Những “lá phổi xanh” của Thủ đô

Những năm gần đây, Hà Nội có thêm nhiều công viên mới như công viên Cầu Giấy, Hòa Bình, Yên Sở...làm đẹp hơn diện mạo của thành phố. Bên cạnh đó, những công viên lâu năm như công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo...vẫn phát huy được thế mạnh của mình trong việc duy trì “lá phổi xanh” cho Thủ đô.
nhung la phoi xanh cua thu do Khám phá “lá phổi xanh” giữa lòng Thủ đô
nhung la phoi xanh cua thu do Đừng làm xấu lá phổi xanh của thành phố

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, không gian đô thị ngày càng trở nên chật chội thì nhu cầu tận hưởng những không gian xanh của công viên ngày càng bức thiết. Người dân Thủ đô sau một ngày học lập, lao động căng thẳng lại có nhu cầu được hòa mình vào thiên nhiên, tập thể dục dưỡng sinh, giao lưu cộng đồng trong không khí trong lành, mát mẻ của công viên.

Sáng sớm hay chiều tối rất đông người vào công viên tấp nập. Các ông, các bà thì tập dưỡng sinh, các mẹ, các chị tập aerobic, yoga, các đôi nam thanh nữ tú thì rủ rỉ tâm tình... Chị Hồng Vui (phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hồ hởi chia sẻ: “Nhà tôi gần công viên Nghĩa Đô. Chiều nào đi làm về, tôi cũng cho 2 đứa con ra đây chơi khoảng 30 phút. Các cháu được chơi trò chơi thiếu nhi như chơi đu, leo dây, chạy nhảy... sau ngày học tập căng thẳng nên rất thích thú. Đến công viên vừa mát mẻ, sảng khoái, vừa bớt được thời gian chơi những trò game độc hại, vô bổ…”.

nhung la phoi xanh cua thu do

Thật vậy, xung quanh công viên Nghĩa Đô có tới 5 trường học và Bảo tàng Dân tộc học, nên đó là điểm dừng chân lý tưởng không chỉ của người cao tuổi, trẻ em mà cả với những học sinh, sinh viên. Với diện tích gần 47 nghìn mét vuông, công viên Nghĩa Đô là lá phổi xanh phía Tây Thủ đô với vườn hoa, cây xanh, đường dạo uốn lượn quanh hồ nước rất thoáng đãng, mát mẻ. Nằm trên đường Duy Tân, công viên Cầu Giấy mới hoàn thành cách đây vài năm, nhưng đã thu hút mối quan tâm đông đảo của người dân thủ đô. Đây là công viên được đầu tư trải cỏ nhân tạo lên tới 6.500 m2 trên tổng diện tích 9,7 ha. Công viên này miễn phí cửa ra vào và được đầu tư nhiều khu vui chơi cho trẻ em với những thiết bị hoàn toàn nhập từ Nhật Bản. Chính sự an toàn, sạch sẽ, bổ ích, mà công viên Cầu Giấy trở thành điểm hẹn không chỉ vào dịp cuối tuần với nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Không thể không nhắc đến công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khi đây được cho là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam và công viên cây xanh lớn nhất của Thủ đô với diện tích 323 ha. Công viên Yên Sở gồm nhiều công trình như nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa cùng nhiều hồ và cây xanh. Đây là điểm vui chơi xanh được nhiều gia đình, trường học, công ty chọn làm nơi dã ngoại cuối tuần. Thậm chí, nhiều sinh viên chọn nơi này làm điểm chụp ảnh kỷ yếu rất độc đáo và đẹp mắt. Ở đây có đầy đủ dịch vụ trọn gói cho các đôi tình nhân hay gia đình từ 280.000 đồng – 340.000 đồng bao gồm thuê lều, xe điện, đạp vịt, du thuyền, chơi bóng nước...rất hấp dẫn.

Bạn Nguyễn Dương - sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa - khoe: “Dịp sinh nhật mình vừa rồi, người yêu đã bí mật tổ chức cho mình ở công viên Yên Sở. Với không gian đẹp, thoáng đãng, 2 đứa đi xe đạp đôi lãng mạn như phim Hàn”.

Ngoài là nơi vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, công viên còn góp phần tạo dựng không gian xanh cải thiện môi trường sống cho người dân thủ đô. Vì vậy, những công viên lâu năm như Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo...dù không mới và được đầu tư hoành tráng như những công viên nói trên, nhưng vẫn có thế mạnh riêng của nó, như “lá phổi” xanh của Thủ đô.

Những năm gần đây, tại các khu đô thị mới, tổ hợp chung cư, các nhà thầu đã chú trọng xây dựng công viên cây xanh để góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân. Điều đó cũng thú hút người dân đến sống tại những khu vực này. Như vậy, có thể thấy tầm quan trọng của công viên cây xanh là không thể thiếu trong đời sống của người dân Thủ đô.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động