Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/2), 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Toàn Thành phố có 3.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 794 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 200 công dân so với năm 2023); 794 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, gần 1.000 nam thanh niên Thủ đô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2024 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố tập trung là nâng cao chất lượng chính trị và sức khỏe. Toàn Thành phố có 2.425 công dân đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đạt 65,5% so với chỉ tiêu giao quân.

Tất cả các địa phương đều tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú có đơn xin tham gia học. Nhiều quận, huyện tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lưu… nhằm động viên, khích lệ các tân binh trước ngày lên đường.

Lễ giao nhận quân được các quận, huyện tổ chức trang trọng, ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

8h bắt đầu Lễ giao, nhận quân diễn ra tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

Tại huyện Ba Vì

Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2024 của Thủ đô Hà Nội, sáng 26/2, huyện Ba Vì tổ chức Lễ giao, nhận quân, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí đại biểu thực hiện nghi lễ chào cở.

Đến động viên tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo các Tổng cục của Bộ Quốc phòng, các đơn vị nhận quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Ba Vì.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ba Vì, năm 2024, huyện có 246 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc; trong đó có 213 công dân nhập ngũ Quân đội và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% các tân binh đều đạt sức khỏe tốt.

Phát biểu tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng mong muốn các công dân huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ luôn ghi nhớ truyền thống của cha ông và lớp lớp thanh niên quê hương Ba Vì anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Để từ đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa, căn dặn các tân binh.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa tân binh.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới từng hàng quân bắt tay, tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Ân cần trò chuyện, Đại tướng Lương Cường và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, dặn dò mỗi tân binh, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của quê hương Ba Vì anh hùng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội và Công an, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú để xứng đáng với niềm tự hào là công dân của Thủ đô anh hùng.

Bày tỏ niềm tự hào, tân binh Lê Công Hoàng Anh (xã Thụy An) khẳng định, sẽ phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, quyết tâm huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành người quân nhân mẫu mực, người chiến sĩ ưu tú, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và nhân dân Thủ đô đã dành cho; đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì theo yêu cầu của đơn vị và Tổ quốc.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh náo nức lên đường về đơn vị.

Các đơn vị của huyện Ba Vì đã phối hợp chặt chẽ để rà soát, phúc tra, so sánh đối chiếu giữa sổ sách đăng ký, quản lý với thực tế số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Đồng thời tổ chức tốt bước sơ tuyển, xét duyệt, nắm chắc chất lượng về chính trị đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân…

Tại huyện Đông Anh

Dự buổi lễ giao, nhận quân năm 2024 của huyện Đông Anh có đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành của Thành phố, lãnh đạo huyện Đông Anh.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào Cờ.

Năm 2024, huyện Đông Anh có 247 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 36 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an, 211 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cho biết: Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, lớp lớp các thế hệ thanh niên Đông Anh đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và lập nhiều chiến công vẻ vang.

Đại diện huyện Đông Anh yêu cầu các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của địa phương, vững vàng trên con đường quân ngũ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có hoài bão, lý tưởng, đạo đức trong sáng, ý chí quyết tâm cao, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh bịn rịn chia tay người thân.

Tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ; luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong huấn luyện và công tác để ngày càng trưởng thành, xứng đáng với niềm tin của gia đình, quê hương, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an, quy định của đơn vị, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, ra sức thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tại quận Hoàng Mai

Trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) quận Hoàng Mai long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đại biểu tham dự Lễ giao nhận quân.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại diện Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo quận Hoàng Mai cùng 116 công dân lên đường nhập ngũ và đông đảo nhân dân, người thân của tân binh.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Năm 2024, thông qua công tác đăng ký khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hoàng Mai đã lựa chọn được 116 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa. Trong số đó, có 91 công dân làm nghĩa vụ quân sự và 25 công dân làm nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa bảo đảm yêu cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, quận Hoàng Mai thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đạt 100%. Trước lễ giao, nhận quân, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của quận đã đến các gia đình tân binh thăm hỏi, động viên yên tâm lên đường nhập ngũ và tổ chức kết nạp Đảng cho 3 đồng chí đảng viên mới.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh có mặt từ rất sớm để dự Lễ giao nhận quân.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai gửi lời cảm ơn nhân dân trong quận, những gia đình, bậc cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay, các bạn trở thành những anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân gánh vác trọng trách vẻ vang lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai mong muốn các tân binh phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện để sớm trở thành những người chiến sĩ ưu tú.

