Người lao động mong sớm được tăng lương
Thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống
Thị trường lao động những tháng đầu năm 2025 được đánh giá là khá ổn định khi tỷ lệ có việc làm của người lao động tăng, số việc làm mới liên tục gia tăng ở nhiều lĩnh vực nhưng trong đó nổi bật nhất là ở lĩnh vực sản xuất. Đáng chú ý, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể theo Cục Thống kê, quý I/2025, thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 131.000 đồng so với quý trước và tăng 720.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tăng 1,6% và tăng 9,5%.
Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết: Hiện nay, Hà Nội có trên 270.000 doanh nghiệp với khoảng 2,7 triệu lao động. Quý I/2025, dù thu nhập bình quân của người lao động là 7,7 triệu đồng/tháng (tăng 7,35% so với cùng kỳ năm 2024) nhưng mức thu nhập này của người lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, nhất là với công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nguyên nhân do giá cả tăng cao, trong khi đó đa phần người lao động phải thuê nhà trọ nên đã đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao, khiến cuộc sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
| Quang cảnh phiên họp thứ nhất trong năm 2025 của Hội đồng tiền lương quốc gia. |
“Nhà ở cho công nhân hiện nay dù đã được quan tâm nhưng chưa theo kịp sự gia tăng của lực lượng lao động. Một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao... Ngoài ra, các trường học công lập cho con công nhân lao động còn thiếu. Điều đó đã gây khó khăn hơn cho người lao động”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết.
Thực tế, theo chia sẻ của nhiều công nhân lao động, với mức lương, thu nhập hiện nay phần lớn không đủ giúp người lao động trang trải những chi phí sinh hoạt tối thiểu. “Cả hai vợ chồng đều là công nhân với tổng mức thu nhập từ 16 đến 18 triệu đồng/tháng. Trong đó riêng tiền thuê nhà và điện nước mỗi tháng đã phải chi từ 4 đến 5 triệu đồng. Tiền học của các con cũng là gánh nặng vì không có hộ khẩu nên không được học trường công. Tháng nào trong gia đình không có người ốm thì vừa đủ chi tiêu còn không thì đều bị thiếu trước hụt sau”, chị Nguyễn Thị Mơ - công nhân Khu công nghiệp Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ.
Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu
Xuất phát từ thực tế trên, tại Phiên họp Hội đồng tiền lương quốc gia mới đây, đại diện phía người lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng ở mức 8,3% và 9,2 %. Lý giải cho đề xuất này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, trong thời gian gần đây, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu đã liên tục tăng cao. Đơn cử, giá điện đã điều chỉnh tăng 4 lần trong giai đoạn từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, với tổng mức tăng hơn 17%, trong khi lương tối thiểu chỉ mới được điều chỉnh 6% trong cùng kỳ.
Về căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, năm 2024, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%. Năm 2025, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát... Bên cạnh đó, năng suất lao động năm 2024 tăng 5,88% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Mục tiêu của chiến lược tăng năng suất lao động đến năm 2030 của Việt Nam là đạt trên 6,5%/năm. Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2025, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang được triển khai, tập trung vào việc giảm, giãn, hoãn và miễn thuế, phí, lệ phí, cũng như hỗ trợ tiếp cận đất đai và tài chính.
![]() |
| Tăng lương là động lực tăng năng suất lao động. (Ảnh minh họa) |
Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân... được đánh giá là những “cú hích” chính sách, tạo động lực cho khu vực kinh tế này phát triển mạnh mẽ. Do đó, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 9,2% hoặc 8,3% được đánh giá là vẫn khiêm tốn so với những biến động chi phí sinh hoạt và mục tiêu thu nhập quốc gia.
“Thực tế các quốc gia và nhiều doanh nghiệp cho thấy, việc tăng lương không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động, nó còn là động lực giúp tăng năng suất lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh, là tiền đề gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp”, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.
Ở chiều ngược lại, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất mức điều chỉnh thấp hơn, trong khoảng 3 - 5%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo ông Phòng, mức tăng vừa phải sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian thích ứng, đảm bảo khả năng duy trì sản xuất kinh doanh, đồng thời có điều kiện thưởng thêm cho người lao động có năng suất tốt.
Trong khi đó, Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất mức tăng lương tối thiểu từ 6,5% - 7%. Như vậy, hiện các mức đề xuất lương tối thiểu của các bên trong Hội đồng đang có sự chênh lệnh. Thông tin với báo chí sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng tiền lương quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương - Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cũng thông tin, hiện các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, chưa thống nhất dù đã có gợi mở bỏ phiếu. Dự kiến đầu tháng 8, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ có phiên họp tiếp theo để xem xét phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng.
| Biết tin về phiên họp thứ nhất Hội đồng tiền lương quốc gia, nhiều công nhân lao động bày tỏ niềm phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Vân Anh - Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội bày tỏ mong muốn được tăng lương càng sớm càng tốt vì mọi chi phí như tiền thuê phòng trọ, tiền ăn của cả gia đình, tiền học của con, tiền điện, nước hằng tháng đều tăng trong thời gian qua. Mọi chi phí sinh hoạt đều tăng nên nếu được tăng lương thì cuộc sống của gia đình chị sẽ bớt khó khăn. Đây cũng là mong muốn của mọi người lao động trong điều kiện thu nhập chưa đủ trang trải cuộc sống hiện nay. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm
Vì lợi ích đoàn viên 23/02/2026 17:38
Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động phường Tây Tựu
Vì lợi ích đoàn viên 19/02/2026 11:56
Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy
Vì lợi ích đoàn viên 15/02/2026 08:19
Công đoàn phường Kim Liên thăm, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động trực Tết
Vì lợi ích đoàn viên 14/02/2026 19:17
Công đoàn xã Thường Tín tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa người lao động về quê đón Tết
Vì lợi ích đoàn viên 14/02/2026 14:21
Phường Kiến Hưng: Lan tỏa yêu thương từ hội thi gói bánh chưng trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2026
Vì lợi ích đoàn viên 13/02/2026 22:43
Công đoàn phường Cầu Giấy: Điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Vì lợi ích đoàn viên 13/02/2026 19:50
“Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết
Vì lợi ích đoàn viên 12/02/2026 17:54
Hơn 12 triệu lượt người lao động thụ hưởng chương trình chăm lo Tết của Công đoàn
Vì lợi ích đoàn viên 12/02/2026 10:47
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” cùng người lao động Hà Nội Metro
Vì lợi ích đoàn viên 11/02/2026 17:15

