Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt

Là thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động) của Thành phố, ông Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô về những giải pháp, kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động thời gian qua và phương hướng triển khai trong thời gian tới.
Lấy chăm lo, bảo vệ đoàn viên làm thước đo hoạt động Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn

Phóng viên: Thưa ông, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Liên đoàn Lao động Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai như thế nào trong năm 2020?

Ông Ngô Văn Tuyến: Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2020 tới các cấp Công đoàn Thủ đô, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 đến các cấp công đoàn Thủ đô; đưa nội dung triển khai tuyên truyền Cuộc vận động là một trong những nội dung chính vào các Hội nghị giao ban dư luận xã hội hàng tháng để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai ở các cấp công đoàn cơ sở.

Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố với Liên đoàn Lao động Thành phố về thực hiện Cuộc vận động.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chú trọng tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh cung cấp cho người tiêu dùng.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang Web Liên đoàn Lao động thành phố, trang Fanpage “Công đoàn Hà Nội” thường xuyên tuyên truyền chủ trương Cuộc vận động; chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công đoàn ngành Công thương Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tăng cường tổ chức các điểm bán hàng lưu động phục vụ công nhân lao động tập trung ở các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; nhân dân các huyện xa trung tâm với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thiết yếu, phối hợp xây dựng các ki ốt, siêu thị mini tại các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động đồng thời chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng tại các hội chợ, trung tâm thương mại, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm chất lượng của đơn vị, phục vụ đến tay người tiêu dùng; chủ động tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị doanh nghiệp…

Phóng viên: Có thể thấy những biện pháp mà Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai là rất sát sao, quyết liệt, đồng bộ. Vậy kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua ra sao, thưa ông?

Ông Ngô Văn Tuyến: Với những biện pháp đồng bộ, sát sao như trên, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các cấp Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô thời gian qua và nhất là trong năm 2020 đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động Thành phố đã mở 30 lớp tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”cho trên 3.000 đoàn viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, phát trên 100.000 tờ rơi, áp phích, video tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho đoàn viên, công nhân lao động cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15/3), “Tháng khuyến mại Hà Nội 2020”…

Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt
Công nhân mua sắm tại Phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân dịp Tết Canh Tý do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

Chương trình đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thương mại, ổn định thị trường được Liên đoàn Lao động Thành phố và các cấp Công đoàn quan tâm. Theo đó, tại “Tết Sum Vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức, ngoài việc trao trực tiếp 700 suất quà trị giá trên 700 triệu đồng và tặng 156 giải thưởng, trị giá trên 185 triệu đồng đối với đoàn viên Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với 26 doanh nghiệp 39 gian hàng bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức lao động, mức giá giảm từ 20 đến 50% giá thị trường.

Đặc biệt, tại phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tặng phiếu mua hàng và sản phẩm “0” đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Cùng với Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các hội chợ hàng Việt tại khu trung tâm, điểm công cộng phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất và nhân dân xa trung tâm Thành phố; đẩy mạnh việc ký kết với các doanh nghiệp Việt cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố có những giải pháp nào để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động trong các cấp Công đoàn?

Ông Ngô Văn Tuyến: Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, phương hướng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố, Báo Lao động Thủ đô, trang Web Liên đoàn Lao động Thành phố, trang Facebook Liên đoàn Lao động Thành phố tăng cường tuyên truyền chủ trương Cuộc vận động, thường xuyên mở chuyên trang mục, diễn đàn tuyên tuyền quảng bá hàng Việt, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, nhất là các sản phẩm, dịch vụ được bình chọn, công nhận “hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”…

Cùng với duy trì nội dung tuyên truyền Cuộc vận động vào các hội nghị giao ban dư luận xã hội hàng tháng, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thiết yếu của đời sống, phối hợp xây dựng mở các siêu thị tiện ích trong doanh nghiệp, bán hàng phục vụ công nhân lao động, quảng bá các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng bình chọn phục vụ công nhân viên chức lao động;

Tăng cường các hoạt động ký kết với các doanh nghiệp Việt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên nhất là phục vụ công nhân lao động trong các doanh nghiệp các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, qua đó, giúp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thêm cơ hội tiếp cận, sử dụng, để thêm hiểu, thêm tin dùng hàng Việt.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn, chủ động nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham gia với chính quyền đồng cấp những biện pháp khắc phục tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp tham gia kiến nghị với Đảng, Nhà nước có cơ chế phù hợp tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển từ đó có thêm điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, khẳng định thương hiệu hàng Việt trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Diệp (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động