Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, thời gian qua, mô hình tổ tự quản “vùng xanh” đã được các cấp chính quyền và người dân ở một số địa bàn thành phố Hà Nội quyết liệt triển khai một cách hiệu quả.
Duy trì mục tiêu kép với “Vùng xanh doanh nghiệp” Phát huy hiệu quả mô hình “vùng xanh” an toàn ở quận Tây Hồ Nhanh chóng khoá chặt khu vực nguy cơ cao, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn

Trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, những ngày qua, hàng trăm chốt bảo vệ “vùng xanh” đã được người dân cùng cơ quan chức năng ở một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động thiết lập để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh.

“Vùng xanh” tự quản là cách gọi để chỉ những khu vực chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19. Để tránh dịch len lỏi vào những khu dân cư, người dân nơi đây quyết định cùng nhau bảo vệ “vùng xanh”. Trước đó, địa phương đã thông báo lấy ý kiến của người dân thông qua nhóm chat trên mạng xã hội và phát loa trực tiếp, đa số người dân đồng tình ủng hộ. Đây được xem là một trong những “chìa khóa” để thành phố Hà Nội sớm kiểm soát và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa triển khai chốt kiểm soát liên ngành trong phòng, chống dịch Covid-19 trên phố Phạm Ngọc Thạch.

Ghi nhận thực tế cho thấy, “vùng xanh” an toàn đang được triển khai hiệu quả ở nhiều quận, huyện như quận Đống Đa, quận Ba Đình, quận Hoàng Mai, quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức… Theo đó, nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh” là chỉ cho phép người sinh sống ở trong “vùng xanh” được ra ngoài đi chợ, đi làm; còn với những người lạ nếu không có lý do thực sự chính đáng thì không được vào trong “vùng xanh”. Nhìn chung, mô hình “vùng xanh” an toàn đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số người dân.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, phường Trung Tự, quận Đống Đa đã lập chốt bảo vệ “vùng xanh” và vận động người dân tham gia tự quản. Hầu hết mọi người đều đồng thuận, phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, 21/21 phường thuộc quận Đống Đa đều đã thiết lập “vùng xanh”. Người dân tham gia Tổ tự quản với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong phòng chống dịch Covid-19.

“Tôi thấy việc thiết lập “vùng xanh” tự quản là cách làm phù hợp và cần được nhân rộng hơn nữa. Mô hình tự quản không chỉ làm giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng, chống dịch Covid-19”, anh Linh, một người dân phường Trung Tự chia sẻ.

Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa duy trì trật tự đô thị, tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp ra đường không thực sự cần thiết.

Tương tự, từ ngày 8/8, đồng loạt 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình đã triển khai thiết lập các “Chốt bảo vệ vùng xanh an toàn”, không có dịch. Các chốt đảm bảo vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt bảo vệ “vùng xanh” đều do các cán bộ chủ chốt cơ sở như Bí thư chi bộ, Tổ trưởng khu dân cư, Trưởng ban Mặt trận khu dân cư... trực tiếp giám sát, quản lý. Hỗ trợ thêm tại các chốt là thành viên “Tổ Covid-19 cộng đồng” và các tình nguyện viên được tổ dân phố huy động… Tùy vào tình hình thực thế, địa hình của địa bàn, các chốt “vùng xanh” cơ bản đều kiểm soát tất cả đường ra/vào của địa bàn, khu dân cư.

Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Ban Chỉ đạo phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa duy trì trực chốt, kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Có thể nói, mô hình “Chốt bảo vệ vùng xanh an toàn” nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía người dân. Việc duy trì những chốt chặn “vùng xanh” tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động trong phòng, chống dịch mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh.

Một số hình ảnh về các chốt vùng xanh, chốt kiểm soát Covid-19 trong ngày 12/8:

Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Để bảo vệ an toàn cho người dân trên địa bàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND, Công an phường và nhân dân phường Kim Mã, quận Ba Đình đã đồng loạt triển khai 33 chốt bảo vệ "vùng xanh", trong đó có 3 "tổ dân phố xanh" với mục tiêu không để dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn.
Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Phường Thành Công, quận Ba Đình duy trì các chốt phòng, chống dịch kết hợp chốt bảo vệ "vùng xanh".
Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Nhân dân phường Giảng Võ, quận Ba Đình đồng lòng trực chốt "vùng xanh", bảo vệ khu dân cư trước dịch Covid-19
Nỗ lực bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” trong bão dịch Covid-19
Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình duy trì chốt trực phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động