Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bưởi (Tây Hồ):

Nhiều điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bưởi đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đi sâu đi sát đến các khu dân cư, bám sát nhiệm vụ của Hội, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo nên những điểm sáng trong phong trào, hoạt động của Hội.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động LĐLĐ quận Hà Đông biểu dương 63 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022 Tản Hồng xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp

Cụ thể những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng nhau chung tay chống dịch. Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức 2 đợt đoàn xe tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; duy trì thực hiện mô hình “Túi thuốc an sinh 0 đồng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát động.

Nhiều điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội
6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bưởi đạt nhiều kết quả tích cực trong các phong trào thi đua và hoạt động của Hội

Hội phụ nữ phường vận động, kêu gọi hội viên phụ nữ và các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn tham gia đóng góp 332 suất thuốc, duy trì, nhân rộng mô hình “Khẩu trang thân thiện” phát tới tay hội viên phụ nữ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện F0, F1 trên địa bàn phường; phối hợp với y tế phường hỗ trợ phát thuốc đối với các trường hợp F0; hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.

Song song với công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Hội đã thu hút và phát triển mới 55 hội viên đạt tỷ lệ 1,6%. Hội phát động cuộc thi ảnh “Phụ nữ Tây Hồ duyên dáng áo dài” đạt giải 3 cấp quận; phát động cuộc thi “Dân vũ thể thao” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đạt giải xuất sắc cấp quận…

Các Chi hội tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ phường Bưởi sống xanh, ứng xử đẹp” năm 2022 là “Thực hành sống xanh” bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ “Nhà sạch, ngõ sạch”. Mô hình Chi hội phụ nữ thay đổi hành vi “Xách làn đi chợ”; quản lý 31 đoạn đường xanh - sạch - đẹp. Cải tạo, nâng cấp 3 đoạn đường hoa: ngõ 424 Thụy Khuê, ngõ 50 Võng Thị, ngõ 10 Võng Thị; tổ chức 5 đợt ra quân tổng vệ sinh, bóc xóa quảng cáo rao vặt. Các Chi hội duy trì mô hình “Thu phế liệu giữ màu xanh” thu được trên 11 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức thăm hỏi, tặng 63 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tổng số tiền gần 19 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 5 tân binh tham gia lễ giao - nhận quân; tặng quà cho 8 phụ nữ khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam. Trao tặng 12 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6). Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng con”, Hội phụ nữ phường trao 6 suất quà, trao 4 “chiếc lá yêu thương” cho các trường hợp hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đó, Hội phụ nữ phường tạo điều kiện hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường phát triển kinh tế bằng nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. Hội giúp đỡ 5 hộ cận nghèo, 8 phụ nữ khởi sự kinh doanh, giải quyết việc làm cho 101 lao động, phụ nữ khó khăn; giúp đỡ và đã nghiệm thu 1 mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Thành, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vợ cán bộ tiền khởi nghĩa. Hiện đã trình quận thêm 1 hồ sơ đề nghị hỗ trợ sửa chữa 1 mái ấm cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Chi hội phụ nữ số 4.

Hội phụ nữ phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên phường tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các hội viên, 100% vụ việc liên quan phụ nữ và trẻ em được hỗ trợ.

Đồng thời Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ tiền vào quỹ viên gạch hồng xây dựng đền thờ Hát Môn (huyện Phúc Thọ) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận phát động với tổng số tiền gần 32 triệu đồng. Các cán bộ, hội viên còn tích cực hưởng ứng tiêu thụ, giải cứu nông sản hỗ trợ bà con nông dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch…

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động