Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Từ ngày 27/3, 20 quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp phường phải sắp xếp đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp, tên gọi đơn vị hành chính mới. Đến nay, về cơ bản, tỷ lệ cử tri đồng tình đạt tỷ lệ cao, có đơn vị đạt 100%.
Thực hiện lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội: Chuẩn bị kỹ lưỡng để không gây xáo trộn Cử tri quận Đống Đa nhất trí cao việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương quan trọng của thành phố Hà Nội. Với cách làm bài bản, khoa học, công tác tuyên truyền hiệu quả, đến nay, việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính tại 20 quận, huyện có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, với tỷ lệ cử tri đồng thuận cao.

Nhiều đơn vị đạt trên 99% cử tri đồng thuận

Dự kiến, đợt sắp xếp này sẽ tác động đến 156 xã, phường, thị trấn, toàn Thành phố giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân...

Từ ngày 25/2, tất cả các đơn vị thuộc diện sắp xếp đã rà soát, niêm yết danh sách cử tri và từ ngày 27/3 đến 5/4, tiến hành lấy ý kiến cử tri. Hai nội dung được đưa ra lấy ý kiến cử tri là chủ trương sắp xếp và tên gọi của đơn vị hành chính mới.

“Chia tách thì vui, còn sáp nhập thì không dễ dàng” là chia sẻ chúng tôi nhận được từ nhiều cán bộ trực tiếp tham gia công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Bởi khi sáp nhập, hàng loạt các vấn đề được đặt ra như tên gọi đơn vị hành chính mới, thay đổi giấy tờ do đổi tên đơn vị hành chính, bố trí trụ sở mới, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư...

Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Cử tri kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết.

Để tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và Nhân dân, bám sát chỉ đạo của Thành phố, 20 quận, huyện đã xây dựng phương án thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Theo lộ trình, các đơn vị đã đăng tải tóm tắt Đề án sắp xếp trên Cổng thông tin điện tử quận/huyện và Trang thông tin điện tử các phường/xã/thị trấn; niêm yết tại các trụ sở UBND và nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố.

Tại quận Ba Đình, phương án đưa ra là sáp nhập hai phường Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực, lấy tên phường mới là Trúc Bạch. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Nội vụ quận cho hay, khi Kết luận 48 của Bộ Chính trị được ban hành, quận đã tổ chức quán triệt và thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Quận ủy làm Trưởng ban, với tinh thần việc sắp xếp phải ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, không gây ảnh hưởng, xáo trộn lớn.

Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Tuyên truyền cho người dân về địa giới hành chính mới sau sắp xếp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức bộ máy, quận đã lường trước từ xa, năm 2023 đã tạm dừng thi tuyển công chức cấp phường, dành chỉ tiêu biên chế để bố trí đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập. Trong đó, ưu tiên công chức tại hai phường sáp nhập được chọn các phường khác trong quận còn thiếu biên chế để chuyển đến.

“Hiện, biên chế cấp phường của quận Ba Đình còn thiếu khoảng 30 người, quận sẽ bố trí 7 công chức dôi dư sang các phường này, còn đội ngũ cán bộ là trưởng các đoàn thể như Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường... quận sẽ đề xuất Thành phố xét chuyển thành công chức nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng đề án vị trí việc làm. Quận Ba Đình chỉ sáp nhập 2 phường, nên cũng có nhiều thuận lợi”, ông Cường cho biết.

Để tạo đồng thuận, trong thời gian qua, quận Ba Đình thường xuyên tuyên truyền về chủ trương, mục đích, phương án, lý do vì sao sáp nhập, lý do đặt tên phường mới...; biên soạn các bài tuyên truyền để phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường, của quận để người dân hiểu rõ.

Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Việc lấy ý kiến cử tri được tiến hành công khai, dân chủ.

Ông Cường cũng cho hay, ban đầu, một số cán bộ cơ sở cũng tâm tư về việc đặt tên phường mới. Vì vậy, quận đã tuyên truyền rõ việc chọn tên được dựa trên yếu tố lịch sử, địa danh Trúc Bạch có từ thế kỷ 19, còn địa danh Nguyễn Trung Trực vào những năm 1978, 1979 mới xuất hiện. Hai tên Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực cũng không thể ghép để đặt tên phường mới, nên tôn trọng yếu tố lịch sử, chọn tên phường mới là Trúc Bạch...

