Những “chiến binh xanh” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Hoạt động phong trào đoàn thanh niên cũng vì thế mà bị hạn chế nhiều. Mặc dù vậy, những “chiến binh xanh” vẫn nỗ lực, linh hoạt tổ chức những hoạt động có ý nghĩa, góp phần vào công tác phòng, chống dịch.
Công an thành phố Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên quận Đống Đa chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Hết mình với công tác xã hội

Hưởng ứng phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, thời gian qua, khối thanh niên đô thị quận Đống Đa đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, quét vôi gốc cây, vỉa hè, tổ chức đoàn xe tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến phố chính, tổ chức nhiều đợt bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, cảnh quan đô thị trên địa bàn, góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Quận đoàn phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo trật tự văn minh đô thị và chỉ đạo Đoàn Thanh niên các phường tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, vệ sinh môi trường đảm bảo văn minh đô thị hưởng ứng “Chủ nhật xanh lần thứ nhất”.

Đoàn Thanh niên 21 phường đã đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, vệ sinh môi trường trên toàn quận với sự tham gia của gần 2.000 lượt đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, khu phố luôn được bảo đảm mỹ quan, đáp ứng yêu cầu xanh - sạch - đẹp, mỗi người có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Quận Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội đồng Đội quận Đống Đa còn tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng 100 suất quà Tết cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 70 triệu đồng).

Những “chiến binh xanh” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Những “chiến binh xanh” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Đồng thời, dành tặng các phần quà ý nghĩa như 90 chăn ấm, 4 cây nước nóng lạnh, đồ dùng học tập, quần áo, sân chơi lên đến 120 triệu đồng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với bà con vùng núi, đồng hành, giúp đỡ bà con có cuộc sống đủ đầy hơn, thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, Quận đoàn Đống Đa dành rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho các em học sinh trong ngoài địa bàn - những mầm non tương lai của đất nước. Trong buổi tổng kết quận đoàn đã tặng 35 chiếc xe đạp cho 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Quận đoàn Đống Đa phối hợp với Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Oai và Đoàn trường Trung học phổ thông Kim Liên tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương”, trao tặng 81 suất quà tới các em nhỏ tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Oai với tổng trị giá 35,5 triệu đồng.

Quận đoàn đã động viên, thăm hỏi, tạo điều kiện để các em có hành trang đến trường, giúp đỡ các em được hạnh phúc, đủ đầy hơn trong cái tết nồng ấm. Nhìn những gương mặt vui tươi, phấn khởi khi được trao những suất quà đó, ắt hẳn các em cũng phần nào cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp và có thêm nhiều động lực vươn lên trong cuộc sống còn khó khăn, vất vả.

Tiếp tục những chương trình ký gửi yêu thương, Quận đoàn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh quận xây sửa nhà nhân ái cho ông Vũ Huy Trung - hội viên hội Cựu chiến binh phường Cát Linh (với trị giá hơn 70 triệu đồng) nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 60 năm ngày thành lập quận Đống Đa, chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” của các bậc cha anh đi trước đã dành hết tuổi xuân để cống hiến cho sự nghiệp của nước nhà.

Trước tình hình diễn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quận đoàn đã triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả, tuyên truyền để mỗi người dân có ý thức và chia sẻ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua các kênh: Hội nghị quán tập huấn, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, loa phát thanh di động, phát gần 3.000 tờ rơi tuyên truyền.

Những “chiến binh xanh” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Qua đó, người dân đã hạn chế tập trung đông người, tụ tập ở các quán karaoke, ra đường đeo khẩu trang, luôn khai báo y tế đầy đủ. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo Ngay từ đầu tháng 2, khi tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, Quận đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên quận đã tổ chức buổi tập huấn, truyền thông cho các đồng chí Bí thư Đoàn phường, cán bộ Hội chủ chốt về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cộng có khoảng 3.600 đoàn viên thanh niên tham giá, đăng 1.150 bài tuyên truyền về phòng chống dịch. Chính những nỗ lực trên đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, chung tay góp sức với cả nước vượt qua những ngày tháng gian nan nhất...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn

Theo Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn - Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Đống Đa: “Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Quận đoàn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính và tham gia xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả.

Trước thời kỳ công nghệ số, hiện đại số, để bắt kịp với xu hướng công nghệ hiện nay, Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên khối công nhân viên chức và Đoàn Thanh niên 21 phường thực hiện Đề án của Thành đoàn Hà Nội về triển khai thực hiện mô hình Ngày thứ Bảy tình nguyện, giải quyết hồ sơ tồn đọng, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chuyên môn, cải cách hành chính, xây dựng tinh thần và thái độ phong cách trọng dân và phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng chi đoàn Văn minh công sở; duy trì hiệu quả hoạt động của 21 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ hành chính công cấp độ 3 và cấp độ 4 tại 21 phường”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết đã cải cách thủ tục hành chính bước đầu đạt được hiệu quả, vấn đề được giải quyết nhanh hơn, gọn hơn, thân thiện hơn, minh bạch hơn, tiện lợi hơn với người dân. Việc đẩy mạnh tuổi trẻ sáng tạo nhằm phát huy trí tuệ, năng lực, sự thông minh, nhanh nhẹn của thanh niên, nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ, khen ngợi của người dân.

Cũng trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới cơ sở tích cực động viên đoàn viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Chỉ huy quân sự rà soát danh sách, tuyên truyền, huy động lực lượng nhập ngũ, tổ chức thăm khám, chọn ra những thanh niên đáp ứng được các yêu cầu để đội ngũ bảo vệ đất nước luôn chất lượng, sẵn sàng cống hiến phục vụ nhân dân.

“Ngay sau khi lựa chọn được những thanh niên có đủ sức khỏe, Ban chỉ huy quân sự các phường đã phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ những thanh niên đủ điều kiện chính trị, trình độ văn hóa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, thâm nhập “3 gặp, 4 biết” để bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và Ban chỉ huy Quân sự quận tổ chức lớp học nhận thức về Đảng cho 123 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021”, đồng chí Phùng Như Hùng chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn Thanh niên quận Đống Đa đã linh hoạt, chủ động trong các hoạt động dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hồ Chủ tịch đã từng căn dặn thanh niên “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?”. Theo lời dặn dò của Bác, Đoàn Thanh niên quận Đống Đa sẽ tiếp tục cố gắng vì lợi ích chung của đất nước, đem lại những thành tựu đáng tự hào.

Hải Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động