Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ

(LĐTĐ) Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh đã tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề “Vinh quang người chiến sĩ”.
Huyện Phú Xuyên tổ chức khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sựĐồng Nai: Tuyển chọn 3.045 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũSáng nay, gần 4.500 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Chiều 26/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề “Vinh quang người chiến sĩ” tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Hội trại được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào truyền thống dân tộc, truyền thống của tuổi trẻ Bình Thạnh và vai trò trách nhiệm của người thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Bên cạnh đó, Hội trại cũng tạo điều kiện cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được giao lưu văn nghệ, tạo khí thế hăng hái, phấn khởi cho các bạn trước khi lên đường nhập ngũ.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh, cho biết, năm nay công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo cho các em tham gia nghĩa vụ quân sự của quận khá tốt.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
“Ngay từ 9h ngày 26/2, 100% thanh niên đã có mặt, tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự của phường, không có bất kỳ trường hợp nào vắng mặt”, Thượng tá Nguyễn Việt Hùng nói.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, những năm trước, một số phường có các mô hình hay để giúp cho công tác tuyên truyền, vận động thanh niên được tốt hơn, nhưng chỉ diễn ra lẻ tẻ tại một số phường. Năm nay, Hội đồng quân sự quận đã đúc kết tất cả những mô hình hay để phổ biến chung cho tất cả các phường cùng thực hiện.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ

16 năm làm công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự, anh Võ Thanh Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, mỗi năm sẽ tổ chức tuyển quân 1 đợt. Mỗi đợt tuyển khoảng 16 - 17 quân. Trước đây, vào năm 2015, phường tổ chức tuyển 2 đợt, nhưng giờ đây chỉ tuyển tập trung 1 đợt.

Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Nói về khó khăn khi tuyển quân, anh Sơn cho biết có nhiều trường hợp vì công việc và hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, các ban ngành đoàn thể cũng như Ban vận động nên đã hoàn thành nhiệm vụ này.
9. “Những năm trước, sau một tháng giao quân, lãnh đạo phường thường tổ chức xuống thăm tân binh thì thấy các em thay đổi rất nhiều. Đặc biệt sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các em trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Đó là điều hạnh phúc nhất đối
“Những năm trước, sau một tháng giao quân, lãnh đạo phường thường tổ chức thăm tân binh thì thấy các em thay đổi rất nhiều. Đặc biệt sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các em trưởng thành và chín chắn hơn. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với những người tham gia công tác tuyển quân như tôi”, anh Sơn chia sẻ.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Tạm gác lại những việc riêng tư để tham gia nghĩa vụ trong năm 2024, em Trần Quốc Thành (ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh), cho biết: Em rất vinh dự và tự hào là một trong các chiến sĩ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Là một thanh niên với sức trẻ và khát vọng được góp sức xây dựng và bảo vệ nước nhà, đồng thời được sự động viên, cổ vũ từ gia đình nên em đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Vừa tốt nghiệp ngành kinh tế Trường Đại học Văn Lang, với truyền thống gia đình, Trịnh Khánh Duy đã quyết định nộp đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân, cống hiến cho Tổ quốc.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Ngay trong buổi tối, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh cũng tổ chức chương trình văn nghệ và chiếu phóng sự mang tên “Chúng tôi sẵn sàng” để giới thiệu về môi trường quân đội, cũng như giúp các tân binh phần nào hình dung được sinh hoạt của các chiến sĩ trong môi trường quân ngũ; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của người thanh niên.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Tổng số tham gia nghĩa vụ quân sự lần này là 269 quân nhân của 20 phường trên địa bàn quận Bình Thạnh. Trong đó đội ngũ công an là 44 người, quân sự là 225 người.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Bữa cơm chiều của các bạn tân binh.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Các em trước khi tham gia nhập ngũ sẽ được chỉnh trang tác phong.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Đa phần các em đều cảm thấy rất thú vị với hoạt động của Hội trại tòng quân.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Phút trầm tư của một thanh niên sắp xa gia đình trong 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Một số bạn trẻ cảm thấy hào hứng và chụp hình lưu niệm cùng nhau.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
"Bố đang ở trước cổng, con ở đâu?"
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Những giọt nước mắt xúc động của người mẹ khi sắp phải xa con.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Những tin nhắn, những cuộc gọi với hậu phương ở nhà.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Bà của em Đỗ Vinh Quang (sinh năm 2003) không khỏi xúc động khi người cháu ở từ nhỏ với mình sắp đi nghĩa vụ.
Hội trại tòng quân năm 2024: Vinh quang người chiến sĩ
Những tấm hình gia đình được chụp trước lúc các em nhập ngũ.

Tuyển quân năm 2024 tại quận Bình Thạnh thực hiện nhiều mô hình mới

Mô hình vận động tôn giáo và doanh nghiệp tham gia chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Cụ thể là một số hộ kinh doanh trên địa bàn phường tặng 200.000 đồng/người và Ban trị sự Phật giáo của quận cũng tặng trực tiếp 300.000 đồng/người trong ngày giao quân. Trước khi lên đường nhập ngũ, trung bình mỗi thanh niên đều được nhận khoảng 5.500.000 - 6.000.000 đồng/tùy theo từng phường.

Với mô hình “Tiết kiệm trao tay, hăng say nhập ngũ” của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 15, Phường đã vận động các nguồn xã hội hoá để thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân, chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ mỗi tháng 1.000.000 đồng/người cho đến khi xuất ngũ; đoàn thanh niên bằng nguồn tự chủ hỗ trợ thêm mỗi quý 400.000 đồng/người.

Mô hình công tác chăm lo hàng tháng cho những thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Bằng nguồn của mạnh thường quân tài trợ, tập thể Ban chỉ huy quân sự phường trích một phần quỹ phụ cấp để trao tặng 1.500.000 đồng/tháng cho đến khi nhập ngũ.

Các phường chủ động giới thiệu 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần và hướng dẫn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cách gấp nội vụ. Giúp thanh niên của Quận nhanh chóng làm quen với môi trường sinh hoạt, học tập huấn luyện trong quân đội.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động