Nhân dân xã Thạch Đà chung tay làm đẹp Nông thôn mới

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình xây dựng Nông thôn mới luôn được các cấp chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh chú trọng triển khai. Với mong muốn góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thạch Đà phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn 2 xã Thạch Đà phát động xây dựng "Đường tranh bích họa". Việc làm này đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của người dân địa phương.
Huyện Mê Linh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Chia sẻ về việc xây dựng “Đường tranh bích họa”, bà Phùng Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Đà cho biết, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ xã đã có kế hoạch thí điểm xây dựng “Đường tranh bích họa” tại thôn 2. Sau khi hoàn thành “Đường tranh bích họa” trên, Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp tục vận động đóng góp để nhân rộng mô hình này tại 3 thôn còn lại, từ đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhân dân xã Thạch Đà chung tay làm đẹp Nông thôn mới
Những bức tranh bích họa với đa dạng chủ đề về xây dựng Nông thôn mới đang dần hiện lên dưới đôi bàn tay của các thầy cô giáo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các bạn sinh viên theo học mỹ thuật. (Ảnh: Nguyễn Thu)

Theo bà Hà, dọc tuyến đường liên thôn, liên xã tại xã Thạch Đà có rất nhiều bức tường cũ. Hầu hết các bức tường này đều được xây dựng từ lâu, dưới tác động của thiên nhiên, những bức tường này không tránh khỏi bong tróc, phong rêu. Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ xã mong muốn thay thế những bức tường cũ này bằng những bức tranh bích họa, cải tạo cảnh quan môi trường sống cho nhân dân địa phương.

Theo đó, “Đường tranh bích họa” được thực hiện trên các tuyến đường liên thôn, liên xã có chiều dài gần 1000m, tổng diện tích gần 120m2. Đường tranh bích họa được bắt đầu triển khai từ ngày 23/10/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2021. Với sự tham gia hỗ trợ của gần 30 thầy, cô giáo dạy mỹ thuật các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và đoàn viên, thanh niên là sinh viên các trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc… đến nay, “Đường tranh bích họa” tại thôn 2 đang dần được hoàn thiện.

Là một trong những thành viên trực tiếp tham gia vẽ tranh, anh Nguyễn Khắc Đạt, thầy giáo dạy vẽ lớp Kiến trúc cơ sở Mê Linh cho biết: “Được biết về chủ trương xây dựng “Đường tranh bích họa” của Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác mặt trận thôn 2, tôi rất vui và nguyện đóng góp chút tài năng của mình để tạo nên những bức tranh làm đẹp cho làng xóm, quê hương, góp phần cùng chính quyền và nhân dân thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới”.

Nhân dân xã Thạch Đà chung tay làm đẹp Nông thôn mới
Một phần tuyến đường được thay "áo mới". (Ảnh: Nguyễn Thu)

“Đường tranh bích họa” tại thôn 2 xã Thạch Đà dự kiến được tạo nên bởi 50 bức tranh với nhiều chủ đề về xây dựng Nông thôn mới. Các bức tranh bích họa đã tái hiện sinh động phong cảnh làng quê; gia đình hạnh phúc; diện mạo vùng quê đổi mới; khởi sắc nhờ xây dựng Nông thôn mới; giữ gìn vệ sinh môi trường; cùng nhau thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe,…

Đặc biệt, việc xây dựng “Đường tranh bích họa” tại xã Thạch Đà cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân trên địa bàn. “Các hộ dân có tường bao, tường nhà đều nhất trí tạo những bức họa trên tường nhà mình. Thậm chí, nhiều hộ gia đình, cá nhân đã tự mua sơn về sơn trắng tường nhà và ủng hộ kinh phí, vật tư để thực hiện những tranh bức họa ý nghĩa mang màu sắc quê hương”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Đà Phùng Thị Hà bày tỏ.

Việc xây dựng “Đường tranh bích họa” tại thôn 2 đã giúp bộ mặt Nông thôn mới tại xã Thạch Đà thêm phần khang trang, sạch đẹp. Không chỉ vậy, khi “Đường tranh bích họa” được hoàn thành, người dân cũng sẽ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống của chính mình, từ đó góp phần xây dựng Nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động