Tại huyện Thanh Trì

Trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân mới, cùng với 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, sáng nay (26/2), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tới dự và động viên các tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ.

Tới dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính uỷ - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thế Duẩn - Trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Hà Nội; Trung tá Lê Đăng Hà - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 205/Bộ Tư lệnh Thông tin...

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì thắp đuốc truyền thống.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh trống mở hội giao quân.

Trong không khí vừa rộn ràng, vừa xúc động, là những ánh mắt, những nụ cười chan chứa niềm tin và quyết tâm của những chàng trai sẵn sàng đem sức trẻ của mình cống hiến cho Tổ quốc. Mang theo những tình cảm hậu phương với biết bao kỳ vọng, gửi gắm, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 179 tân binh huyện Thanh Trì càng tràn đầy khí thế, quyết tâm, sẵn sàng mang ước mơ, nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện cho thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Trần Đức Hiếu (xã Tứ Hiệp) Thanh Trì đã phát biểu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thành phố, huyện Thanh Trì, bà con nhân dân, đồng thời thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội.

Đồng thời, hứa sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Tại huyện Chương Mỹ

Tham dự buổi lễ giao, nhận quân tại huyện Chương Mỹ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện Chương Mỹ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện huyện Chương Mỹ cho biết: “Trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên huyện Chương Mỹ luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các mặt trận; đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, hàng năm thanh niên huyện Chương Mỹ đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Trong năm nay Chương Mỹ đã tuyển chọn được 225 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân, đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó, có 75 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 232 thanh niên đã được lựa chọn học lớp nhận thức bồi dưỡng về Đảng và đặc biệt có 3 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ.

Đồng thời, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức cũng mong muốn các đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh hồi hộp dự buổi lễ trang trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại buổi lễ, các tân binh đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ với tinh thần hăng hái, phấn khởi và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong quân ngũ, xứng đáng với truyền thống của quê hương và niềm tin gửi gắm của Đảng, chính quyền và người thân. Năm 2024, huyện Chương Mỹ có 255 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 25 tân binh có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Tân binh Lê Việt Hoàn (trú tại xã Hồng Phong) chia sẻ: Với tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi luôn mơ ước được phục vụ Tổ quốc nên cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia nghĩa vụ quân sự trong quân đội. Hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện, trưởng thành hơn. Tôi cũng rất vui khi nhận được sự quan tâm động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em. Tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Tân binh Quách Văn Tú Tài (trú tại xã Phụng Châu) tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Được biết, hoàn cảnh gia đình Tài khá đặc biệt, mẹ mất sớm, hai anh em Tài đều ở cùng bà ngoại. Để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc, cả hai anh em đều đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng chỉ một trong 2 anh em trúng tuyển. Bởi vậy, Tài thấy rằng bản thân mình càng phải cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian quân ngũ và có thật nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng đội trong những ngày tại ngũ.

Trước đó, đồng loạt các xã, thị trấn trong huyện Chương Mỹ đã tổ chức gặp mặt, động viên, phát quân trang và giao nhiệm vụ cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024.

Tại huyện Thường Tín

Phát huy truyền thống quê hương “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, sáng nay, 196 thanh niên ưu tú (trong đó có 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân) huyện Thường Tín, đã hồ hởi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa động viên các tân binh.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng đơn vị nhận quân.

Dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 huyện Thường Tín có các đồng chí: Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố; Đại tá Đoàn Chiến Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố; Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ; Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín; cùng đông đảo nhân dân huyện Thường Tín đến tiễn, động viên các tân binh lên đường.

