Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo

Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm chú trọng đổi mới công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, việc mới, việc khó. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình dân vận khéo đã xuất hiện tại các địa bàn dân cư mang lại hiệu quả thiết thực.
Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” Nhân rộng mô hình dân vận khéo Quận Đống Đa: Các mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng

Biến chất thải rắn thành tác phẩm nghệ thuật

Đến phố Hoàng Liên (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) lúc này, nhiều người bị “hớp hồn” bởi những bức tranh tường, phù điêu nổi có tính thẩm mỹ cao ở nhiều ngõ xóm. Điều đặc biệt, những tác phẩm nghệ thuật ấy được ghép từ… chất thải rắn - những phế liệu bỏ đi trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Ông Nguyễn Kế Hiền Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Hoàng Liên 2 (phường Liên Mạc) cho biết, những năm gần đây, tổ dân phố dần có sự đô thị hóa, một số hộ dân từ nơi khác đến mua đất xây dựng nhà ở và thuê trọ tìm kiếm việc làm dẫn đến dân số cơ học ngày một tăng cao, rác thải để chưa đúng nơi, đúng chỗ.

Nhiều điểm đen chân rác tự phát dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trong đó, rác thải rắn như gốm, sứ, gạch men, chai, lọ phế thải, vật liệu xây dựng tồn đọng rất nhiều và ngày càng gia tăng, gây áp lực cho nhân viên môi trường cũng như việc thu gom xử lý.

Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo
Người dân Tổ dân phố Hoàng Liên 2 chung tay thực hiện bức tranh bức họa từ rác thải, phế liệu.

Trước thực trạng đó, chi bộ lãnh đạo tổ dân vận tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tận dụng các mảnh vỡ bỏ đi như gốm, sứ, gạch men, chai, lọ phế thải, vật liệu xây dựng để gắn các bức tranh tường bích họa. Việc làm này vừa xóa các điểm đen chân rác, chống ô nhiễm môi trường vừa tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trong các trục đường chính của tổ dân phố. Mục tiêu của mô hình là xây dựng đường làng ngõ phố xanh, sạch, bảo vệ môi trường, gắn kết cộng đồng, lan tỏa yêu thương.

Theo ông Hiền, mô hình “Dân vận khéo” gắn tranh ghép bằng gốm sứ, thủy tinh tái chế và phế liệu xây dựng ra đời góp phần hạn chế việc dán quảng cáo, rao vặt gây phản cảm trên các mảng tường, đảm bảo cảnh quan trước cổng chùa Hoàng Liên. Ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp các con đường làng, còn thể hiện tinh thần “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” ở cơ sở trong việc gắn kết cộng đồng vì lợi ích chung. Đặc biệt, việc tiếp tục triển khai dự án tranh có thể triển khai thành làng tranh ghép, cơ hội biến làng thành những điểm du lịch ấn tượng, ý nghĩa, tạo nguồn thu nhập mới cho tương lai..

Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo
Bức tranh mang thông điệp bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp các con đường làng.

Trực tiếp tham gia vào công việc ghép tranh, anh Ngô Xuân Thạo thuộc Tổ dân phố Hoàng Liên 2, làng Liên Mạc chia sẻ: “Không chỉ thanh niên, mà người già, trẻ nhỏ cũng tích cực, chung tay góp sức. Mỗi người, tùy vào khả năng mà tham gia vào từng phần việc, từng công đoạn, từ việc thu thập, phân loại, vệ sinh phế liệu, đến cạo tường, cắt gọt, miết mạch, ghép tranh,… Công đoạn để làm nên một bức tranh mất khá nhiều thời gian bởi có nhiều chi tiết nhỏ, buộc phải đập và cắt gọt những viên gạch cho phù hợp với chi tiết của bức tranh. Bà con địa phương từ trẻ đến già đều rất hưởng ứng và hỗ trợ công việc ghép tranh theo lời kêu gọi của phường, tổ dân phố”.

