Gương sáng của phong trào Hội phụ nữ xã

Là một người trách nhiệm, yêu nghề, những năm qua, chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng, chị đã đưa phong trào của Hội ngày càng đi lên, tạo dấu ấn trong lòng hội viên phụ nữ xã Tam Đồng.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo

Bén duyên với công tác Hội

Chúng tôi có dịp gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng trong chuyến công tác tại địa phương. Qua quá trình trao đổi, tiếp xúc, tôi nhận thấy chị Nga là người có lối sống hòa đồng, giản dị và tràn đầy nhiệt huyết với công tác của Hội Phụ nữ. Mỗi khi nhắc tới các hoạt động của chị em phụ nữ xã Tam Đồng, đôi mắt chị lại ánh lên sự tự hào về những thành tựu mà cán bộ Hội cũng như hội viên của xã đã đạt được.

Gương sáng của phong trào Hội phụ nữ xã
Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng Nguyễn Thị Nga (ngoài cùng bên phải) trao xe đạp cho các em học sinh khó khăn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Vừa nhâm nhi chén trà nóng, chị Nga vừa chia sẻ với chúng tôi về “mối duyên” đưa chị gắn bó với công tác phụ nữ. Theo chị Nga, trước khi tới với công tác Hội phụ nữ, chị từng là cộng tác viên Dân số tại Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình xã Tam Đồng. Tại địa phương, chị cũng là người nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của thôn. Mỗi khi địa phương có hoạt động văn hóa, văn nghệ, chị Nga lại mạnh dạn đăng ký cùng chị em tham gia để góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của thôn Văn Lôi nói riêng và xã Tam Đồng nói chung.

Cũng chính vì sự nhiệt tình trong các hoạt động phong trào mà chị đã được lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân (UBND) xã tin tưởng giao trách nhiệm, chị em cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tam Đồng tín nhiệm bầu chị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng vào tháng 4/2016. Trải qua thử thách 2 năm giữ chức Phó Chủ tịch Hội, tháng 5/2018, chị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng.

“Thời điểm được giữ trọng trách là Chủ tịch Hội, tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen. Tôi vừa vui mừng phấn khởi vừa hồi hộp, lo lắng. Tôi phấn khởi vì được chị em phụ nữ xã tin tưởng, lãnh đạo đánh giá cao năng lực của mình. Cùng đó, tôi cũng thấy lo lắng vì trên cương vị công tác mới không biết bản thân có hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó hay không. Mình phải làm gì để đáp lại sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự tin tưởng của chị em phụ nữ đã đặt vào mình. Nhưng rồi mọi khó khăn đã qua đi, từ sự đồng lòng ủng hộ của chị em phụ nữ, sự tạo điều kiện của lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là sự ủng hộ từ phía gia đình đã giúp tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”- Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng Nguyễn Thị Nga chia sẻ.

Có lẽ, chính từ những lo lắng, trăn trở khi nhận nhiệm vụ đã khiến chị Nga trở thành người phụ nữ rắn rỏi, quyết đoán như hiện tại. Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng, chị đã đưa phong trào phụ nữ của xã Tam Đồng đi đầu trong các hoạt động do Hội LHPN huyện Mê Linh triển khai. Cụ thể, chị Nga đã triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch” đến toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn xã, kêu gọi hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thành lập Câu lạc bộ “Dân vũ thể thao”; triển khai hiệu quả mô hình “Điểm nhân ái”. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Góp phần vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trong quá trình công tác, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ chị em hội viên và các cháu học sinh trên địa bàn xã. Để hỗ trợ giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, các cháu học sinh nghèo vượt khó... Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng đã cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã, các đồng chí cán bộ chi, tổ phụ nữ triển khai hiệu quả mô hình “Điểm nhân ái” do Hội LHPN huyện Mê Linh phát động.

