Những chuyến xe đưa F0 khỏi bệnh về nhà miễn phí

(LĐTĐ) Mỗi ngày, khi nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, tài xế sẽ lái xe đến Bệnh viện Hồi sức Covid- 19 Thành phố Hồ Chí Minh đón các bệnh nhân xuất viện đưa về tận nhà.

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tranh thủ "thời gian vàng" đẩy nhanh tiến độ bóc tách F0 [Infographic] 9 bước xử lý khi phát hiện F0 tại cơ quan, đơn vị Khẩn trương xét nghiệm, bóc tách hết F0

Chuyến xe nghĩa tình này được Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em triển khai từ ngày 31/7. Hiện tại, có 3 xe mỗi ngày chở bệnh nhân F0 khỏi bệnh về nhà. Các tài xế là các luật sư của Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh và tài xế lái xe ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tham gia.

“Các bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 đều được đưa về nhà, không phân biệt giàu hay nghèo. Sau khi nhận thông tin bệnh nhân, tôi sẽ điều phối xe và tài xế đến đón các bệnh nhân xuất viện về nhà. Đối với các bệnh nhân ở các tỉnh khác, tình nguyện viên sẽ đưa bệnh nhân đến chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố và báo cho người thân sắp xếp ra đón”, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Những chuyến xe đưa F0 khỏi bệnh về nhà miễn phí
Các bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh chụp ảnh lưu niệm với tài xế trước khi lên xe về nhà.

Anh Thái Quang Luật (44 tuổi) một trong những tình nguyện viên lái xe chở F0 xuất viện trở về nhà cho biết, công việc này rất có ý nghĩa với anh, anh mong muốn được góp chút công sức để giảm bớt gánh nặng cho ngành y đang căng mình chống dịch.

“Mỗi ngày, trước khi đón bệnh nhân khỏi bệnh, tôi sẽ chuẩn bị đồ bảo hộ, phun khử khuẩn và lái xe đến bệnh viện để đón các bệnh nhân. Sau khi hoàn tất đưa các bệnh nhân về nhà tôi lại khử khuẩn xe sạch sẽ lần nữa. Bên cạnh đó, để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, tôi phải đảm bảo quy tắc 5k, sau khi đi làm về tôi chỉ ở trong nhà không tiếp xúc với ai, vợ và con nhỏ của tôi ở huyện Cần Giờ nên cũng an toàn”, anh Luật chia sẻ.

Những chuyến xe đưa F0 khỏi bệnh về nhà miễn phí
Anh Thái Quang Luật trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, găng tay khi đưa các F0 đã khỏi bệnh về nhà.

Ông Vũ Ngọc Phan (sinh năm 1965, ngụ quận Gò Vấp) là một F0 đã khỏi bệnh, chia sẻ, hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định và được về nhà đoàn tụ với con cái, riêng vợ ông đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 hai lần và cũng sắp được về nhà.

“Sự nhiệt tình hy sinh vô điều kiện của đội ngũ y bác sĩ là nguồn động viên cũng như một chỗ dựa để tôi và các bệnh nhân khác nhanh chóng vượt qua căn bệnh, chiến đấu đến cùng. Về chuyến xe, tôi cảm thấy rất cảm động khi mà mình được điều trị xong còn được đưa về tận nhà miễn phí”, ông Phan chia sẻ.

Ông Phan cũng chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua dịch bệnh ngay cả khi bị nhiễm đó là suy nghĩ lạc quan, giữ tinh thần vững mạnh.

Những chuyến xe đưa F0 khỏi bệnh về nhà miễn phí
Ông Vũ Ngọc Phan phấn khởi cầm trên tay giấy ra viện.

Hiện, thành phố Hồ Chí Minh có số lượng ca nhiễm và tỷ lệ nhiễm cao nhất cả nước. Trong ngày 17/8, cả nước có thêm 4.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước lên 111.308 ca. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ngày có từ 3.500-5.000 ca nhiễm Covid-19 được chữa khỏi và cho xuất viện. Đây là những tín hiệu tích cực cho cuộc chiến chống dịch bệnh đang căng thẳng ở miền Nam.

Ngoài ra, theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 5.075.270 liều vắc xin, số liều đã tiêm là 4.567.656; Tỉ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/ dân số (>= 18 tuổi) là 65.56%.

Từ 0 giờ ngày 16/8 đến hết ngày 15/9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ “vùng xanh”, phát triển “vùng xanh”. Thành phố kêu gọi sự đồng lòng, chung sức của người dân trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giãn cách giữa người với người, học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân và đồng ý tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn sự lây lan của tin giả trên mạng xã hội.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng nay (7/5), Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã chính thức diễn ra vào tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”

Triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và Tầm vóc thời đại”.
Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Hòa chung không khí cùng nhân dân cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn với thế hệ cha ông đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(LĐTĐ) Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa phối hợp tổ chức Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhằm nhận diện rõ tác hại, thực trạng tình hình mua bán, sử dụng cũng như bất cập, tồn tại, hạn chế trong quản lý các sản phẩm này...
“Đừng đùa” với thuốc nam không rõ nguồn gốc

“Đừng đùa” với thuốc nam không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố vẫn liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm gan, ngộ độc chì… do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Thậm chí nhiều người còn sử dụng thuốc lá theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh khiến tình trạng càng thêm nguy kịch.
Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Những ngày Tháng 5 lịch sử, hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) rộn ràng hướng về vùng đất Điện Biên, nơi đã ghi danh chiến thắng“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Ký ức về “một  thời hoa lửa”

Ký ức về “một thời hoa lửa”

(LĐTĐ) Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 70 năm, song những ngày tháng 5 lịch sử, được nghe những nhân chứng lịch sử - họ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến trường chia sẻ tại buổi gặp mặt do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố tổ chức mới đây như tái hiện lại một Điện Biên hùng tráng năm nào.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động