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín đã chỉ đạo sát sao quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Toàn huyện đã tiến hành rà soát 7.196 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 27 tuổi. Sau khi rà soát, 29/29 xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển 1.911 thanh niên. Kết quả, có 196 thanh niên ưu tú trúng tuyển; trong đó có 20 đồng chí có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ giao, nhận quân năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, các đồng chí nhập ngũ là những thanh niên ưu tú, có trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức tốt; là những người con ưu tú của gia đình, của quê hương được tuyển chọn vào Quân đội và Công an nhân dân đợt này, đây là một vinh dự lớn lao mà Đảng, Nhà nước trao gửi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cũng tin tưởng, các tân binh sẽ ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quân sự, thuần thục kỹ, chiến thuật; chấp hành tốt kỷ luật Quân đội và Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Tại huyện Thanh Oai

Tại sân vận động huyện Thanh Oai, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đông đảo thanh niên huyện Thanh Oai háo hức lên đường nhập ngũ.

Dự buổi lễ có đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo huyện Thanh Oai; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện Công an thành phố Hà Nội; cùng 164 thanh niên lên đường nhập ngũ và đông đảo nhân dân, người thân của các tân binh.

Năm 2024, thông qua công tác đăng ký khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Oai đã lựa chọn được 164 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa. Trong số đó, có 143 công dân làm nghĩa vụ quân sự và 21 công dân làm nghĩa vụ Công an nhân dân; 100% thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa bảo đảm yêu cầu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Lễ giao, nhận quân năm 2024 của huyện Thanh Oai diễn ra trang trọng, ngắn gọn bảo đảm an toàn, thực sự là Ngày hội tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Đan Phượng

Tới dự Lễ giao nhận quân có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành, đoàn thể huyện và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương, lớp lớp thanh niên của huyện Đan Phượng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, trên cương vị nào, thanh niên huyện Đan Phượng đều phát huy tốt trách nhiệm, tích cực học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều năm qua, huyện Đan Phượng đều hoàn thành 100% chi tiêu, bảo đảm chất lượng; ngày giao, nhận quân thực sự trở thành ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên huyện nhà.
Năm nay, huyện Đan Phượng có 147 tân binh lên đường nhập ngũ, bàn giao cho Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn Bộ binh 390 thuộc Quân đoàn 12; Lữ đoàn pháo binh 675 thuộc Binh chủng Pháo binh; Trung tâm Huấn luyện Công an thành phố Hà Nội.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, tặng hoa tân binh.

Đây là những đơn vị tiêu biểu, có bề dày truyền thống, là địa chỉ tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an giao cho.

Đại diện cho 147 tân binh lên đường nhập ngũ phát biểu cảm tưởng, chiến sĩ Nguyễn Văn Nam (xã Tân Lập) hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt, sau khi trở về xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trước giờ nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và huyện cùng thân nhân gia đình đã tặng hoa, tặng quà và căn dặn con em yên tâm lên đường, nối bước cha anh làm rạng danh truyền thống cách mạng của quê hương Đan Phượng anh hùng.

Cùng với 29 quận, huyện, thị xã, buổi lễ giao, nhận quân năm 2024 trên địa bàn huyện Đan Phượng đã thành công tốt đẹp, trong không khí tươi vui, náo nức, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại quận Cầu Giấy

Tham dự buổi lễ giao, nhận quân tại quận Cầu Giấy sáng nay có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và quà tân binh

Năm nay, quận Cầu Giấy có 69 tân binh trúng tuyển, với 53 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trong đó, có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện sẵn sàng nhập ngũ; 42,9% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% là đoàn viên thanh niên. Các thanh niên nhập ngũ của quận năm 2024 được trao gửi đến các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn phòng không 361/Quân chủng Phòng không không quân; Sư đoàn 390/Quân đoàn 12 và Công an Thành phố Hà Nội.

Tại quận Bắc Từ Liêm

Tới dự và động viên các tân binh quận Bắc Từ Liêm lên đường nhập ngũ có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Phát biểu tại Ngày hội tòng quân năm 2024, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác quốc phòng - an ninh của quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, lực lượng vũ trang quận được xây dựng ngày càng vững mạnh; tiềm lực quốc phòng, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hàng năm, quận đều hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân Thành phố giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên.

