Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Huyện Mỹ Đức:

Những cách làm hay

Việc tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Mỹ Đức là một trong những địa phương tổ chức các hoạt động xây dựng phong trào đạt hiệu quả cao.
nhung cach lam hay Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội
nhung cach lam hay Huyện Mỹ Đức: Ra quân thiết lập trật tự đô thị

Thời gian qua, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo triển khai kế hoạch chương trình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; kiện toàn lại Ban chỉ đạo và ra quy chế của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện. Bên cạnh đó, ra Chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác ANTT; tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm; giữ gìn an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH)…

nhung cach lam hay
Các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Mỹ Đức năm 2016

Do làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân và tập trung giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở nên trong năm 2016 đã hạn chế đáng kể số lượt nhân dân đến cơ quan chính quyền, trụ sở tiếp dân Thành phố, Trung ương khiếu kiện. Công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế các hoạt động xây dựng trái phép được quần chúng nhân dân ủng hộ. Các hoạt động vận động đã có hiệu quả tích cực đến nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng người dân nên về cơ bản người dân đều chấp hành tốt.

Qua nắm tình hình các vụ việc diễn ra ở trung tâm Thủ đô như vấn đề lợi dụng hoạt động “Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm hại chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”, lợi dụng vấn đề biểu tình tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), không có công dân của địa bàn huyện tham gia hoặc bị các đối tượng cơ hội chính trị móc nối, kích động dẫn đến hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng ANCT.

Năm 2016, Ban chỉ đạo 138 huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời duy trì các hoạt động của các tổ, đội tự quản, tự hòa giải ở các khu dân cư, phát huy được tinh thần cảnh giác của nhân dân. Riêng nhờ vào các nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân đã giúp lực lượng công an bắt giữ 37 vụ ma túy, 17 vụ cờ bạc và 4 vụ mại dâm.

Qua công tác triển khai thực hiện xây dựng phát triển các mô hình cụm liên kết về ANTT, phong trào “Tự phòng tự quản về ANTT, phong trào “Toàn dân cung cấp tin tức tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác”, thực tế đã đem lại hiệu quả thiết thực. Từ các mô hình đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong địa phương, các xã, các đơn vị liên kết thống nhất nội dung phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT – TTANXH, tạo hành lang pháp lý cơ sở cho lực lượng công an xã, thị trấn chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt là ở các địa bàn giáp ranh trong và ngoài huyện, các cơ quan đơn vị luôn tạo được sự đoàn kết thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác chống tội phạm, tham gia công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội của cán bộ và nhân dân tại các khu vực giáp ranh cũng như nhân dân trên toàn địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, tình hình ANTT, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đặc biệt quan trọng. Theo ông Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện): Các xã, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai sâu rộng nhiệm vụ công tác ANTT tới cán bộ và nhân dân ngay từ đầu năm. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, hướng phong trào việc thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống ma túy.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với công tác an ninh quốc phòng, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa… Bên cạnh đó, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động