Nhếch nhác chợ cóc, chợ tạm khu đô thị
Chợ cóc gây mất an toàn giao thông | |
Chợ cóc ở phố Vũ Tông Phan đã hoạt động trở lại |
Ngay cả những khu đô thị, được xem là nơi khu dân cư hiện đại, thì những chợ cóc, chợ tạm vẫn mọc lên và dường như điều lạ, trong lời quảng cáo rao bán nhà của dự án, những người môi giới coi đây như một yếu tố thu hút người mua nhà.
Ảnh minh họa |
Tại khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cùng với việc ngày càng nhiều tòa nhà được xây lên, dân cư về đây sinh sống ngày một đông thêm, thì chợ tạm ở một góc khu đô thị này, từ ngày đầu có vài người bán nay phình to ra như một cái chợ, phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây.
Thế nhưng, do việc chợ nằm dọc ven đường trong khu đô thị và ngay ngã ba nút giao thông, nên việc người bán hàng bày tràn cả ra đường, cùng với những xe bán rau, hoa quả di động qua lại trong chợ đã khiến cho giao thông ở đây bị cản trở. Đó là chưa kể đến việc, những người bán hàng cá, hàng gà, vịt làm thịt tại chỗ bán cho khách xả rác thải, nước thải tràn lan ra đường, ra ruộng hoặc đổ luôn xuống kênh thoát nước đã gây ô nhiễm mỗi trường trong khu vực.
Điều đáng nói, khi giới thiệu về nhà bán khu đô thị, một số người môi giới lại không quên lấy chợ tạm này làm điểm nhấn khi nói về sự thuận tiện khi sinh sống tại đây. Nhưng, việc quản lý chợ tạm này lại không phải thuộc Xí nghiệp quản lý khu đô thị mà thuộc xã UBND xã Cổ Bi. Chị Phương Thảo - cư dân trong khu đô thị - cho biết” Đành rằng chợ tạm tiện cho việc đi chợ của các gia đình, nhưng việc quản lý chợ ở đây rất lỏng lẻo, nên dẫn đến sự nhếch nhác. Các phương tiện giao thông qua đây, nhất là vào buổi sáng đi làm hay buổi chiều tan tầm, rất khó khăn. Vệ sinh môi trường cũng không được đảm bảo. Tôi chỉ thấy có người đi thu tiền chợ, chứ không thấy quản lý trật tự để chợ không làm ảnh hưởng tới dân quanh khu vực”.
Chợ cóc, chợ tạm mọc tràn lan khắp các đường phố, ngõ ngách, khu dân cư là thực trạng tồn tại nhiều năm nay ở Hà Nội. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do việc mua sắm ở chợ cóc, chợ tạm rất thuận tiện, bởi ở đó có đủ mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống hằng ngày của người dân, giờ giấc họp chợ lại rất linh hoạt. Điều này thực sự gây ảnh hưởng tới giao thông, mỹ quan đô thị. Song, điều đáng lo ngại nhất tại các ngôi chợ tạm, chợ cóc là do không chịu sự quản lý của các lực lượng chức năng, đa phần người bán từ các nơi khác tới, nên giá cả không ổn định, hàng hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để lập lại trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.
T.Huế
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động
Tin khác
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:43
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:38
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”
Trật tự đô thị 18/04/2024 10:55
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Trật tự đô thị 16/04/2024 18:00
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe
Trật tự đô thị 16/04/2024 15:46
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường
Trật tự đô thị 13/04/2024 09:29
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025
Trật tự đô thị 11/04/2024 17:38
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm
Trật tự đô thị 10/04/2024 20:04
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt
Trật tự đô thị 07/04/2024 18:33
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm
Trật tự đô thị 06/04/2024 20:04