Đồng chí tin tưởng, mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và quê hương, ra sức rèn luyện, học tập; chấp hành nghiêm Điều lệnh kỷ luật của Quân đội và Công an nhân dân; phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, ý thức tự giác, nghiêm minh của người quân nhân; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đề nghị các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Trong Ngày hội tòng quân 2024, quận Bắc Từ Liêm có 80 thanh niên tiêu biểu lên đường lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 64 thanh niên thực hiện tham gia nghĩa vụ quân sựu, 16 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là những công dân có đạo đức tốt, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các phường trên địa bàn quận.

Tại quận Nam Từ Liêm

Dự buổi lễ giao, nhận quân có đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng 68 công dân nhập ngũ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Mai Trọng Thái cho biết, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được quận Nam Từ Liêm xác định là nhiệm vụ quan trọng và tập trung chỉ đạo, quán triệt triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với sự tham mưu tích cực của Ban Chỉ huy quân sự quận, Công an quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

Phát huy truyền thống quê hương, lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Các công dân quận Nam Từ Liêm được tuyển chọn về các đơn vị quân đội, công an đều tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã phấn đấu trở thành cán bộ trong lực lượng vũ trang, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị, vẫn luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái trong lao động sản xuất và trong công tác, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh hứa quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm, nhanh chóng hoà nhập với môi trường Quân đội, Công an.

Hôm nay, những thanh niên ưu tú của quận Nam Từ Liêm sẽ bước vào môi trường mới, bước đầu trong sinh hoạt, học tập và công tác sẽ không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân quan tâm, chăm lo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tân bình yên tâm phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang của quận phát huy truyền thống, cùng đoàn kết, tập trung xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần cổ vũ, động viên con em của quê hương yên tâm công tác.

Thay mặt các công dân lên đường nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Văn Duy (trú tại phường Xuân Phương) đã phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm, nhanh chóng hoà nhập với môi trường Quân đội, Công an.

Tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, gắn mình vào tập thể; thương yêu đồng chí đồng đội, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau; chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, công an, quy định của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện và tu dưỡng để trở thành người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xứng đáng với truyền thống của quê hương quận Nam Từ Liêm anh hùng.

Tại huyện Quốc Oai

Dự buổi Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Quốc Oai có các đồng chí: Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội; Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Nguyễn Văn Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai…

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đại biểu tham dự Lễ giao nhận quân.

Năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai đã tuyển chọn được 193 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng Công an nhân dân (trong đó, có 158 đồng chí thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 đồng chí tham gia lực lượng Công an nhân dân). Trong số các công dân trúng tuyển, có 28 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; có 46 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân năm 2024, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 66 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024; đã kết nạp vào Đảng trước ngày nhập ngũ cho 4 tân binh.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa tân binh.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh đã sẵn sàng lên đường trở về đơn vị và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai đề nghị các đồng chí tân binh cần nhanh chóng hòa nhập, luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Nêu cao ý chí cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an và các chế độ quy định của đơn vị.

Tích cực tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Thường xuyên học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, tích lũy kiến thức khoa học quân sự tổng hợp, kinh nghiệm công tác để hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ và là hành trang cho cuộc sống sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về xây dựng quê hương.

Tại huyện Gia Lâm

Dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 của huyện Gia Lâm có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm, cùng gia đình các tân binh.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Huyện Gia Lâm có 177 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân này, huyện Gia Lâm có 177 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 146 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 31 thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân. Đây đều là những đoàn viên, thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện nhập ngũ.

Trước đó, để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gia Lâm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của pháp luật.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh lên xe trở về đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khích lệ tinh thần để thanh niên và gia đình nhận thức đúng đắn việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân trong độ tuổi đối với đất nước.