Khi được giải thích rõ về nội dung này, cán bộ cơ sở rất ủng hộ, còn Nhân dân, qua lấy ý kiến cử tri cũng đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao. Quận Ba Đình dành 5 ngày từ 28/3 đến 1/4 để lấy ý kiến cử tri. Trong ngày 28/3, mỗi phường tiến hành làm điểm tại 1 tổ dân phố; sau đó mới thực hiện đại trà; việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri được tiến hành theo hộ gia đình.

Kết quả, có 100% cử tri thuộc diện lấy ý kiến tham gia bỏ phiếu. Tại phường Trúc Bạch, có 99,92% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập, 100% đồng ý với tên gọi phường mới. Tại phường Nguyễn Trung Trực, có 98,13% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập, 97,56% đồng ý với tên gọi phường mới.

“Quận cũng xây dựng kế hoạch, sau sáp nhập xong vấn đề quan tâm đầu tiên là hỗ trợ Nhân dân trong việc chuyển đổi giấy tờ. Hiện, quận đã có Tổ hỗ trợ cộng đồng về chuyển đổi số, sẽ hỗ trợ Nhân dân nếu có nhu cầu”, ông Cường cho biết thêm.

Dự kiến HĐND Thành phố họp thông qua chủ trương trước ngày 15/5

Huyện Gia Lâm có 16 xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có 12 đơn vị sáp nhập và 4 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính. Ông Trần Trung Tuyết, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho hay, đến nay, tất cả các xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính của huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri.

Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Các tổ lấy ý kiến cử tri đến các hộ gia đình phát phiếu, xin ý kiến cử tri.
Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Nhiều người dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Cụ thể, với 12 đơn vị lấy ý kiến về việc sáp nhập, tỷ lệ cử tri đồng tình với chủ trương sáp nhập là 99,06%; đồng ý với việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới sau sắp xếp là 98,87%. Với 4 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính, tỷ lệ cử tri đồng tình với chủ trương điều chỉnh là 99,38%, đồng tình với đặt tên mới sau điều chỉnh là 99,44%...

Tại huyện Phú Xuyên, có 8 đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Bà Lại Đỗ Quyên, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, đến ngày 27/3, 6 xã Hồng Minh, Tri Trung, Đại Thắng, Văn Hoàng, Nam Phong, Nam Triều đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri, kết quả đều đảm bảo trên 90% đồng ý với chủ trương sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.

Hai đơn vị là xã Sơn Hà và Quang Trung, việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện vào ngày 2/4, kết quả xã Sơn Hà có 99,64% cử tri đồng tình với chủ trương sáp nhập, 99,62% đồng ý với tên gọi xã mới; xã Quang Trung có 95,69% cử tri với chủ trương sáp nhập, 74,37% cư tri đồng tình với tên gọi xã mới...

“Huyện Phú Xuyên có 6 đơn vị khi sắp xếp chọn 1 tên xã cũ để đặt tên cho xã mới, còn hai đơn vị là xã Sơn Hà và Quang Trung thì ghép tên, đặt tên đơn vị hành chính mới là Quang Hà. Dự kiến, ngày 9/4, Hội đồng nhân dân huyện sẽ họp để ban hành Nghị quyết về chủ trương sắp xếp”, bà Quyên cho biết.

Người dân đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Nhiều đơn vị tổ chức tuyên truyền cổ động về sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại quận Đống Đa, để lấy ý kiến cử tri 10 phường về việc sắp xếp, 143 tổ công tác lấy phiếu ý kiến cử tri đã được thành lập. Bà Lê Ngọc Hân, Trưởng phòng Nội vụ quận cho biết, quận đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai lấy ý kiến cử tri, đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền. Nhiều phường đã tổ chức cổ động tuyên truyền trên địa bàn phường như Kim Liên, Trung Tự, Quốc Tử Giám.

Ngày 30/3, 10 phường đã tổ chức lấy ý kiến cử tri, kết quả có 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đồng ý với chủ trương sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới đều đạt từ 99% trở lên, riêng phường Khương Thượng đạt 100%...

Có thể thấy, với cách làm bài bản, phù hợp, việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản được cán bộ, công chức, người dân ủng hộ. Theo lộ trình, sau khi lấy ý kiến cử tri, trước ngày 15/4, UBND các quận, huyện sẽ tổng hợp hồ sơ trình UBND Thành phố.

Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua chủ trương, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 15/5.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động