Nơi hội ngộ những tấm gương sống đẹp

Vừa qua, 17 gương mặt xuất sắc, tiêu biểu đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, nhằm biểu dương những nỗ lực cố gắng, và ghi nhận những đóng góp, thành tích trong lĩnh vực mà các chị đã đam mê, cống hiến và bên cạnh đó còn có những câu chuyện sống đẹp vì cộng đồng.
Phát huy vai trò "cây cao bóng cả" trong cộng đồng Gương sáng của phong trào Hội phụ nữ xã Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người

Với lòng yêu nghề, óc sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chị Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Gốm sứ Vạn An Lộc không chỉ nối nghiệp nghề làm gốm sứ của gia đình mà hơn thế, còn đưa nghề phát triển lên một bước mới. Trong suốt 3 năm, chị Quỳnh đã âm thầm thử nghiệm đắp nổi 3D trên sản phẩm gốm sứ.

Mỗi lần sản phẩm bị hỏng, chị Quỳnh lại rút ra kinh nghiệm về thời gian đun đốt, pha chế màu men, nguyên liệu… Cuối cùng sự nỗ lực, kiên trì của chị Quỳnh đã được đền đáp. Sản phẩm đầu tiên với hoa văn đắp nổi 3D đã ra lò thành công. Không những thế, chị Quỳnh còn dát vàng lên họa tiết trên sản phẩm khiến giá trị sản phẩm nâng lên nhiều lần.

Chia sẻ về ý tưởng đắp nổi hoa văn trên gốm sứ của chị đã được Hội LHPN Hà Nội vinh danh là ý tưởng sáng tạo năm 2020, chị Quỳnh cho biết: “Bản thân tôi là người con của quê hương gốm Bát Tràng, tiếp xúc với gốm từ khi còn rất nhỏ, tình yêu với gốm là rất lớn. Khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn về nhà để phụ giúp gia đình sản xuất gốm sứ.

Tôi thấy phương thức sản xuất cha truyền con nối là chưa đủ, cần phải làm khác, nghĩ khác, chuyển thể những sản phẩm theo lối hiện đại hơn, để những người trẻ cũng sẽ yêu thích gốm. Từ đó tôi sáng tạo ra dòng sản phẩm gốm đắp nổi 3D, hoa văn gốm được diễn giải sống động, phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng nhưng vẫn mang đậm nét đẹp truyền thống”.

Nơi hội ngộ những tấm gương sống đẹp
Những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu giao lưu với khán giả tại Chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 (Ảnh: QA)

Trung tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội lại ghi dấu ấn với công trình “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân” trên địa bàn Thành phố. Chị đã tham mưu thành lập được tổ tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ công an Thành phố. Bản thân chị cũng trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống ma túy,...

Với mong muốn nâng cao chất lượng các buổi tuyên truyền pháp luật, chị đã mạnh dạn tham mưu “sân khấu hóa” công tác tuyên truyền. Bước đầu hình thức tuyên truyền này đã có hiệu quả và được người dân đón nhận. Chị Dương Thị Thanh Huyền cũng là một người hăng say với các hoạt động thiện nguyện.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã có nhiều hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, Chi hội Phụ nữ thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh là một điểm sáng trong tham gia bảo vệ môi trường. Năm 2021, Chi hội đã được Huyện Hội chọn làm điểm mô hình mới là “Phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình bằng phương pháp ủ phân vi sinh’’.

Đóng góp vào thành công của công tác môi trường, không thể thiếu tấm gương của chị Nguyễn Thị Hà - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chị Hà cho biết: Ngay từ ban đầu khi được Hội LHPN cấp trên giao nhiệm vụ làm Chi hội điển hình trong phân loại và xử lý rác thải tại nguồn bằng phương pháp ủ men vi sinh, chúng tôi rất vinh dự, vì đây là nhiệm vụ mới mẻ và để triển khai được cần hành trình rất dài.

Cái khó ban đầu là khi đó, năm 2021, chính là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa phải phòng chống dịch vừa không được bỏ lửng mô hình. Chúng tôi đã phân công công việc cụ thể, động viên chị em vượt khó, tích cực tuyên truyền, vì cộng đồng, vì phong trào Hội, với phương châm mỗi người phụ nữ thay đổi thì gia đình, cộng đồng sẽ thay đổi.

Với mong muốn là người tiên phong trong việc xuất khẩu các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc từ thảo dược Việt Nam ra thế giới, năm 2002, bà Nguyễn Thị Hương Liên đã thành lập Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Sau 20 năm, Công ty đã trở thành một trong những Doanh nghiệp khoa học công nghệ về thảo dược hàng đầu của Việt Nam.

Bà Hương Liên chia sẻ: Tôi nghĩ rằng tôi may mắn được hoạt động đổi mới sáng tạo ra sản phẩm cho người tiêu dùng từ 20 năm trước đến giờ lại trở thành xu hướng được khuyến khích và ủng hộ. Suốt 30 năm trong ngành, bản thân tôi đã tập trung nghiên cứu các giá trị của thảo dược. Khi quan sát thấy gia đình, bạn bè mình gặp vấn đề về da, tóc do sử dụng các loại hóa chất, tôi đã tư duy về nguồn thảo dược, quan tâm nghiên cứu, tạo ra sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng…

Và còn nhiều chân dung phụ nữ khác, đại diện cho rừng hoa việc tốt của Thủ đô Hà Nội. Trong nhiều năm qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Từ các phong trào thi đua, nhiều chị em phụ nữ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của mình, mà còn có những việc làm, hoạt động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, có những đóng góp lớn cho cơ quan, đơn vị mình công tác và địa phương sinh sống. Những việc làm thiết thực của chị em đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động