Toàn huyện đã gọi sơ tuyển sức khoẻ 2.698 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, qua sơ tuyển đã lựa chọn 737 công dân vào vòng khám tuyển tại huyện. Sau khi hoàn thành việc khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe lập hồ sơ lý lịch công dân nhập ngũ, đồng thời tổ chức hội nghị thống nhất danh sách, chốt quân số với các xã, thị trấn, lập danh sách phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức bám sát cơ sở, tổ chức động viên, thăm hỏi, nắm tình hình tư tưởng công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Tại quận Thanh Xuân

Đến dự buổi lễ giao, nhận quân năm 2024 của quận Thanh Xuân có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng hoa và quà đơn vị đón nhận tân binh

Năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Thanh Xuân đã lựa chọn được 73 thanh niên ưu tú (56 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 17 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân) có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 31 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Tại điểm giao, nhận quân của quận Thanh Xuân, từ sáng sớm, các công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân đã có mặt với đầy đủ quân tư trang sẵn sàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quận cho biết, năm nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận Thanh Xuân gửi gắm Thủ trưởng các đơn vị 73 thanh niên ưu tú và mong các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, phối hợp với địa phương và các gia đình có công dân nhập ngũ, kịp thời thông tin, trao đổi tình hình.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an, học tập, huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đề nghị các đồng chí chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương; nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao về phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”, người chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Dù ở bất cứ môi trường, điều kiện hoàn cảnh và cương vị công tác nào, các đồng chí cũng phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quận Thanh Xuân.

Thay mặt các đoàn viên, thanh niên quận Thanh Xuân nhập ngũ năm 2024, tân binh Tô Đăng Quang (phường Thanh Xuân Bắc) hứa sẽ phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trung thành tuyệt đối với Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng; ra sức học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt những điều căn dặn của lãnh đạo quận giao phó.

Trước đó, quận Thanh Xuân đã tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2024”; động viên, tặng quà 73 tân binh với tổng trị giá 21,9 triệu đồng; tặng giấy khen cho 57 công dân viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ.

Tại quận Long Biên

Hòa chung không khí của Ngày hội giao nhận quân năm 2024 trên địa bàn Thủ đô, sáng nay, tại trụ sở Quận ủy - UBND quận Long Biên, 99 thanh niên ưu tú của quận đã lên đường nhập ngũ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự buổi lễ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và căn dặn tân binh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà chúc mừng 99 thanh niên ưu tú của quận vinh dự được tham gia vào lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Trong đó, có 40 thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đây là những thanh niên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Lãnh đạo quận Long Biên mong rằng 99 thanh niên ưu tú sẽ phát huy truyền thống của quê hương Long Biên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại diện cho thế hệ trẻ lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Minh Đức (phường Thượng Thanh) hứa sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật và mệnh lệnh chỉ huy các cấp.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các tân binh lên đường mang theo niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành cùng lời căn dặn của gia đình.

Trước khi 99 thanh niên lên đường nhập ngũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên, Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng Giấy chứng nhận thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, trao tặng 99 suất quà và 99 cuốn sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) tới các tân binh, nhằm động viên các tân binh có thêm những hành trang để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tại quận Hai Bà Trưng

Dự Lễ giao, nhận quân năm 2024 tại quận Hai Bà Trưng có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận cho biết, năm nay quận vinh dự được giao 84 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 23 nam công dân ưu tú nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn đặt niềm tin tưởng ở các tân binh, mong các đồng chí tiếp tục giữ vững, phát huy và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của quận được mang tên hai vị nữ tướng anh hùng của dân tộc trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và căn dặn tân binh.

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận đề nghị các chiến sĩ tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nhiệt huyết của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ quy định của đơn vị, kỷ luật của lực lượng vũ trang, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Tại quận Tây Hồ

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân, quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Nhiều năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của quận Tây Hồ đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Ngày giao, nhận quân thực sự trở thành Ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên quận Tây Hồ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Bí thư quận ủy, chủ tịch HĐND quận tặng sổ tiết kiệm, hoa cho tân binh.

Năm 2024, quận Tây Hồ có 57 tân binh, trong đó nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND quận đề nghị các đồng chí chiến sĩ mới hãy phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể quận, UBND các phường luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình công dân nhập ngũ, nhất là các gia đình chính sách, gia đình còn gặp khó khăn để con em họ yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Khi công dân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, có trách nhiệm phối hợp tổ chức tiếp đón, hướng nghiệp, tư vấn học nghề, tạo việc làm cho công dân; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng đề nghị các đơn vị nhận quân của quận thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là một trong những tân binh viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, tân binh Nguyễn Dương Quang (phường Phú Thượng) chia sẻ: “Trải qua 4 năm đại học, em được trang bị rất nhiều kiến thức và thêm hiểu rằng, để thế hệ trẻ được sống trong hòa bình như ngày hôm nay thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng, hi sinh xương máu.

