Nhiệm kỳ mới sẽ đạt những kết quả toàn diện hơn

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) là sự kiện chính trị quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong bối cảnh mới; đặc biệt khi Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh- Hiện đại”. Nhân dịp này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã chia sẻ với Báo Lao động Thủ đô về thời gian giữ cương vị Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng như những góp ý, gợi mở một số vấn đề để hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả hơn.
Đồng chí Bùi Huyền Mai được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô Khẳng định vai trò của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong xây dựng và phát triển Thành phố

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều thành tích với những dấu ấn đậm nét. Đồng chí có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về thời gian giữ cương vị Chủ tịch LĐLĐ Thành phố?

Đồng chí Bùi Huyền Mai: Tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó thời gian công tác tại LĐLĐ thành phố Hà Nội tuy ngắn, song giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm quý báu, trưởng thành hơn. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ phát huy bản lĩnh tổ chức của giai cấp công nhân, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong tư duy lẫn hành động nên hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đạt những kết quả toàn diện như đánh giá trong dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ tới trình Đại hội.

Nhiệm kỳ mới sẽ đạt những kết quả toàn diện hơn
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và lao động khu vực phi chính thức. Điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở, đời sống của người lao động luôn được các cấp các ngành và tổ chức Công đoàn Thành phố quan tâm; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Tình hình quan hệ lao động ổn định, số vụ tranh chấp lao động, ngừng việc có chiều hướng giảm so với nhiệm kỳ trước.

Như đã nói, tuy công tác tại LĐLĐ thành phố Hà Nội thời gian chưa dài, song điều tôi ấn tượng nhất và rút ra bài học bổ ích chính là yếu tố lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Mọi hoạt động đều phải hướng về cơ sở, cơ sở có mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh. Phương châm này đúng với quan điểm, đường lối của Đảng trong mọi hoạt động của tổ chức chính trị là phải gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và cũng là cụ thể hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng ta “thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”. Một khi hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động là trung tâm thì không những hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt của tổ chức mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - trật tự của Thành phố. Điều cần nói thêm, trong thời gian tôi trên cương vị là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, cũng là thời điểm Đảng bộ thành phố Hà Nội chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ XVII, với tư cách là tổ chức của hệ thống chính trị - đoàn thể, Công đoàn Thủ đô và đội ngũ CNVCLĐ Thành phố đã góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Phóng viên: Hiện nay, trong vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, đồng chí đánh giá như thế nào về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô?

Đồng chí Bùi Huyền Mai: Trong vị trí công tác mới, tôi vẫn luôn dõi theo và phối hợp với các cấp Công đoàn để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng của từng cơ quan.Tôi nhận thấy các cấp Công đoàn Thủ đô đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; xây dựng được niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, nâng cao được chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động như: Chính sách việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở và các thiết chế phục vụ đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng chủ động phối hợp với người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động, kịp thời chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết và tăng cường giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; chú trọng thương lượng về tiền lương, thưởng, chất lượng bữa ăn giữa ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động…

Đồng thời, Công đoàn đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn so với người lao động, tạo gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đổi mới cách thức tiếp cận cơ sở, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet, Trang Fanpage “Công đoàn Hà Nội”, trang Thông tin điện tử tổng hợp LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô và Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở.

Việc phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tổ chức các hội thi thợ giỏi… được thực hiện thiết thực, thu hút sự tham gia của đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ mới sẽ đạt những kết quả toàn diện hơn
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà cho các cháu là con công nhân lao động.

Phóng viên: Theo đồng chí, để phong trào CNVCLĐ hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần chú trọng những vấn đề gì?

Đồng chí Bùi Huyền Mai: Để nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn, tôi cho rằng, các cấp Công đoàn cần nhận định một cách toàn diện những thuận lợi, khó khăn khách quan và chủ quan tác động đến hoạt động Công đoàn, đời sống của người lao động, trên cơ sở đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng người lao động, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người lao động.

Hoạt động Công đoàn phải bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình hoạt động phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn; sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, hoạt động Công đoàn phải hướng về cơ sở, coi trọng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn; coi trọng quyền, trách nhiệm của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn và tham gia quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Lựa chọn phong trào thi đua phù hợp cho từng đối tượng, loại hình Công đoàn cơ sở và đặc thù của mỗi cấp Công đoàn Thủ đô để tăng tính hiệu quả.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ công nhân, viên chức, người lao động quận Thanh Xuân xin gửi tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII lời chúc tốt đẹp và thành công. Tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự đổi mới, sáng tạo, Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trọng nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Thảo (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư làm rõ nhiều nội dung quan trọng, từ trình tự, thủ tục bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá, đến việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và các biểu mẫu công khai.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động