Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tình yêu là một thứ cảm xúc riêng tư
Không phải là trào lưu | |
Yêu thương nhau mỗi ngày! | |
Mối tình đầu |
Theo thời gian, tôi nghĩ tình dục trong suy nghĩ của người trẻ đã cởi mở và phóng khoáng hơn rất nhiều. Những hành vi bày tỏ tình cảm nơi công cộng của người trẻ như nắm tay, ôm nhau hay một cái hôn trên má… có thể bắt gặp được rất nhiều trong những khu vui chơi công cộng và trở thành những cử chỉ cảm xúc rất bình thường trong đời sống.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt. |
Tuy nhiên, khi hành vi ấy tiến tới mức độ trở thành hành vi ân ái như trường hợp của các cặp đôi bạn trẻ vừa diễn ra ở rạp phim hay quán trà sữa… tôi nghĩ nó chính xác là hành vi lệch chuẩn.
Chính bản thân các bạn trẻ ấy không ý thức được đâu là không gian công cộng và đâu là không gian riêng tư. Cho dù tại Việt Nam chưa có những quy định khắt khe về những hành vi phản cảm nơi công cộng thì hẳn nhiên với suy nghĩ của một người bình thường, chúng ta cũng biết rõ là việc gì nên và không nên.
Còn việc các hình ảnh ấy được phát tán tôi nghĩ cũng là một cách để các đơn vị quản lý chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát dữ liệu hình ảnh của khách hàng, vấn đề này trong luật cũng đã quy định. Nói một cách công tâm thì cả hai bên đều sai trong trường hợp này dù là ở mức độ khác nhau.
Những hành vi như vậy cho đến thời điểm này vẫn mang tính cá biệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cảnh tỉnh cho giới trẻ, rất có thể nó sẽ tác động xấu đến những người trẻ còn thiếu ý thức về việc này.
Còn nếu ai đó lo ngại về việc những hình ảnh nhạy cảm của các cặp đôi mới bị phát tán gần đây sẽ làm xấu đi hình ảnh thiêng liêng của tình yêu chân chính thì tôi nghĩ cũng chưa đến mức như vậy. Vì thực tế, với một tình yêu chân chính chắc chắn không ai làm thế nơi không gian công cộng.
Việc người trẻ tự nhìn nhận hành vi ứng xử của mình đúng mực nơi công cộng là việc rất nên làm. Tuy nhiên, có lẽ cũng đến lúc chúng ta nên có những bộ quy tắc ứng xử rõ ràng nơi công cộng, thậm chí là đi kèm cả hình phạt. Để khi xảy ra lỗi, thay vì chúng ta dựa vào cảm xúc để phán xét xử việc thì cứ hãy chiếu theo quy định và quy ra được đúng sai của sự việc ấy.
Mới đây, một số rạp chiếu phim đã thực hiện việc gắn camera, thật ra việc gắn camera là việc đương nhiên của các địa điểm kinh doanh ấy, và họ phục vụ cho mục đích kiểm soát những hành vi không đúng với pháp luật như trộm cướp…
Còn việc những hành vi ân ái ấy xuất hiện tại những không gian ấy là chuyện hoàn toàn không nằm trong dự tính nên chúng ta không nên xem việc gắn camera là giải pháp ngăn chặn hành vi ân ái kia. Giống như trường hợp hệ thống rạp CGV đã bắt đầu đặt biển cảnh báo có camera trong hệ thống rạp để nhắc khách hàng ý thức hơn những hành vi của mình. Tôi nghĩ sự cảnh báo ấy mang ý nghĩa thiết thực và đúng trọng tâm vấn đề hơn.
Có một sự thật là sự phát triển quá nhanh của internet hiện nay kéo theo những hệ luỵ rất khủng khiếp với người trẻ đặc biệt là với những bạn thiếu bản lĩnh. Câu chuyện về nhân cách của một con người thời nào cũng vậy, chính gia đình và nhà trường là hai cầu nối quan trọng để xây dựng nên điều ấy. Nhưng để làm thế nào hai chiếc cầu này phối hợp hiệu quả hơn thì lại là câu chuyện ở khía cạnh vĩ mô khác rồi…
Nếu các bạn hỏi: Thời nay giới trẻ có yêu bạo hơn thế hệ trước hay không? Tôi không nghĩ là yêu bạo hơn mà là các bạn trẻ bây giờ nhìn tình yêu bằng cái nhìn nhẹ nhàng ít định kiến hơn so với các thế hệ trước.
Việc đó theo tôi là điều tốt, vì suy cho cùng bản chất tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc của con người và là một phần hình thành nên nhân cách, cuộc sống…
Tình yêu không phải là tất cả và nó như một thứ niềm vui mà ai cũng muốn tận hưởng. Sách vở, phim ảnh, internet… nói chung là câu chuyện của “thế giới phẳng” chính là nguyên nhân dẫn đến những điều này.
Theo tôi, một tình yêu đẹp thì không nhất thiết là một tình yêu phải khoe khoang cho ai cũng biết. Tình yêu là một thứ cảm xúc riêng tư, vậy thì hãy ứng xử nó như một hành động rất riêng tư.
Một người bình thường không ai đi ra chốn công cộng để thay đồ cả, việc ấy phải diễn ra ở trong không gian riêng tư và kín đáo. Hy vọng các bạn trẻ sẽ hiểu".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02