Nhân dân đồng lòng, ủng hộ chủ trương quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch

Với tinh thần thần tốc “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, thành phố Hà Nội đã luôn chủ động và chuẩn bị cao hơn một bước so với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Hàng loạt các giải pháp mang lại hiệu quả thực tiễn đã được thực hiện và nhận được sự đồng tình của người dân.
Thủ tướng phát động thi đua đặc biệt cả nước đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Hà Nội chung sức đồng lòng, chiến thắng đại dịch Sức mạnh từ sự đồng lòng trong chống dịch Covid-19

Sát sao, chủ động trong mọi tình huống

Tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Trước tình hình đó, trong suốt thời gian qua, thành phố Hà Nội đã luôn chủ động, không mất cảnh giác và chuẩn bị cao hơn một bước so với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Từ ngày 24/7, toàn Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, sau hơn 5 tuần, Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, người dân thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, khoanh vùng nhanh chóng các ổ dịch. Dư luận xã hội cũng như các chuyên gia đánh giá việc Thành phố thực hiện Chỉ thị 17 là đúng, trúng, kịp thời.

Nhân dân đồng lòng, ủng hộ chủ trương quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên số một trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội thực hiện chiến lược với sự chủ động, dự báo, nắm tình hình; khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp; thần tốc trong truy vết, xét nghiệm…

Với tinh thần thần tốc “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, bằng mọi biện pháp, tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội nhằm thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Qua đó, đảm bảo an toàn, kết hợp với các hoạt động xét nghiệm truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt để các F0, kiểm soát dịch bệnh không để lây lan, bùng phát.

Trong chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy và UBND Thành phố luôn gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống dịch, phải đảm đương thật tốt vai trò “tư lệnh”, quán xuyến toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn... Cụ thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt toàn Thành phố phải nắm bắt ngay yêu cầu mới, bám sát địa bàn phụ trách, trọng tâm là siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Tại cuộc họp Giao ban của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội được tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã khẳng định, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền đã đồng lòng, chủ động, chung tay chống dịch; những giải pháp liên tục được điều chỉnh từ thực tiễn phát sinh để linh hoạt, sáng tạo có những quyết sách hiệu quả, sẵn sàng các kịch bản với yêu cầu cao nhất là: Bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, trong đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19, quyết định giãn cách xã hội được Thành phố triển khai kịp thời với 2 mũi “chủ công” để khống chế dịch bệnh là xét nghiệm diện rộng, tranh thủ "thời gian vàng" bóc tách F0 và tổ chức thần tốc “chiến dịch” tiêm vắc xin cho các tầng lớp nhân dân.

Thực tế, số “vùng xanh” không ngừng tăng lên, số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong giãn cách. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân. Trong đó có sự đóng góp lớn lao, kiên cường, dấn thân, không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên, người cao tuổi…

Nhân dân đồng lòng, ủng hộ chủ trương quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch
Dưới sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, các "vùng xanh" trên địa bàn Thành phố không ngừng được nhân rộng.

"Các “vùng xanh” đã thực sự trở thành “pháo đài chống dịch”. Chính quyền cơ sở gần dân nhất đã hàng ngày sát cánh cùng người dân ở từng khu dân cư, tổ dân phố. Đó chính là nguồn năng lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất để truyền thêm động lực cho toàn thể cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất, bảo vệ thành trì phòng, chống dịch ở Thủ đô", Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06 đặc biệt lưu ý 6 nhóm nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện. Trong đó nhấn mạnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại hệ thống các chốt ra vào Thành phố. Đồng thời, có các giải pháp quyết liệt hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”… Tổ chức triển khai mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”, kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết ở trong nhà, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu ở yên đó đó”.

Đáng lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3 trên địa bàn Thành phố theo phương châm siết chặt hơn, áp dụng một số biện pháp cao hơn đối với những khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực “vùng đỏ”, “vùng da cam”. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cấp, các ngành từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể tại địa phương, nhất là tại các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh... để có kịch bản phương án phòng, chống dịch chủ động, không để lúng túng, bị động.

Cũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các lực lượng chức năng đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng, coi đây là biện pháp mũi nhọn tập trung ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly, nhằm bóc tách triệt để các ca F0, truy vết F1 để chuyển cách ly tập trung; từng bước làm sạch, chuyển “vùng đỏ” thành “vùng da cam”, chuyển “vùng da cam” thành “vùng xanh”; tiến tới tổ chức xét nghiệm diện rộng cả “vùng xanh” đưa Thành phố trở về trạng thái bình thường mới.

