Những tuyến đê nở hoa

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng chính quyền địa phương phát động, triển khai nhiều phong trào, hoạt động tạo hiệu quả thiết thực, điển hình như tạo dựng những tuyến đường hoa, cây xanh, tuyến đê nở hoa... Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng mà còn góp phần xây dựng địa phương cũng như Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp.
Những con đường hoa kiểu mẫu Phụ nữ Hà Nội phát động Cuộc thi đoạn đường, tuyến phố nở hoa

Bỏ sức, bỏ của để làm đẹp quê hương

Những ngày này, khi đi qua tuyến đê Phù Đổng (huyện Gia Lâm), ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là các khóm hoa, cỏ đua nhau khoe sắc mang đến vẻ thơ mộng, yên bình cho triền đê. Chia sẻ về tuyến đường này, bà Vũ Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Gia Lâm cho biết: Thảm hoa dọc đê Phù Đổng có chiều dài gần 1km, diện tích 550m2, với tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng do Hội LHPN huyện triển khai từ năm 2020. Sau 2 năm dày công chăm sóc, đến nay, cây, hoa trên tuyến đê phát triển tươi tốt, tạo cảnh quan đẹp mắt.

Những tuyến đê nở hoa
Chị em phụ nữ huyện Gia Lâm chung tay chăm sóc tuyến đê nở hoa. Ảnh: Lê Thắm

“Thời điểm mới bắt tay vào nâng cấp, cải tạo tuyến đê, chị em phụ nữ huyện Gia Lâm gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn mái đê đều được làm bằng đá, đất đai khô cằn. Sau khi cây, hoa bén rễ, việc chăm sóc, tưới tiêu cũng là một thử thách lớn, nhiều chị em thậm chí còn phải tự chở từng xô nước từ nhà mình ra để tưới cho cây. Không phụ lòng người, hiện nay các cây, hoa trên tuyến đều phát triển tốt”, bà Lan Anh chia sẻ.

Còn tại bờ đê sông Đáy (huyện Hoài Đức), giờ đây không còn là nơi cỏ dại mọc um tùm, rác sinh hoạt vứt bừa bãi mà thay vào đó là những luống hoa đẹp mắt. Theo bà Lê Thị Điểm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoài Đức, tuyến đê sông Đáy trên địa bàn huyện dài 17km và đi qua 9 xã. Qua khảo sát, nhiều mái đê tuy rộng song do không được chăm sóc thường xuyên nên để cỏ dại mọc hoang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường, Hội LHPN huyện đã triển khai mô hình “Tuyến đê kiểu mẫu nở hoa” với mong muốn góp phần làm đẹp cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và bền vững, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên và nhân dân.

“Sau khi phát quang bụi rậm, Hội LHPN đã thuê máy xúc để di chuyển đất đá khô cằn, rác thải, phế thải, triển khai cày xới đất, trộn thêm phân bón, chất dinh dưỡng kích rễ cây phát triển. Phải mất hàng chục ngày công lao động tự nguyện của cán bộ, hội viên mới tạo được mặt bằng sạch để trồng cây, trồng hoa”, bà Điểm cho hay.

Tương tự, trước đây đoạn đê qua xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) cũng trong tình trạng cây dại mọc hoang, đất cằn và nhiều sỏi đá do một bộ phận người dân thiếu ý thức đổ phế thải xây dựng. Đầu xuân Nhâm Dần, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Liên Hà đã cải tạo để trồng hoa.

“Đất trên đê vốn rắn chắc, lại thêm cây dại mọc dày “ăn” hết chất dinh dưỡng nên rất cằn. Việc cải tạo đất càng vất vả hơn khi một số điểm có thêm phế thải xây dựng. Để có được “đoạn đê nở hoa” như hôm nay, chị em phụ nữ phải dùng dụng cụ múc hết đất xấu, sỏi đá chuyển đi, thay vào đó bằng đất màu tơi xốp thì mới trồng được cây”, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Hà Sái Thị Hường cho biết.

Hành động nhỏ, hiệu quả lớn

Có đi tham quan mới thấy, dưới bàn tay của các bà, các chị, nhiều tuyến đê trên địa bàn Thủ đô đã được phủ xanh mát, dần tạo nên những tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Sau khi tuyến đê được “khoác áo mới”, các hộ dân sinh sống ven đê rất phấn khởi, tự nguyện chăm sóc, tưới cây hàng ngày; hàng tuần các chi hội tổ chức nhổ cỏ, tổng vệ sinh môi trường, góp phần lan toả ý thức bảo vệ môi trường tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Ở một số xã, người dân còn tận dụng lốp xe, chậu nhựa… tái chế để trồng cây cảnh đặt dọc vỉa hè làm đẹp thêm cho cảnh quan.

Theo bà Vũ Lan Anh, khi nhận thấy tuyến đê chạy qua nhà mình được phủ xanh, hoa cỏ quanh năm khoe sắc, nhiều người dân sống cạnh đó trước còn thờ ơ thì nay lại tự mình xin, mua các giống cây, hoa về trồng, đến nay, gần 3 - 4 km đê Phù Đổng đã được người dân phủ kín cây. Không những vậy, người dân còn nhiệt tình góp công, góp sức thậm chí là góp cả tiền để cùng Hội phụ nữ chăm sóc con đường hoa. Đặc biệt nhiều hộ gia đình còn đầu tư các vòi dẫn nước dài hàng chục mét với số tiền lớn để lấy nước từ nhà ra đê tưới tiêu cho cây, hoa.

Những tuyến đê nở hoa
Ảnh: Lê Thắm

Bà Nguyễn Thị Huệ (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) thông tin: “Người dân Phù Đổng rất phấn khởi vì đường đê được “thay áo mới”, đẹp không kém gì đường phố. Nhiều gia đình ven đê còn bỏ kinh phí mua phân bón thêm cho hoa, như gia đình bà Hoàng Thị Cúc, Nguyễn Thị Tâm, Bùi Thị Lương…”.

Còn tại xã Liên Hà, từ nguồn xã hội hoá, Hội LHPN xã đã lắp đặt hệ thống tưới cây tự động ở khu vực trung tâm. Từ nguồn nước nhà dân ở chân đê, chị em đào đất, đặt ống dẫn nước lên đê, hàng ngày chỉ cần bật máy, nước về các luống, đảm bảo độ ẩm để cây sinh trưởng, ra hoa.“Kinh phí cải tạo đất, mua cây giống nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân.

Từ nguồn này, Hội LHPN xã đã lắp đặt hệ thống tưới cây tự động ở khu vực trung tâm, bảo đảm độ ẩm để cây sinh trưởng, ra hoa. Không chỉ vậy, gia đình ông Nguyễn Văn Thể (thôn Thượng Thôn 1, xã Liên Hà, huyện Đông Anh) là người tài trợ kinh phí điện, nước mỗi tháng tới cả trăm nghìn đồng phục vụ việc tưới cây tự động trên tuyến đê. Qua đó, người dân địa phương thấy rằng, việc cùng tham gia bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan có ý nghĩa thiết thực”, bà Sái Thị Hường cho biết.

Ghi nhận những thành quả mà Hội phụ nữ các cấp đã đạt được, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội cho hay, những đoạn đê, tuyến đê bốn mùa nở hoa của các cấp Hội đã thể hiện vai trò của phụ nữ trong việc chung sức làm đẹp Thủ đô. Từ đó lan tỏa phong trào, góp phần nâng cao ý thức của người dân về chăm sóc và bảo vệ môi trường, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động