Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là tấm gương sáng về lòng tận tụy và tài năng trong công tác quản lý giáo dục. Không chỉ được biết đến như một thủ lĩnh giáo dục tâm huyết, đổi mới, chị còn là người gìn giữ một tổ ấm mẫu mực, trọn vẹn, điều đã đưa gia đình chị trở thành “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2025”.
Điểm tựa vững chắc cho đội ngũ nhà giáo Biểu dương “Nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác”: Góp phần vun bồi sự nghiệp trồng người

Người lãnh đạo tận tâm và sáng tạo

Với hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy đã khẳng định mình là một người lãnh đạo bản lĩnh, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Dưới sự dẫn dắt của chị, Trường Tiểu học Tây Sơn không chỉ giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia, mà còn là một điểm sáng của ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Chị Thủy là người khởi xướng nhiều mô hình giáo dục đổi mới, khơi dậy tư duy sáng tạo, nhân văn và thực tiễn trong dạy và học. Những lớp học xanh, sân chơi trải nghiệm, hoạt động giáo dục môi trường, STEM, giáo dục kỹ năng sống… đều được tổ chức bài bản, mang lại môi trường học tập lành mạnh và phát triển toàn diện cho học sinh. Những thành tích nổi bật của học trò, từ các cuộc thi khoa học đến nghệ thuật, thể thao đều là minh chứng cho hiệu quả giáo dục toàn diện mà chị kiên định theo đuổi.

Sự tận tâm ấy đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: “Nhà giáo tâm huyết - sáng tạo”, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố,... Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với chị vẫn là sự tin yêu của học sinh, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và niềm tin vững chắc từ các bậc phụ huynh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương nhà giáo tiêu biểu.

Gặp chị Thủy ở bất kỳ hoạt động nào của trường, từ khai giảng, hội giảng, hội thi cho đến các chương trình ngoại khóa, điều dễ thấy ở chị là một tinh thần trẻ trung, say mê và năng lượng dồi dào. Đồng nghiệp gọi chị là “người truyền lửa”, bởi ở chị luôn toát lên sự lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh tập thể và sự tiến bộ của học trò. Chị không chỉ là một nhà quản lý, mà còn là người đồng hành gần gũi, truyền cảm hứng đổi mới đến từng cán bộ, giáo viên trong trường.

Với vai trò Hiệu trưởng, chị luôn đề cao tinh thần dân chủ, đoàn kết và sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của chị, Trường Tiểu học Tây Sơn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số thi đua, điều làm nên uy tín và sức hút của nhà trường chính là môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng và phát huy năng lực.

Chị đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả mô hình “trường học hạnh phúc”. Những giờ học trải nghiệm, góc STEM, hoạt động ngoài giờ... được tổ chức thường xuyên đã giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng sống bên cạnh việc lĩnh hội tri thức.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Chị Thủy cùng các giáo viên trong trường và các em học sinh lớp 5 trong buổi lễ chia tay.

Không chỉ là người quản lý giỏi, nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy còn là người giữ vững định hướng nhân văn trong giáo dục. Chị luôn quan tâm đến đời sống của học sinh và gia đình, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, chị thường xuyên nhắc nhở học sinh về tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức, đồng thời khích lệ các thầy cô giáo không ngừng đổi mới sáng tạo trong công tác giảng dạy.

Chị Thủy nhiều lần chia sẻ với tôi rằng, mục tiêu lớn nhất của một người làm giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy phẩm chất, giúp học sinh trở thành người tử tế, biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm. Bởi, với chị, giáo dục là sự cộng hưởng giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Vì vậy, chị luôn mở rộng kênh trao đổi với phụ huynh, lắng nghe và điều chỉnh hoạt động giáo dục để sát với thực tiễn và nhu cầu học sinh.

Hành trình kiến tạo môi trường học đường xanh và nhân văn

Trong những năm làm công tác quản lý tại Trường Tiểu học Tây Sơn, chị Thủy luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, trải nghiệm. Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như tạo không gian xanh trong lớp học, dọn dẹp khuôn viên trường, tái chế rác thải và giáo dục về bảo vệ môi trường.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Chị Thủy và các em học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn chào mừng Ngày Thống nhất (30/4).