Nhờ sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong tổ dân phố, chỉ từ những nguyên liệu gốm, sứ, gạch men, chai, lọ phế thải, vật liệu xây dựng, trong 1 năm (từ tháng 2/2023 - 1/2024) với 300 ngày công, bức tranh hơn 100m2 trị giá gần 200 triệu đồng đã hoàn thành.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các mô hình hay

Những bức tranh tường sinh động được tạo nên từ các vật liệu tái chế, không chỉ làm đẹp khu phố mà còn là minh chứng sống động cho sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Với ý nghĩa đó, “Công trình “Dân vận khéo” của tổ dân phố Hoàng Liên 2 được khen thưởng và gắn biển công trình Dân vận khéo cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ kết quả này, tổ dân vận tổ dân phố Hoàng Liên 2 khẳng định vai trò tiên phong trong công tác dân vận và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp và văn minh trên địa bàn phường.

Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo
Công trình tranh ghép bằng gốm sứ, thủy tinh tái chế và phế liệu xây dựng (Tổ dân phố Hoàng Liên 1, phường Liên Mạc).

Bí thư Đảng ủy phường Liên Mạc Lê Việt Phương cho biết, năm 2024, khối vận và các tổ dân vận tổ dân phố của phường đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua chấm điểm của khối vận, 6 mô hình được công nhận đạt Dân vận khéo cấp phường (3 tập thể, 3 cá nhân).

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm và phường Liên Mạc cũng đã gắn biển 3 công trình “Dân vận khéo”: vườn hoa cây xanh tại Trung tâm Văn hóa phường Liên Mạc; tranh ghép bằng gốm sứ, thủy tinh tái chế và phế liệu xây dựng (tổ dân phố Hoàng Liên 1) và tuyến đường nở hoa, xanh, sạch, đẹp (tổ dân phố Hoàng Liên 2).

Cùng với phường Liên Mạc, thời gian qua tại phường Thượng Cát, các chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng được 5 tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Cả 7 tổ dân phố hình thành các tuyến đường xanh, sạch, đẹp kết hợp vẽ bích họa. Phường cũng đã huy động nguồn xã hội hóa gần 500 triệu đồng xây dựng điểm vui chơi, giải tỏa nhiều điểm chân rác tồn đọng. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà người dân đã vào cuộc để thay đổi diện mạo đường phố với phương châm “sáng, xanh, sạch, đẹp”, hình thành thói quen, nếp sống văn minh giữ gìn ngõ phố. Ngoài ra, các phường khác trên địa bàn quận cũng tích cực đăng ký và triển khai có hiệu quả các công trình “Dân vận khéo” như Phúc Diễn, Minh Khai, Xuân Đỉnh…

Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo
Gắn biển công trình Dân vận khéo vườn hoa - cây xanh tại Trung tâm Văn hóa phường Liên Mạc.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành chia sẻ: “Các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, từng năm mở rộng nội dung và quy mô thực hiện, phát huy tốt tác dụng, có sức lan tỏa; số lượng mô hình “Dân vận khéo” có sự chuyển biến tăng lên về chất lượng. Nội dung đăng ký xây dựng mô hình đã chú trọng vào những lĩnh vực còn khó khăn, nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, đồng thời kết hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua khác đang được phát động. Từ việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát hiện, nhân rộng nhiều tấm gương điển hình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo”.

Từ năm 2014 đến nay, quận đã có 6.977 mô hình đăng ký “Dân vận khéo”. Quận ủy đã công nhận 885 tập thể, 748 cá nhân; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho 9 tập thể. Trong năm 2024, toàn quận có 549 mô hình được đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 7 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công.

Để phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm đề nghị, các đơn vị trong khối dân vận của quận tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng trọng tâm vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Bên cạnh đó, cần quan tâm tuyên truyền, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đảm bảo tính bền vững, sức lan tỏa của phong trào thi đua.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động