Nơi “cán cân công lý” được giữ vững

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vai trò “cán cân công lý” trong công tác xét xử. Với tinh thần liêm chính, bản lĩnh và trách nhiệm, ngành Tư pháp Hà Nội đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn, bảo đảm không để xảy ra oan sai, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Đại biểu đề xuất phân cấp cho Tòa án khu vực được xét xử tất cả các vụ án hình sự Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất, xem xét chế độ cho cán bộ Tòa án

Từ thực hành tốt quyền công tố, kiểm sát chặt hoạt động tư pháp…

Trong 5 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát, đồng thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Trên tất cả các lĩnh vực, Viện đã thực hiện đầy đủ chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, với kết quả công tác hằng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành, cũng như các chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết của Quốc hội.

Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và Tòa án, bảo đảm sự thống nhất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp đều được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và đặc biệt là không làm oan người vô tội. Chính điều đó đã tạo niềm tin xã hội, khẳng định sự công minh, chính trực của hệ thống tư pháp.

Nơi “cán cân công lý” được giữ vững
Tòa Hà Nội nơi cán cân công lý luôn được thực thi nghiêm minh.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn - nhiều vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 104 vụ với 947 bị cáo, con số nhiều nhất toàn quốc.

Đó là những vụ án gây tiếng vang lớn như vụ Việt Á, vụ “chuyến bay giải cứu”, vụ Tân Hoàng Minh, vụ FLC, vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, vụ sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vụ án liên quan Công ty AIC… Các vụ án này đều được tập trung giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế cũng được chú trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Không chỉ trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát Thành phố còn thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại, lao động… bảo đảm việc giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong thi hành án hình sự, dân sự cũng được tăng cường, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc, đúng quy định.

Đặc biệt, công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, xử lý kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, đồng thời kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp khác. Với những nỗ lực đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội liên tục được Thành ủy Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Cờ Thi đua Chính phủ, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

… Đến cán cân công lý - nền tảng giữ vững niềm tin Nhân dân

Song hành với công tác kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Trong 5 năm, Tòa án Thành phố đã giải quyết 20.615/22.889 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 90,07%. Đây là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh số lượng án thụ lý ngày càng tăng, tính chất phức tạp, nhạy cảm, trong khi biên chế thẩm phán, thư ký còn thiếu.

Đặc biệt, Tòa án Hà Nội đã trở thành địa điểm xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, nhiều vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Chỉ tính riêng một số vụ án lớn đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, có thể kể đến: Vụ án tại Công ty Việt Á, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC, vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2, vụ án tại các trung tâm đăng kiểm Hà Nội, vụ đấu giá đất ở thôn Cổ Dương (huyện Đông Anh cũ)…

Năm 2025, Tòa án hai cấp Hà Nội tiếp tục giữ vững tinh thần hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả”. Trong 10 tháng năm 2025, nhiều vụ án lớn tiếp tục được đưa ra xét xử như vụ án tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) liên quan Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC; vụ án dự án Sài Gòn Đại Ninh; vụ án tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, cùng nhiều vụ án liên quan các trung tâm đăng kiểm.

Điểm nổi bật trong hoạt động xét xử của Tòa án Hà Nội là bảo đảm không để xảy ra án oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, thể hiện bản lĩnh, sự thận trọng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án.

Với những thành tích nổi bật, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tư pháp của Thủ đô đã để lại dấu ấn đậm nét trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cả Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều thực hiện tốt phương châm: “Đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, khẳng định bản lĩnh, sự liêm chính và quyết tâm giữ vững cán cân công lý.

Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án lớn không chỉ góp phần giữ gìn kỷ cương phép nước mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống tư pháp. Đồng thời, kết quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, răn đe, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngành Kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đề cao kỷ cương, trách nhiệm, giữ vững sự trong sạch, bản lĩnh, kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh quyền công tố, kiểm sát, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn - nhiều vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi được phân công. Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Viện kiểm sát hai cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và Tòa án, bảo đảm sự thống nhất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp đều được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và đặc biệt là không làm oan người vô tội. Chính điều đó đã tạo niềm tin xã hội, khẳng định sự công minh, chính trực của hệ thống tư pháp.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mãn nhãn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025

Mãn nhãn Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025

Tối 15/12, tại Cung điền kinh Hà Nội, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 đã diễn ra với chủ đề "Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao", đánh dấu sự khởi đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất của Thủ đô được tổ chức 4 năm một lần.
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chính phủ ra Nghị quyết số 408/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kế hoạch).
Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày

Tết Dương lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, áp theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày.
Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói người khác

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng với 8 chương, 45 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng quan tâm, Luật nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật.
Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Giảng Võ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.
Biết ơn mình bằng hành trình trên mây: Những chuyến bay Vietjet lan tỏa thông điệp ý nghĩa mùa lễ hội

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây: Những chuyến bay Vietjet lan tỏa thông điệp ý nghĩa mùa lễ hội

Hòa cùng không khí mùa lễ hội cuối năm và Giáng sinh đến gần, Vietjet mang đến cho hành khách rất nhiều những bất ngờ ấm áp trên độ cao 10.000m. Những món quà được phi hành đoàn Vietjet chuẩn bị chu đáo dành tặng hành khách như lời tri ân và lan toả thông điệp yêu thương.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động