Một trong những dấu ấn nổi bật là chiến lược giáo dục vì môi trường bền vững. Chị phát động nhiều chương trình như “Lớp học xanh”, “Biến rác thành quà”, hay cuộc thi tái chế sáng tạo. Đặc biệt, sản phẩm “Voi hút lá” - một công cụ làm sạch sân trường do học sinh chế tạo đã đạt giải cấp thành phố. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn gắn kết học sinh với các giá trị sống tích cực và trách nhiệm xã hội.

Chị chia sẻ rằng, giáo dục lấy học sinh làm trung tâm là một phương pháp tiếp cận mà mọi hoạt động trong trường học đều hướng đến nhu cầu, khả năng, sự phát triển toàn diện của học sinh. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ môi trường được tích hợp một cách tự nhiên vào các hoạt động dạy - học để học sinh không chỉ hiểu về tầm quan trọng mà còn tham gia tích cực bảo vệ môi trường.

Vì vậy, nhà trường luôn chú trọng đổi mới hoạt động dạy và học để bảo vệ môi trường: tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và trải nghiệm, tạo môi trường học tập bền vững, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cá nhân…

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Gia đình chị Thủy vinh dự là “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Thủ đô năm 2025”.

Gia đình - nơi tiếp nối những giá trị nhân văn

Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng điều khiến nhiều người ngưỡng mộ và cảm phục ở chị Thủy chính là một gia đình ấm áp, kiểu mẫu và đầy trí tuệ. Chị thường nói: “Sự nghiệp giáo dục phải được nuôi dưỡng từ chính mái ấm gia đình”.

Chồng chị là một dược sĩ giỏi, âm thầm là hậu phương vững chắc, san sẻ với vợ từ những điều nhỏ nhất trong đời sống đến công việc, để chị yên tâm công tác và cống hiến trọn vẹn cho ngành.

Hai người con của chị cũng là minh chứng sống động cho những giá trị gia đình được nuôi dưỡng bằng tri thức và yêu thương. Con trai cả sau khi giành học bổng toàn phần đã trở thành một nhà quản lý trẻ tại Singapore - đại diện cho thế hệ công dân toàn cầu có nền tảng vững chắc từ gia đình. Con trai út là thủ khoa bác sĩ nội trú phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, một ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, trí tuệ và đam mê, những phẩm chất thấm đẫm từ nền giáo dục chị Thủy đã vun đắp trong chính ngôi nhà của mình.

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ngọn lửa nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Chị Thủy và các thành viên trong gia đình.

Gia đình ấy không quá ồn ào nhưng luôn ấm cúng và gắn bó. Một tổ ấm nơi đạo đức được trân trọng, học vấn được tôn vinh, tình yêu thương được lan tỏa. Chính sự hòa quyện giữa “giỏi việc nước - đảm việc nhà” ấy đã đưa chị Thủy và gia đình trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho biết bao giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trong thời đại mà áp lực công việc và tốc độ sống hiện đại đôi khi khiến người ta khó giữ vững sự cân bằng, thì hình ảnh một nhà giáo năng động, sáng tạo nhưng vẫn duy trì được một gia đình hạnh phúc, đoàn kết như chị Thuỷ thực sự là minh chứng sống động cho triết lý sống tích cực, nhân văn.

Danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Thủ đô năm 2025” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân hay tập thể, mà còn là sự tôn vinh đối với giá trị cốt lõi của một gia đình biết yêu thương, chia sẻ và phát triển cùng nhau.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy là hiện thân của một nhà giáo Thủ đô: tâm huyết, đổi mới, trách nhiệm và nhân ái. Từ mái trường Tiểu học Tây Sơn cho đến gia đình của mình, chị đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bền vững như tri thức, yêu thương như mẹ hiền và vững vàng như người “chèo lái” trong hành trình giáo dục.

Giữa bối cảnh ngành giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, những người hiệu trưởng như chị Nguyễn Thị Lệ Thủy chính là điểm tựa vững chắc cho chất lượng, sự đổi mới và nhân văn trong mỗi ngôi trường. Ở Trường Tiểu học Tây Sơn, chị không chỉ là người quản lý, mà còn là người truyền cảm hứng, người gieo mầm và người giữ lửa. Chính từ những con người như chị, nền móng cho một nền giáo dục tiên tiến, vì con người, đang được xây dựng vững chắc từng ngày tại Thủ đô Hà Nội.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động