Những “chiến binh áo xanh” chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang nỗ lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng, rất nhiều sinh viên tình nguyện đã nỗ lực hỗ trợ nhập dữ liệu để đáp ứng hàng nghìn người dân đến tiêm mỗi ngày…
Những “chiến binh xanh” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Nhiệt huyết trong công tác phòng, chống dịch

Sau khi kết thúc đợt tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 bao phủ trên diện rộng, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 với tất cả những ai đủ điều kiện. Với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ đông đảo tình nguyện viên, hàng nghìn hồ sơ đã được nhanh chóng giải quyết, người dân được cấp giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi và hiện thị thẻ xanh trong sổ sức khỏe điện tử…

7h00 sáng ngày 10/10, mặc dù trời mưa nhưng rất nhiều người dân phường Dịch Vọng Hậu đã xếp hàng để tiêm vắc xin phòng Covid-19. Điểm tiêm được chia làm 3 khu vực chính: Khu kiểm tra, khu tiếp đón, khu tiêm chủng để tiện trong việc rà soát số lượng và chất lượng tiêm chủng.

Dù có hàng người nối tiếp nhau liên tục, song công tác phòng, chống dịch vẫn đảm bảo, mỗi người đều giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các bạn tình nguyện viên đã đến sớm để xếp thành các hàng ghế ngay ngắn, và sau khi người đến tiêm đông dần, tình nguyện viên đã hướng dẫn mọi người đến khu vực tiếp đón để làm giấy tờ tiêm chủng.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Người dân xếp hàng nghiêm túc chờ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Hầu hết các bạn tình nguyện viên đều là học sinh sinh viên theo học các trường trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu. Khi nhận thông báo kêu gọi hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên phường, các bạn đã sắp xếp thời gian đến hỗ trợ ca sáng hoặc ca chiều, có những bạn dành cả ngày để nhập dự liệu tiêm, rồi tranh thủ về để tiếp tục học các môn trên lớp.

Công việc của các bạn tình nguyện viên là nhắc nhở mọi người giữ trật tự, thực hiện theo khuyến cáo 5K, hướng dẫn mọi người đến khu vực tiếp đón, nhập dữ liệu tiêm chủng, hướng dẫn người dân viết và kí tên đồng ý tiêm chủng.

Bạn Đỗ Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Mỗi lần trả mũi tiêm, số lượng người đến tiêm rất đông nên chúng tôi làm việc 4, 5 tiếng liền một ca. Tuy đông nhưng mọi người đều có ý thức xếp hàng, ưu tiên người già và giữ khoảng cách với người khác nên công tác tiêm chủng diễn ra rất hiệu quả. Hơn nữa, chúng tôi được Đoàn Thanh niên phường quan tâm hỗ trợ nước uống, đồ ăn. Tôi cảm thấy rất vui vì đóng góp sức lực nhỏ bé cùng đội ngũ y tế trên hành trình đẩy lùi dịch Covid-19”.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Bạn Đỗ Trang hỗ trợ người dân khai báo trước khi tiêm

Đợt tiêm chủng mũi 1 nhập dữ liệu cho người dân từ tờ khai thông tin nên khó tránh khỏi sai sót về họ tên, ngày sinh, số căn cước, số điện thoại. Đến lần tiêm thứ 2, các bạn tình nguyện viên đã hỗ trợ người dân sửa lại thông tin trên hệ thống và hướng dẫn in lại tờ giấy chứng nhận sau khi hoàn thành mũi tiêm. Với sự nỗ lực, tận tâm của các bạn tình nguyện viên, người dân nhanh chóng được cập nhật thông tin, thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu sau này.

Với sự phân công lực lượng hợp lý của cấp chính quyền, tiến độ tiêm chủng được đẩy nhanh đáng kể, người dân trên địa bàn phường cũng rất hài lòng khi được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo. Thành quả nghìn ca tiêm một ngày là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, các cán bộ tham gia chống dịch và các bạn đoàn viên thanh niên không kể sáng sớm hay tối muộn đều hoàn thành tốt công việc của mình.

Khắc phục mọi khó khăn

Để đạt được độ bao phủ mũi tiêm 2 với toàn dân, toàn bộ đội ngũ chống dịch và người dân đều hợp tác hiệu quả và ý thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Đằng sau kết quả tốt đẹp đó là bao sự hy sinh, cống hiến thầm lặng, bao khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Trong những ngày diễn ra tiêm chủng, thời tiết cũng là một trong những khó khăn trong công tác tiếp đón, giữ trật tự chung. Có những ngày mưa lớn, mái tôn không đủ che khiến lượng người nép sát vào nhau, gây trở ngại trong việc đảm bảo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các bạn đoàn viên, thanh niên đã có những nhắc nhở và hướng dẫn kịp thời để người dân trú mưa được an toàn, hiệu quả.

“Những ngày nắng thì không sao, hôm nào mưa thì khá khó khăn trong việc vừa đảm bảo cho người dân, vừa ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chưa kể, máy móc cũng bị ảnh hưởng, chúng mình phải tự nghĩ các biện pháp để máy in để không bị dính nước” - bạn Lê Thị Huyền, tình nguyện viên hỗ trợ tiêm chủng chia sẻ.

Những “chiến binh áo xanh” chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Một bạn sinh viên tình nguyện đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Bên cạnh đó, trong quá trình chờ đợi đến lượt làm giấy tờ để tiêm, nhiều người dân không ngồi nghiêm chỉnh theo vị trí, ảnh hưởng đến an toàn chống dịch. Bí thư Đoàn phường Dịch Vọng Hậu đã liên tục nhắc nhở người dân bảo đảm vị trí, đồng thời truy cập ví QR trên ứng dụng Zalo hoặc sổ sức khỏe điện tử để điền thông tin kiểm tra giấy chứng nhận sau khi tiêm chủng.

Với những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, với sự chung tay đẩy lùi dịch bệnh và ý thức sâu sắc hiệu quả của việc tiêm vắc xin, sự góp sức các bạn sinh viên tình nguyện viên, Thủ đô Hà Nội sẽ sống chung an toàn với dịch.

Hải Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động