Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ

Sáng 13/2, tại khu vực sân vận động Hoàng Cầu (quận Đống Đa), từ sớm đã rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Nữ tân binh nhập ngũ: Viết tiếp thanh xuân tươi đẹp trong màu áo lính LĐLĐ huyện Mỹ Đức động viên, tặng quà các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, quận Đống Đa...

Ngoài ra, còn có hàng nghìn người dân quận Đống Đa đã đến động viên, dặn dò con em là tân binh trước khi về các đơn vị quân đội, công an. Các tân binh không giấu được sự háo hức, tự hào trên nét mặt, khi được đại diện địa phương thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tuyển chọn 103 thanh niên tham gia nghĩa vụ công dân

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã cùng gióng trống, đốt đuốc truyền thống, mở đầu ngày hội lớn của toàn dân và toàn quân trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo quận Đống Đa tặng quà các đơn vị nhận quân năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Đăng Định cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận năm 2025 có nhiều kết quả vượt trội so với những năm trước. Quận đã tuyển chọn được 103 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công dân, với chất lượng được nâng cao.

Tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ đạt 46,4%, tăng 9,1% so với năm 2024, trong đó, tỷ lệ có trình độ đại học, cao đẳng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đạt trên 70%. Số công dân tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ là 80 đồng chí, nhiều hơn 51% so với năm 2024. Đặc biệt, có tới 8 công dân ưu tú đã được xét, tổ chức kết nạp vào Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Đăng Định phát biểu tại buổi lễ.

103 công dân nhập ngũ của quận Đống Đa năm 2025 sẽ được bàn giao cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Trường quân sự Quân đoàn 12; Công an Thành phố và 5 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đây đều là những đơn vị tiêu biểu, có bề dày truyền thống trong huấn luyện chiến đấu và chiến thắng; đơn vị được xây dựng cơ bản, doanh trại khang trang, có môi trường văn hóa lành mạnh, là môi trường thuận lợi để thanh niên quận Đống Đa học tập, rèn luyện trưởng thành về mọi mặt, tiếp thu những kiến thức quân sự, có đủ trình độ và khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ.

"Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa tin tưởng các đồng chí sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; phát huy khí thế thần tốc của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm xưa, phát huy truyền thống hiếu học, trọng chữ “Trung”, chữ “Hiếu” của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám; không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhắn nhủ với các tân binh.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở tiếp tục chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, chiến sỹ công an, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân, chiến sỹ công an khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Tân binh bước qua "Cổng vinh quang".

Chủ tịch UBND quận Đống Đa gửi lời cảm ơn nhân dân trong quận, những gia đình, bậc cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay, các bạn trở thành những anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân gánh vác trọng trách vẻ vang lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa mong muốn các tân binh phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện để sớm trở thành những người chiến sĩ ưu tú.

Rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống anh hùng

Tặng hoa động viên, gửi lời chúc sức khỏe các tân binh bước qua “Cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhắn nhủ các tân binh giữ vững và phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô và truyền thống anh hùng của quận Đống Đa, chuẩn bị đầy đủ tâm thế vững vàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Tân binh lên xe trở về đơn vị.

Đồng thời, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu có nhiều tân binh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại các đơn vị, nhiều đồng chí được phát triển trong quân đội, Công an nhân dân góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các ban ngành, đoàn thể quận Đống Đa tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời, thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người tại ngũ an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Tân binh vẫy tay chào người thân.

"Với các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an, các ban, ngành đoàn thể và cơ quan chức năng thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách ưu đãi; quan tâm sắp xếp, hướng nghiệp việc làm ổn định, để các quân nhân xuất ngũ được học tập, lao động công tác và tích cực tham gia các hoạt động xã hội của quận đóng góp công sức xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu.

Chia sẻ trước lúc lên xe về đơn vị, tân binh Lê Trường Giang (sinh năm 2001, trú tại phường Kim Liên) cho biết, vừa hoàn thành du học sinh ở Singapore về nước, Giang viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Cụ Nguyễn Thị Minh Thuận (sinh năm 1936, phường Láng Hạ) dặn dò cháu nội là tân binh Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 2002) trước khi lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên tân binh quận Đống Đa lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn người dân quận Đống Đa đã đến động viên, dặn dò con em là tân binh trước khi về các đơn vị quân đội, công an.

"Môi trường trong lực lượng vũ trang sẽ cho tôi tính kỷ luật, sự chân thành, tấm lòng vì người khác. Tôi xin hứa sẽ rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang của quê hương Đống Đa anh hùng; trong môi trường lực lượng vũ trang luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng anh "Bộ đội cụ Hồ" trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...", Trường Giang tâm sự.

Trong không khí của ngày hội tòng quân, bà Nguyễn Thị Minh Thuận (90 tuổi, chiến sĩ Điện Biên) cầm tay, xúc động dặn dò cháu nội là tân binh Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 2002) trước khi lên đường nhập ngũ. "Mong cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập, rèn luyện để trở thành một người công dân tốt, giúp ích cho xã hội", bà Thuận nói.

Chia tay vợ và con trai được 4 tháng tuổi, tân binh Phan Đức Thiện (quận Đống Đa) bồi hồi chia sẻ: "Em có dặn vợ ở nhà là bớt lo lắng vì khi trải qua quân ngũ em sẽ được rèn luyện, trưởng thành hơn".

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động