Người nông dân “nhuộm sắc” cho hoa đào

Chọn nghề trồng đào để làm giàu, anh Nguyễn Văn Quyết (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đã miệt mài nghiên cứu để phát triển cây đào cho ra hoa có màu sắc đẹp và bền cánh. Giờ đây, sau 10 năm “trồng hoa trên đất lúa”, anh đã trở thành Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp trồng hoa đào xã Hồng Hà, giúp hàng chục hộ dân làm giàu từ hoa đào.
Người trồng đào thất thốn tất bật vào vụ mới Các chủ vườn tất bật “hồi sinh” đào sau Tết Người trồng đào Vân Tảo tất bật chuẩn bị đón Tết

Quay lại câu chuyện từ 10 năm trước, khi anh Nguyễn Văn Quyết được kết nạp vào Hội Nông dân xã Hồng Hà. Năm 2006, theo chủ trương của chính quyền xã, huyện, anh cùng gia đình chuyển đổi đất lúa sang trồng cây đu đủ và rau. Thế nhưng, lăn lộn suốt nhiều năm, cây đu đủ và rau vẫn không hiệu quả cao như anh mong muốn.

Năm 2011, nhận thấy nhu cầu của thị trường về hoa đào trong dịp Tết, anh đã mang giống đào Nhật Tân về trồng thử trên diện tích 1.000m2. Do hợp thời tiết và đất trồng, nên cây đào phát triển rất tốt nhưng không cho hoa đúng Tết.

Người nông dân “nhuộm sắc” cho hoa đào
Anh Nguyễn Văn Quyết chăm sóc vườn đào.

Dù buồn, nhưng anh vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, tiếp tục tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cây đào. Đến hết năm 2012, diện tích trồng hoa đào của gia đình anh đã cho những kết quả bước đầu, đặc biệt cho hoa có màu sắc đẹp và bền cánh.

Năm 2017, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã, gia đình anh được tiếp cận với vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố Hà Nội với lãi suất ưu đãi, anh quyết định tăng diện tích lên 5.000m2 và thu được năng suất cao vào đầu năm 2018.

Năm 2018, anh mạnh dạn tăng thêm 1ha trồng đào, đồng thời áp dụng những biện pháp canh tác mới, giảm thiểu phun thuốc trừ sâu và hóa chất diệt cỏ. Toàn bộ diện tích trồng đào của gia đình đều dùng màng phủ nông nghiệp.

Thừa thắng xông lên, năm 2019, do nhu cầu thị trường tăng, anh đã mở rộng các kênh bán hàng và đã tăng thêm diện tích trồng đào. Đồng thời, thuê đất của các hộ trồng lúa để chuyển đổi, tăng diện tích trồng hoa đào thêm 2ha.

Người nông dân “nhuộm sắc” cho hoa đào
Đây cũng là mô hình điển hình "Cánh đồng thân thiện với môi trường" của Hội Nông dân xã Hồng Hà.

Tiếp tục được Hội nông dân xã tạo điều kiện vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, gia đình anh mạnh dạn mở rộng sản xuất và đa dạng sản phẩm. Đến năm 2022 gia đình anh Quyết đã có tổng diện tích trồng hoa đào lên đến 8ha.

Nhờ cây hoa đào đem lại giá trị kinh tế cao, nguồn thu nhập gia đình anh Quyết được cải thiện rõ rệt. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 nhân khẩu đều là lao động chính, trung bình trong năm doanh thu đã trừ chi phí mỗi lao động có thu nhập từ 17-19 triệu đồng/người/tháng”.

Bên cạnh đó, “vựa” đào của gia đình anh còn thu hút được nhiều lao động. Anh thường xuyên tạo việc làm cho 20-25 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Những lúc mùa vụ thu hút tới 40-50 lao động.

Không chỉ là nông dân làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Văn Quyết còn là người nông dân có tinh thần tương thân tương ái. Anh quan tâm đến công tác giảm nghèo ở xã, mỗi năm gia đình anh đều quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo như ủng hộ xây, sửa nhà, cho vay vốn làm kinh tế. Ai muốn trồng đào anh đều đào tạo dạy nghề, từ kỹ thuật trồng chăm sóc hoa đào, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh… cho đến việc trao đổi những kinh nghiệm về kinh doanh, nuôi cá lồng, nuôi lợn, gà... Chính anh đã đứng ra đào tạo để mỗi năm có từ 15-20 lao động có nghề thành thạo. Trong những năm qua, anh đã góp phần giúp 7 hộ thoát nghèo.

Người nông dân “nhuộm sắc” cho hoa đào
Những cây đào tươi tốt này sẽ cho ra hoa vào dịp Tết.

“Nhận thấy tiềm năng của cây hoa đào, Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhất là Hội Nông dân xã đã quan tâm giúp đỡ những người nông dân. Qua đó, tổ chức tập huấn kỹ thuật, mở lớp đào tạo nghề, giúp đỡ về vốn, đồng thời, đã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Chính vì vậy, gia đình tôi đã cùng với nhiều hộ nông dân khác trong xã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, trên toàn xã đã có khảng 40 hộ dân tham gia trồng hoa đào, với diện tích khoảng 30ha”, anh Quyết cho biết.

Nhờ vậy, nghề trồng hoa đào ở Hồng Hà hiện nay đã thu hút trên 100 lao động có việc làm và có mức thu nhập thường xuyên khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, anh Quyết luôn học hỏi nâng cao trình độ về kỹ thuật, nhờ đó hướng dẫn các hộ khác để cùng nhau phát triển, góp phần lớn vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Đan Phượng.

Đối với công tác từ thiện, gia đình anh thường xuyên tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ chất độc da cam, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân của xã... với số tiền từ 50-70 triệu đồng/năm; tặng các hộ hội viên nông dân khó khăn nhiều suất quà, gạo,… lên đến hàng trăm triệu đồng.

Người nông dân “nhuộm sắc” cho hoa đào
Gia đình anh Quyết đã có tổng diện tích trồng hoa đào lên đến 8ha.

Góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã thành phường, trong những năm qua, gia đình anh Quyết đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều gia đình còn khó khăn, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Hà nói riêng, và huyện Đan Phượng nói chung. Qua đó, góp một phần nhỏ giúp huyện Đan Phượng trở thành một trong những huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Bản thân anh và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương. Tích cực tham gia ủng hộ xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân. Trong sản xuất kinh doanh, luôn lấy chữ tín lên hàng đầu, chấp hành các nghĩa vụ giao nộp thuế đầy đủ, những quy định trong sản xuất, kinh doanh.

Nhờ vậy, anh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng và xã Hồng Hà tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Điển hình, năm 2019 gia đình anh được Chứng nhận “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Thành phố giai đoạn 2015 - 2019”; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023” cấp Thành phố; được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Nông dân Thủ đô xuất sắc” và vinh danh tại Kỷ yếu "Gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xuất sắc thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2023".

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động