Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều tấm gương sáng, hết lòng vì sự nghiệp trồng người sẽ được tôn vinh. Thầy giáo Phan Đình Ánh (SN 1980, ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là một tấm gương như thế.
Tri ân thầy, cô - những “người lái đò” thầm lặng Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thầy giáo Phan Đình Ánh sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em. Từ nhỏ, cậu học trò nghèo chịu thương, chịu khó và hiếu học. Lớn lên, anh đã chọn cho mình nghề dạy học, đem niềm đam mê, nhiệt huyết đến với lũ trẻ ở vùng quê miền biển còn nhiều khó khăn.

Thầy Ánh chia sẻ: Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Khoa Toán - Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, tôi được phân công về giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Thạch Kim - một xã thuộc vùng bãi ngang, đời sống của người dân còn vô vàn khó khăn. Thời điểm đó, cơ sở vật chất phục vụ công việc dạy học còn đơn sơ, thiếu thốn đủ bề.

"Mới ra trường, sống xa gia đình, ở nội trú, điều kiện sinh hoạt của đội ngũ giáo viên hết sức chật chội, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã biến những cái khó thành cái hay để cùng học trò và tập thể nhà trường vươn lên", thầy Ánh kể lại.

Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người
Thầy giáo Phan Đình Ánh có 20 năm gắn bó với ngôi trường miền biển

Được biết, ngoài giờ lên lớp, thầy còn đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu, giúp đỡ, chia sẻ, dù chỉ là cuốn vở, cây bút hay gói mì, ổ bánh, cái áo ấm mùa đông. Em nào chưa kịp hiểu bài ở lớp, thầy lại nhiệt tình bổ sung lại kiến thức những lúc thầy có thời gian rảnh rỗi...

Trong thời gian cả nước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học sinh không thể đến trường, sợ hổng kiến thức của học trò, thầy Ánh đã trăn trở và tìm tòi, sáng tạo những ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp vào phần mềm giảng dạy trực tuyến, được nhiều cấp ngành Giáo dục đánh giá cao, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh mời dạy học trực tuyến trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh.

Không chỉ làm tốt công tác giảng dạy, thầy Ánh còn là tấm gương về các hoạt động đoàn thể, xã hội và địa phương. Với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, thầy luôn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào thi đua, chăm lo đời sống đoàn viên, vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, huy động nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo…

Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người
Là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, thầy Ánh luôn đi đầu trong các phong trào của ngành.

Cô Lê Thị Kim Oanh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạch Kim cho biết: Ở trường, thầy Ánh là một giáo viên dạy giỏi, được mọi người đánh giá là đa tài vì hát hay, diễn thuyết tốt. Hầu như các hoạt động giao lưu, văn nghệ của nhà trường thầy đều là người dẫn chương trình.

"Là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, thầy Ánh cũng luôn có những đề xuất, tham mưu hay để tạo một tập thể đoàn kết, luôn đi đầu trong các phong trào của ngành Giáo dục toàn huyện. Thầy là tấm gương để anh em đồng nghiệp noi theo, góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực", cô Oanh nói thêm.

Từ năm 2012-2015, thầy Ánh đã tích cực tham mưu cho địa phương và kêu gọi các mạnh thường quân xây dựng hệ thống mái che, sân chơi, nước sạch sinh hoạt... khu nội trú với trị giá hơn 100 triệu đồng; cùng tập thể vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp gần 200 ngày công và hiến gần 600 mét vuông đất để xây dựng Nông thôn mới. Riêng gia đình thầy Ánh đã hiến 140 mét vuông đất để mở đường, góp phần xây dựng quê hương.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, thầy Ánh cùng với các thầy, cô trong nhà trường đã vận động được gần 150 triệu đồng từ học sinh cũ thành đạt và nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, trao 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có trị giá 6 triệu đồng, trao 120 suất quà trị giá 60 triệu đồng, lập Quỹ “nâng bước em tới trường” tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Thạch Kim với trị giá ban đầu hơn 50 triệu đồng.

Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người
Ngoài các tiết học trên lớp, thầy Ánh luôn quan tâm đến các em học sinh nghèo vượt khó

Trong 20 năm công tác tại Trường Trung học cơ sở Thạch Kim, thầy Phan Đình Ánh đã đạt được những thành tích ấn tượng, được các cấp, ngành ghi nhận khen thưởng. Trong đó, 8 năm liền thầy là giáo viên giỏi cấp huyện, 10 năm đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Với sự nỗ lực cống hiến trong các hoạt động và giảng dạy, thầy Ánh còn được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh 4 lần tặng Bằng khen; 20 lần nhận Giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lộc Hà, Huyện ủy Lộc Hà, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh…

Ông Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thạch Kim cho biết: Thầy Phan Đình Ánh là người có uy tín trong nhà trường. Mới đây, thầy Ánh được công nhận là giáo viên duy nhất của khối trung học cơ sở được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022 theo Văn bản 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Dưới góc độ là Chủ tịch Công đoàn trường, thầy Ánh là người nhiệt huyết, tham mưu tốt. Từ đó, các phong trào của nhà trường luôn đạt kết quả cao, xây dựng được tập thể đoàn kết, vững mạnh”, ông Hải cho biết.

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Xem thêm
Phiên bản di động