Theo chị Nga, từ đầu năm 2022, Hội LHPN xã Tam Đồng đã triển khai xây dựng mô hình “Điểm nhân ái” ở 3/3 thôn với nhiều hình thức như: Phát động cán bộ, hội viên quét dọn vệ sinh trong gia đình, sau đó thu gom phế liệu ủng hộ mô hình bán lấy kinh phí đưa vào quỹ "Điểm nhân ái". Cùng đó, vận động xã hội hóa các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phát tâm để hỗ trợ được nhiều chị em phụ nữ và các em học sinh khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình triển khai mô hình “Điểm nhân ái” đã có nhiều hội viên phụ nữ được hỗ trợ. Gia đình chị Nguyễn Thị Mùi (Khu 1, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh) là một ví dụ. Nhận thấy việc chị Mùi một mình đảm nhiệm kinh tế cho cả gia đình quá vất vả, sau khi bàn bạc, chị Nga cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tam Đồng đã quyết định đỡ đầu cho cháu Nguyễn Thành Tâm (là con chị Mùi) mỗi tháng 500 nghìn đồng (hỗ trợ trong vòng 1 năm). Số tiền hỗ trợ đỡ đầu cho Thành Tâm được trích từ kinh phí của mô hình “Điểm nhân ái”.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ của mô hình “Điểm nhân ái”, chị Nga tiếp tục cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tam Đồng trao tặng 14 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 22 triệu đồng; tặng 9 suất học bổng, 10 suất quà cho các em học sinh, 30 suất quà cho phụ nữ khó khăn, khuyết tật… trị giá các đợt trao quà lên đến gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, chị Nga cũng là người thường xuyên kết nối các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ các trường hợp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Đồng, chị Nga còn trực tiếp tham gia, giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, từ đó ổn định cuộc sống. Phối kết hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh, Ngân hàng Liên Việt; tổ chức tài chính vi mô tình thương (quỹ TYM) chi nhánh Mê Linh rà soát hội viên phụ nữ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Với nguồn vốn ưu đãi từ chương trình vay Giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên... sau khi nhận vốn nhiều hội viên đã triển khai hiệu quả các mô hình, mang lại thêm kinh tế cho gia đình.

Đã trải qua gần 6 năm gắn bó với công tác Hội, thế nhưng việc bảo vệ hội viên phụ nữ bị bạo lực gia đình có lẽ là kỷ niệm chị chẳng thể nào quên. Đó là trường hợp của một hội viên phụ nữ thôn Nam Cường đã nhiều lần bị chồng bạo hành. Ngay sau khi chị nhận được sự kêu cứu đến tổ chức Hội, chị lập tức cùng chi hội trưởng phụ nữ thôn Nam Cường đến nhà giải cứu và đưa hội viên ra khỏi nhà đi sơ cứu. “Khi chúng tôi giải cứu hội viên, người chồng đã có biểu hiện cực đoan mất an toàn cho mọi người tham gia buổi giải cứu. Vượt qua nỗi sợ của bản thân, tôi đã cùng với chị em phụ nữ; lực lượng chức năng thôn Nam Cường và chồng tôi đưa hội viên phụ nữ bị bạo hành đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh vào một buổi đêm muộn năm 2018”- chị Nga nhớ lại.

Không chỉ làm tốt công tác Hội, chị Nga còn là một người mẹ mẫu mực, người vợ chung thủy, đảm đang. Chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị Nga cho hay: “Trong gia đình mình, 4 vợ chồng con cái đều có tiếng nói chung. Chồng mình là người tâm lý, chịu thương, chịu khó, thương vợ thương con, hiểu và biết san sẻ công việc với vợ. Ngược lại, mình cũng phải hiểu chồng muốn và cần gì. Mỗi khi nhà có việc, cả nhà đều được đưa ra quan điểm, ý kiến của mình, sau đó mới đi đến quyết định. Bố mẹ luôn là người bạn của 2 con để 2 con thực sự thấy gần gũi và tin tưởng để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.”

Chính nhờ những quan điểm hiện đại trong cách nuôi dạy con và sự quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau đã giúp chị Nga có một tổ ấm hạnh phúc, trở thành động lực giúp chị yên tâm phấn đấu và cống hiến cho sự phát triển của Hội./.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động