Nhân lên niềm vui cho con em công nhân lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp tết Trung thu, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để con em công nhân lao động được tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.
nhan len niem vui cho con em cong nhan lao dong Khơi dậy sức sáng tạo trong công nhân lao động
nhan len niem vui cho con em cong nhan lao dong Công ty TNHH Canon Việt Nam đạt giải Nhất tập thể
nhan len niem vui cho con em cong nhan lao dong Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khi trong công nhân lao động lần thứ VI năm 2019

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2019” với 4 nội dung gồm: Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; các hoạt động vui chơi, giải trí; các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp “Tết Trung thu” cũng như tổ chức “Đêm Trung thu”, thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

nhan len niem vui cho con em cong nhan lao dong
Đông đảo con em công nhân lao động tham gia “Ngày hội Trung thu UNI 2019”

Trong đó, đối với hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức tặng quà nhân dịp “Tết Trung thu” cho con công nhân, viên chức, lao động và trẻ em cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tổ chức khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi.

Đối với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” bổ ích, lành mạnh, đảm bảo an toàn cho trẻ em, con công nhân, viên chức, lao động như: Văn nghệ; các trò chơi dân gian; hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội; sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm…

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2019” với 4 nội dung gồm: Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; các hoạt động vui chơi, giải trí; các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp “Tết Trung thu” cũng như tổ chức “Đêm Trung thu”, thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, đối với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” bổ ích, lành mạnh, đảm bảo an toàn cho trẻ em, con công nhân, viên chức, lao động như: Văn nghệ; các trò chơi dân gian; hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội; sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm…

Đối với các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp công đoàn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, huy động sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn, gia đình công nhân, viên chức, lao động và bản thân trẻ em trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em đồng thời cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn cần biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính bạo lực, không phù hợp với trẻ em…

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả; tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Mitsubishi Việt Nam đã tổ chức “Ngày hội Trung thu UNI 2019” cho hơn 500 con em công nhân lao động. Mở đầu ngày hội là màn múa lân và rước đèn ông sao của con em công nhân lao động từ cổng công ty đi vào hội trường trong niềm vui hân hoan và tràn ngập tiếng cười.

Ngoài ra, công nhân lao động cùng con em mình cũng đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc. Tại ngày hội, công nhân lao động và các con cũng đã được thưởng thức các tiết mục ảo thuật, do các ảo thuật gia biểu diễn, các màn kịch tái hiện lại câu chuyện cổ tích chú Cuội, chị Hằng… Đặc biệt, tại ngày hội đã có 17 đội tham gia chương trình cắm hoa, tỉa củ quả nghệ thuật, con em công nhân lao động được tham gia hoạt động vẽ và tô tượng.

Ngoài ra, nhiều công ty trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội như: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long, Công ty TNHH TOTO Việt Nam… cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho con em công nhân lao động nhân dịp tết Trung thu như: Tặng quà, tổ chức các chương trình văn nghệ, khen thưởng con công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi…

Qua các hoạt động đó đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp Công đoàn, giúp công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Anh Nguyễn Văn Tiến, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Công nhân lao động chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi không chỉ bản thân được công ty và các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo môi trường làm việc tốt mà con em chúng tôi cũng được quan tâm, chăm lo. Mỗi dịp lễ, tết, các con đều được công ty và Công đoàn tặng quà và được tham gia các trò chơi bổ ích, đối với con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời. Ngoài ra, tại xóm trọ có tổ công nhân tự quản như nơi gia đình tôi đang ở, năm nào vào dịp tết Trung thu, chủ nhà cùng với công nhân lao động thuê trọ cũng đều tổ chức cho các con vui chơi, đón tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp. Nhìn thấy các con được quan tâm, chăm lo, công nhân lao động chúng tôi cũng yên tâm làm việc, gắn bó và cống hiến hết mình cho công ty”.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động