Bởi vậy, chúng em ngoài học tập tốt để xây dựng đất nước cũng cần có trách nhiệm cống hiến sức trẻ, rèn luyện bản thân, đóng góp sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tham gia nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào với các thanh niên”.

Tại huyện Phú Xuyên

Đến dự buổi lễ giao, nhận quân của huyện Phú Xuyên có các đồng chí: Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội; Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Bính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phú Xuyên; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị nhận quân và nhân dân địa phương.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ chào cờ.

Năm 2024, huyện Phú Xuyên có 177 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó có 155 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên đều bảo đảm về sức khỏe, trình độ học vấn và có tư tưởng chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu mà các đơn vị tuyển quân đề ra. Trong số các tân binh nhập ngũ đợt này, có 62 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 52 đồng chí được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 2 đồng chí vinh dự được kết nạp trước khi nhập ngũ.

Các tân binh được về 6 đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ binh 692/F301/Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn Công binh 299/Quân đoàn 12, Lữ đoàn 239/Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 28/Quân chủng Phòng không không quân; Sư đoàn 371 Phòng Không không quân và Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ công an Thành phố.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân và khí thế của tuổi trẻ, các thanh niên của huyện Phú Xuyên yên tâm vững bước lên đường nhận nhiệm vụ. Ngoài hành trang người lính, các tân binh còn mang theo cả niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành cùng lời căn dặn của gia đình.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
.
Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Bính đã lên thắp lửa truyền thống, đánh trống mở Hội giao quân.

Tân binh Lâm Đức Quảng (xã Nam Triều) đại diện cho các thanh niên của huyện bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Bính đã lên thắp lửa truyền thống, đánh trống mở Hội giao quân.

Phát biểu động viên, chia tay các thanh niên trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính mong muốn các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, công an.

Trong khí thế trang trọng của buổi lễ giao nhận quân, đại diện các thanh niên đã bước qua "Cổng vinh quang" và được các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo huyện tặng hoa, động viên, căn dặn trước khi lên xe về đơn vị.

Tại huyện Sóc Sơn

Dự lễ giao, nhận quận năm 2024 của huyện có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sóc Sơn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tới đưa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo căn dặn tân binh.

Năm nay, huyện Sóc Sơn được giao chỉ tiêu nhập ngũ cho 7 đầu mối nhận quân. Từ sáng sớm, 250 thanh niên ưu tú của huyện Sóc Sơn đã có mặt đầy đủ tại sân vận động tham dự lễ giao quân năm 2024. Số thanh niên đạt sức khỏe và đủ điều kiện nhập ngũ năm nay chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 18 đến 22. Trong số công dân nhập ngũ đợt này có 80 tân binh trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 2 tân binh là đảng viên, 75 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Tân binh huyện Sóc Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyên Xuân Cát (18 tuổi, xã Tân Hưng) viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ chia sẻ: "Trong 2 năm tới, em sẽ tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương Quân đội, phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến sức trẻ để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Sóc Sơn Anh hùng".

Tại quận Đống Đa:

Tham dự lễ giao quân, có PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; lãnh đạo, đại diện các phòng, ban và đông đảo nhân dân quận Đống Đa.

Năm nay, quận Đống Đa có 107 thanh niên nhập ngũ, phiên chế về Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tâm huấn luyện 334 - Tổng cục Kỹ thuật; Trường Quân sự - Quân đoàn 12 và Công an thành phố.

Sáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Các chiến sĩ trẻ quận Đống Đa phấn khởi lên đường nhập ngũ

Sau nghi lễ thắp lửa truyền thống và hồi trống khai hội tòng quân, trong lời phát biểu động viên, căn dặn các tân binh trước lúc lên đường về đơn vị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định mong muốn và tin tưởng rằng, các các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, công an; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa gửi gắm đến chỉ huy các đơn vị nhận quân giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa, vẹn tình với quê hương, đất nước

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động