Đồng chí Bùi Huyền Mai được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Với 137/137 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bỏ phiếu đồng ý, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra sáng nay (3/7), đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố

Tại Hội nghị diễn ra sáng nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật cho biết: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tiến hành từ ngày 24/9 - 26/9/2018 đã biểu quyết thống nhất số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 175 đồng chí, số lượng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch là 27 đồng chí.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: B.D

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII tiếp tục chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành bầu bổ sung sau.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu 22/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, 16/17 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã đồng ý để 11 ủy viên Ban Chấp hành, 3 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thôi tham gia do chuyển công tác và đồng thời đã bầu bổ sung 16 ủy viên Ban Chấp hành, 2 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Như vậy, số lượng ủy viên Ban Chấp hành hiện nay là 166/175 đồng chí và ủy viên Đoàn Chủ tịch 20/27 đồng chí.

Thực hiện Đề án chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; căn cứ tình hình công tác cán bộ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thống nhất giới thiệu đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, để Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Báo cáo Hội nghị về quy trình công tác nhân sự với đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: B.D

Cụ thể: Bước 1: Tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chủ trương kiện toàn nhân sự. Ban hành văn bản gửi Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội; đồng thời chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bước 2: Xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bằng phiếu kín. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai, đạt 144/145 (99,3%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 3: Ngày 30/6/2020, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có công văn xin ý kiến giới thiệu của tập thể lãnh đạo mở rộng ở Tổng Liên đoàn. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai, đạt 17/17 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 4: Ngày 02/7/2020 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự. Kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí Bùi Huyền Mai đạt 34/34 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 5: Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ nhân sự của đồng chí Bùi Huyền Mai; căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các bước trên và Công văn số 140/UBKT ngày 2/7/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn về việc thẩm định nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tập thể lãnh đạo Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu bổ sung. Kết quả phiếu biểu quyết đối với đồng chí Bùi Huyền Mai đạt tỉ lệ phiếu 6/6 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

dong chi bui huyen mai duoc bau vao ban chap hanh to ng lie n doa n lao do ng vie t nam kho a xii
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn dự Hội nghị lần thứ 6 biểu quyết thông qua việc bầu đồng chí Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Từ kết quả trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét bầu bổ sung đồng chí Bùi Huyền Mai vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, sau khi tiến hành bỏ phiếu, 137/137 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã bầu đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với 2 đồng chí chuyển công tác khác, gồm: Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân; đồng chí Ngô Thái Chân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động