Ủng hộ chủ trương giãn cách 3 lớp của Thành phố

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt vẫn còn một bộ phận người dân ý thức phòng, chống dịch chưa cao như ra đường không có lý do chính đáng, giả mạo giấy đi đường, lén lút tụ tập...người dân Hà Nội rất đồng tình với việc Thành phố tiếp tục có các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch như trong Chỉ thị 06

Những ngày này, gia đình chị Lê Thị Sen (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay với gia đình chị cũng là ngày đặc biệt hơn so với mọi năm. Thay vì vê quê thăm người thân, gia đình chị Sen chỉ ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Nhân dân đồng lòng, ủng hộ chủ trương quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch
Người dân Thủ đô mong muốn Thành phố siết chặt quản lý giấy đi đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. (Ảnh minh họa: Minh Phương)

Được biết, chị Sen hiện đang làm việc cho một xưởng may tại phường Thanh Lương. Từ khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội đợt 1, chị Sen đã phải tạm dừng việc ở nhà. Ban đầu, chị và gia đình khá lúng túng vì công việc, cuộc sống bị đảo lộn, thế nhưng, qua hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên trong gia đình đã quen dần và thích nghi với cuộc sống hiện tại.

Chị Sen cho biết: “Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên tôi chỉ ra ngoài mua thực phẩm theo phiếu đi chợ được cán bộ Tổ dân phố đưa đến tận nhà. Dù có nhiều bất tiện, khó khăn khi phải tạm ngừng việc, nhưng bản thân tôi và gia đình nhận thức rõ nếu từng cá nhân chấp hành và thực hiện tốt thì sẽ góp phần rất lớn trong việc cùng chính quyền địa phương kiểm soát dịch bệnh”.

Ủng hộ Chỉ thị số 06 của Thành ủy về việc Hà Nội sẽ áp dụng một số biện pháp cao hơn đối với những khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực “vùng đỏ”, “vùng da cam” sau đợt giãn cách thứ 3, chia sẻ với phóng viên, anh Đỗ Hồng Nhật (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cho biết, trong thời điểm hiện tại, chúng ta cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương để đẩy lùi dịch bệnh, sớm kết thúc giãn cách xã hội ổn định cuộc sống.

“Để hướng tới sống chung an toàn với dịch bệnh, việc cần làm trước mắt không chỉ là dập dịch mà còn phải duy trì sản xuất để cung ứng thực phẩm, lương thực cho nhân dân trong thời gian dài. Bởi vậy, với những “vùng xanh”, Thành phố cần có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn phòng dịch phải được đặt lên trên hết. Đặc biệt, Thành phố nên siết chặt quản lý hơn nữa đối với “vùng đỏ” để đảm bảo không có tình trạng lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra các khu dân cư khác”- anh Nhật nói.

Sau 40 ngày thực hiện 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu, tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận còn có các trường hợp người dân chưa tuân thủ quy định giãn cách, chống đối lực lượng chức năng, cản trở công tác phòng, chống dịch. Cùng đó, vẫn còn các ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây, điều này đe dọa trực tiếp đến các “vùng xanh” của Thủ đô. Trước tình trạng trên, người dân Thủ đô mong muốn Thành phố Hà Nội siết chặt hơn nữa công tác quản lý giấy đi đường, xử lý mạnh các trường hợp cố tình vi phạm để làm gương cho những người khác.

Khẳng định việc xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch sẽ giúp ích rất lớn trong việc đẩy lùi dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Lan (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) nói: “Dịch Covid-19 thực sự là cơn ác mộng đối với chúng ta. Bên cạnh đại bộ phận người dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành phố trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì vẫn còn có những “con sâu” đang đục phá những kết quả của mà chúng ta đã gây dựng. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các doanh nghiệp cấp giấy đi đường không đúng mục đích hoặc làm giả giấy đi đường. Có vậy, chúng ta mới có thể giữ vững được thành tựu hơn 1 tháng giãn cách và tiến tới sống chung với dịch bệnh”.

Có thể thấy, với những chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Thành phố sẽ giữ vững tinh thần, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm nguyên tắc giãn cách xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phương Ngân - Lương Hằng

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động