Biểu dương “Nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác”: Góp phần vun bồi sự nghiệp trồng người

Tôn vinh nghề dạy học, biểu dương nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác là một trong những hoạt động ý nghĩa, được tổ chức nhiều năm qua của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An. Năm nay, hoạt động này càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
LĐLĐ huyện Nam Đàn biểu dương 135 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu Nghệ An: Biểu dương 135 nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác Biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu”

Những người lao động thầm lặng cống hiến

Tại chương trình biểu dương “Nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác” do Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức trong Tháng 5, cô Đỗ Thị Hiền – Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Đô Lương. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, tôi đã quyết định rời xa gia đình - nơi có nhiều thuận lợi để đến với huyện biên viễn Quế Phong - nơi cách nhà hơn 200 km để bắt đầu con đường “Cõng chữ lên non”. Trong suốt 14 năm công tác ở nơi đây, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và đó là những kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp trồng người của mình”.

Biểu dương “Nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác”: Góp phần vun bồi sự nghiệp trồng người
Sở và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An biểu dương Nhà giáo Nghệ An làm theo lời Bác.

Cô Hiền kể, cô nhớ nhất là năm 2021, cô được nhà trường phân công giảng dạy tại điểm trường Bản Khốm, xã Hạnh Dịch. Thời điểm đó ở đây không có sóng điện thoại, không điện thắp sáng. Một mình cô là giáo viên cắm bản ở đó với duy nhất 01 lớp học. Giữa năm học, có em Khải vắng học 2 hôm liền, cô tìm hiểu lý do thì được biết em không được đi học nữa, phải ở nhà để trông nhà cho bố mẹ đi rẫy. Hôm ấy trời mưa to, sau khi dạy xong cô quyết định vào nhà em Khải. Nhà em ở bên kia sông, một mình cô lội qua sông, sau đó leo qua một con dốc mới vào được nhà em ấy. Sau khi gặp bố mẹ và thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng bố mẹ Khải đã cho em ấy quay trở lại trường học.

Bây giờ khi nghĩ lại ngày hôm ấy, cô không dám tin mình đã can đảm như vậy, dám một mình lội qua sông vào thời điểm mưa to. Khi ở cùng học trò, thấu hiểu được những gian khổ, thiếu thốn của các em thì tình yêu thương đã trở thành sức mạnh để cô làm được những việc khó khăn, trở ngại

“Giờ đây, ngoài giờ dạy trên lớp, tôi còn phải trực đêm, những hôm ở lại trường, tôi rất nhớ 2 con nhỏ của mình nhưng tôi luôn cố gắng để chăm lo chu toàn cho các học trò thân thương của mình, hy vọng các em có tri thức, có sức khỏe và khát vọng vươn lên xây dựng tương lai” - cô Hiền nói.

Là một đoàn viên, một Chủ tịch công đoàn cơ sở, cô Dương Thị Thảo, giáo viên Trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn) vinh dự khi được tuyên dương là nhà giáo Nghệ An tiêu biểu làm theo lời Bác, cô cũng chia sẻ sự xúc động và tự hào vì những nỗ lực âm thầm, bền bỉ, nhiệt huyết của mình đã được ghi nhận và trân trọng, dù nhỏ bé cũng góp một phần sức lực để học tập và làm theo lời Bác, lan toả ý nghĩa và giá trị của lao động, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

“Nhà giáo Nghệ An tiêu biểu làm theo lời Bác đã trở thành động lực, là nguồn động viên lớn lao cho bản thân tôi cũng như cho đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm miệt mài gieo chữ, trồng người. Được biểu dương đúng vào dịp kỉ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, tôi càng thêm tự hào, xúc động. Cảm ơn Công đoàn ngành đã luôn thấu hiểu, sẻ chia và ghi nhận cho những cống hiến, đóng góp miệt mài, bền bỉ của chúng tôi, tiếp thêm cho chúng tôi động lực, củng cố thêm cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” - Cô Thảo nói.

Trong 135 giáo viên được Công đoàn ngành Giáo dục biểu dương, nhiều giáo viên là người dân tộc thiểu số, công tác tại trường thuộc vùng sâu, vùng xa, khó khăn; nhiều người vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, được học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh kính trọng.

Hoạt động ý nghĩa, truyền cảm hứng

Hôi nghị biểu dương 135 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 46.000 cán bộ, giáo viên trong Giáo dục Nghệ An là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An. Qua đó, động viên tinh thần, khích lệ, tôn vinh những người lao động có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục

Đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ: “Nghệ An là một tỉnh có truyền thống hiếu học, học giỏi, là tỉnh tốp đầu trong hệ thống giáo dục cả nước. Truyền thống đó được hun đúc qua bề dày lịch sử, trở thành niềm tự hào của mỗi người con xứ Nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt trội.

Để có được thành công chung, ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Giáo dục ghi nhận và tri ân những nỗ lực không ngừng của toàn thể người lao động trong ngành. Việc tổ chức biểu dương “Nhà giáo tiêu biểu làm theo lời Bác” là một chương trình mang ý nghĩa cao quý, tôn vinh đầy tự hào, xúc động, truyền cảm hứng của Công đoàn ngành”.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, ngành Giáo dục Nghệ An sẽ luôn động viên, khích lệ, tôn vinh người lao động để các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cho thế hệ trẻ, trở thành công dân số, công dân toàn cầu, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; và mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục truyền cảm hứng cho học sinh để viết tiếp truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, góp phần đưa chất lượng ngành Giáo dục Nghệ An ngày càng phát triển.

Trong Tháng Công nhân, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT; tổ chức chương trình “Cán bộ, nhà giáo, người lao động sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; chương trình đối thoại tháng 5, cảm ơn người lao động; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Mai Liễu

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động