Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu tiên nhập ngũ của các tân binh

(LĐTĐ) Sáng 27/2, các tân binh ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt đầu cuộc hành trình đến những đơn vị mới với những điều lần đầu tiên các em được trải nghiệm.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 5.000 tân binh tự hào lên đường nhập ngũ

Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Tinh thần của các bạn trẻ rất lạc quan, yêu đời khi chuẩn bị bước vào một môi trường mới.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Tạm xa người thân, người lính trẻ lên đường làm nhiệm vụ.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh

Các bạn trẻ được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi động viên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Hành trang của người lính là sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Năm nay, TP.HCM giao quân cho Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 377 và giao quân nữ cho Trường Quân sự Quân khu 7.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Thượng tá Nguyễn Hồng Chinh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 cho biết, ngay sau lễ xuất quân, các đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở và các điều kiện hoạt động huấn luyện cho tân binh.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
“Các đơn vị đã chủ động bố trí sắp xếp các khu vực tiếp nhận tân binh, phân công cán bộ các cấp cụ thể, sâu sát gần gũi, thân thiện như người anh, người bạn ngay ngày đầu gặp gỡ”, Thượng tá Chinh nói.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Theo Thượng tá Chinh, năm 2023, trung tâm huấn luyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các chiến sĩ đến từ TP.HCM và các đơn vị khác.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
“Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy các cấp, đặt biệt là sự quan tâm, động viên, ủng hộ và đồng hành của địa phương, đây là động lực to lớn để chúng tôi hoàn thành thực tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Chinh nhấn mạnh.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Mặc dù di chuyển đoạn đường khá xa, tuy nhiên nụ cười vẫn nở trên môi các tân binh.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Trung tá Đặng Ngọc Dân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn Phòng Không 377 khẳng định, sẽ nghiêm túc thực hiện bảo đảm ổn định nơi ăn, chỗ ở, nước uống, vệ sinh môi trường cho tân binh; nhanh chóng rà soát nắm chắc chất lượng chính trị, phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho chiến sĩ mới chặt chẽ đúng quy định.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
“Bám sát kế hoạch, sau khi khám phúc tra sức khoẻ xong chủ động chuẩn bị các nội dung huấn luyện dự khoá cho tân binh về những nội dung như: Nội vụ, giáo dục các chế độ, quy định của đơn vị, hướng dẫn các bài thể dục buổi sáng, động tác điều lệnh cơ bản, tăng gia sản xuất… Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm, quản lý và động viên chiến sĩ mới an tâm công tác tại đơn vị”, Trung tá Dân nói.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Đơn vị đã tổ chức gặp gỡ, động viên các tân binh nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới ở đơn vị, phát huy truyền thống của gia đình, địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tân binh năm 2024.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu tiên nhập ngũ của các tân binh
Trung tá Đặng Ngọc Dân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn Phòng Không 377 hướng dẫn tân binh gấp nội vụ và thực hiện tác phong.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu tiên nhập ngũ của các tân binh
Theo Trung tá Dân, ngoài việc thực hiện hướng dẫn tân binh thực hiện gấp nội vụ và tác phong, công tác khám phúc tra sức khỏe tân binh là một nhiệm vụ cần được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, chính xác.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
BS.CKI Nguyễn Hữu Nhất - Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn Phòng không 377 nhận định, việc khám phúc tra sức khỏe tân binh là một nhiệm vụ cần được thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
“Sàng lọc sức khỏe một lần nữa là việc đòi hỏi các bác sĩ của hội đồng cần phải tập trung cao, thời gian ngắn, quân số đông, yêu cầu các bác sĩ khám phải thực sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt về năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện nghề nghiệp, thiết bị y tế và quan trọng nhất là niềm đam mê với công việc này”, BS Nhất cho hay.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Theo BS Nhất, hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe tân binh, tuy có nhiều khó khăn nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đối với công việc này. Có rất nhiều bạn sau khi khám phúc khảo không đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn xin để được ở lại nhập ngũ. “Tôi thấy được lòng yêu nước và sự tự giác nhập ngũ, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ở các bạn trẻ bây giờ rất cao".
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Các đơn vị quân đội nhận quân đã tổ chức tiếp nhận và chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở và các điều kiện cho hoạt động huấn luyện cho tân binh.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Tân binh đang thực hiện khai lý lịch trích ngang.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Bữa cơm trưa đầu tiên tại đơn vị mới của các tân binh.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh
Tân binh Trịnh Quốc Thắng (sinh năm 1999, ngụ tại TP.HCM) cho biết, Thắng thực sự rất bất ngờ về bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng ở đơn vị.
Nhiều điều mới lạ trong ngày đầu quân ngũ của các tân binh

Hiện Thắng đang là bác sĩ đi học 18 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Tuy nhiên, với niềm đam mê, khao khát được phục vụ Tổ quốc, Thắng đã làm đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự.

"Em cảm thấy rất tự hào được mặc lên người bộ trang phục người lính hải quân. Em xin hứa sẽ dùng hết những kiến thức đã học ở ngoài để phục vụ quân đội trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ. Ngoài ra, em cũng có mong muốn được ở lại phục vụ lâu dài, được đi đảo và được cống hiến hết mình cho Tổ quốc thân yêu".

Sáng 1/3/2024, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn Phòng không 377 long trọng tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo có Đồng chí Đại tá Vũ Cao Thép - Phó Chính ủy Sư đoàn 377; Đại diện lãnh đạo các đơn vị giao quân, cùng toàn bộ các tân binh được huấn luyện tại Tiểu đoàn năm 2024.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn tổ chức các hoạt động nhảy dân vũ, chạy rèn luyện sức theo gương Bác Hồ, thi kéo co giữa các đại đội và tổ chức các trò chơi thể thao quân sự.

Thủ trưởng Sư đoàn các các đơn vị địa phương giao quân thăm mô hình học cụ, nhà ăn của đơn vị và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Xem thêm
Phiên bản di động