toan đã được các cấp, các ngành nhiều lần biểu dương, khen thưởng như: 5 lần đạt Chiến sĩ thi đua; 6 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 13 năm đạt Lao động tiên tiến; 6 năm được khen thưởng Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc; dẫn dắt Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải được LĐLĐ Thành phố và huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen…
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động