Người lao động mong được nghỉ trước Tết Nguyên đán dài hơn
Người lao động yên tâm lao động, sản xuất sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán và lễ Quốc khánh năm 2023 |
Công nhân Bình Dương thi gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: Đình Trọng |
Cần có thời gian đi lại, chuẩn bị Tết
Hơn 10 năm rời quê xuống thủ đô làm công nhân, chị Đỗ Thị Kim Duyên (SN 1986, quê ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) mong mỏi đến những dịp nghỉ lễ, Tết để về đoàn tụ cùng gia đình. Nếu làm công nhân ở quê chỉ cho thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, còn làm tại một doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) mỗi tháng chị có thể lĩnh về gần 10 triệu đồng.
Chị Duyên cho biết: “Năm vừa rồi ảnh hưởng dịch COVID-19, gia đình tôi đã ở lại nhà trọ đón Tết. Thật sự những ngày đó nhớ quê hương rất nhiều...”. Khi có thông tin lấy ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán, chị Duyên mong nghỉ nhiều ngày và muốn thời gian nghỉ trước Tết dài ngày hơn. Việc di chuyển từ Hà Nội về Phú Thọ của gia đình chị mất nhiều thời gian. Hơn nữa, sau một năm làm việc miệt mài, nghỉ trước Tết dài ngày để chị có thời gian sắm sửa, chuẩn bị Tết chu tất nhất.
Chia sẻ ý kiến đến Báo Lao Động, bạn đọc Huỳnh Đoàn cho rằng, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những người mất cha, người mất mẹ, người mất con... Sự mất mát nào cũng to lớn. Ai cũng cần thời gian để trở về bên những người thân đã khuất. “Tôi mong thời gian nghỉ tết kéo dài hơn những năm trước, đặc biệt thời gian nghỉ trước Tết. Có người cần hơn 1 ngày di chuyển mới về tới nhà. Bởi vậy, nghỉ ngắn thì thời gian ở nhà với gia đình sẽ ít đi. Cơ hội về thăm nhà với nhiều người chỉ có 1 lần/năm” - bạn đọc Huỳnh Đoàn nói.
Nhiều công ty cho người lao động nghỉ sớm hơn
Ông Ngô Quyết Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương tỉnh Bắc Giang - cho biết, qua khảo sát ý kiến, các công đoàn cơ sở trực thuộc đều nghiêng về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm, từ 28 tháng Chạp, nghỉ 8 ngày (phương án Tổng LĐLĐVN đưa ra - PV). Công đoàn Công Thương tỉnh Bắc Giang có 14.000 công nhân lao động với 46 công đoàn cơ sở. Tuy chỉ có ít người lao động ngoại tỉnh không phải về quê xa, nhưng người lao động vẫn thích được nghỉ sớm hơn để chuẩn bị Tết được sớm hơn.
“Người lao động được nghỉ Tết sớm sẽ có thời gian chuẩn bị trước Tết để về quê, thăm hỏi người thân, mua sắm. Hơn nữa, thời gian trước Tết bao giờ cũng háo hức hơn so với thời gian sau Tết” - ông Thắng nêu lý do. Ở góc độ cá nhân là một công chức, ông Thắng đồng tình với phương án nghỉ Tết sớm từ 28 tháng Chạp.
Còn ông Phạm Đình Hoà - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May Tinh Lợi (Hải Dương), cho biết, đến thời điểm này, công ty chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vì còn sớm; thường cách Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng thì công ty mới thông báo chính thức là nghỉ từ ngày nào.
“Những năm trước, công ty cho những công nhân có quê xa nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 ngày so với lịch nghỉ Tết của công chức, viên chức để họ thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển bằng các phương tiện để về quê. Ngày nghỉ Tết sớm hơn này được tính vào ngày phép của công nhân. Những công nhân nghỉ sớm 1 ngày này vẫn sẽ lên làm việc trở lại theo đúng lịch như những công nhân khác” - ông Hoà nói.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở này cho rằng, việc nghỉ Tết sớm một ngày không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty. Công ty TNHH May Tinh Lợi hiện có 20.000 công nhân lao động, trong đó có khoảng 4.000 công nhân lao động ngoại tỉnh.
Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết năm 2023 từ thứ Năm ngày 19.1.2023 Dương lịch đến hết thứ năm ngày 26.1.2023 Dương lịch (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); đi làm vào thứ 6 ngày 27.1.2023 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng) và làm bù thêm vào thứ Bảy ngày 28.1.2023 Dương lịch (tức ngày mồng 7 tháng Giêng năm Quý Mão). Đối với thời gian nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 của người lao động, trên cơ sở phân tích, Tổng LĐLĐVN đề nghị sửa: “Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2023: Người lao động nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày đầu sau Tết (chưa bao gồm 1 hoặc 2 ngày nghỉ hằng tuần theo quy định). Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Năm ngày 19.1.2023 Dương lịch (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần)”. |
Theo Thư Hân/Laodong.vn
https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-mong-duoc-nghi-truoc-tet-nguyen-dan-dai-hon-1091761.ldo
Nên xem
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07