Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng

Với cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm, những năm qua, ông Nguyễn Duy Tuấn không ngại vất vả đi từng nhà, gặp từng người để kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, neo đơn, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng.
Chắp cánh ước mơ, nâng bước học trò khuyết tật vượt lên số phận Mang niềm vui và nụ cười đến với trẻ khuyết tật Nguyên cán bộ Hội Chữ thập đỏ hết mình với công việc thiện nguyện

Năm 2018, ông Nguyễn Duy Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm. Trong 5 năm công tác, ông Tuấn đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Chữ thập đỏ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn để triển khai công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ có hiệu quả tại địa phương.

Trong công tác của Hội, việc vận động hiến máu cứu người là vấn đề khó khăn do lượng máu cần dùng để cấp cứu lớn nhưng người dân vẫn còn e dè. Hiểu được tâm lý của người dân, mỗi khi phát động phong trào ông Tuấn đều cùng cán bộ, hội viên đến từng nhà giải thích, động viên người đủ điều kiện tham gia hiến máu. Phát huy tinh thần gương mẫu, bản thân ông đến nay đã có 28 lần trực tiếp tham gia hiến máu cứu người. Nhờ sự nhiệt huyết trong công việc, năm 2023, Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm đã vận động trên 2.600 lượt người tham gia phong trào và hiến được 2.467 đơn vị máu.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng
Ông Nguyễn Duy Tuấn tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hiến máu tình nguyện, ông Tuấn là người đặc biệt tâm huyết với công tác thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo. Trong các năm qua, ông đã vận động hỗ trợ được trên 200 hộ, với tổng số tiền trên 600 triệu. Vận động xây dựng xây dựng 1 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu, vận động xây 1 hệ thống đường điện chiếu sáng trị giá trên 20 triệu đồng.

Năm 2022, ông đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn trực tiếp hỗ trợ, tặng quà đến 60 hội viên Cựu chiến binh quận với số tiền trên 40 triệu; tặng 100 suất quà tới hội viên Người cao tuổi quận với tổng số tiền 150 triệu đồng; tặng quà 5 hộ nghèo của quận.

Bên cạnh đó, ông còn tặng quà tới bệnh nhân nghèo, khó khăn, trẻ em huyện Phú Xuyên, Hà Nội với tổng giá trị tiền và quà trên 138 triệu đồng; tổ chức “Hành trình tri ân” năm 2022, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ tại tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng trị với số tiền 220 triệu đồng.

Làm được nhiều điều tốt đẹp, mang lại niềm vui cho bao người, tạo được uy tín để kết nối những tấm lòng thiện nguyện luôn sẵn sàng sẻ chia yêu thương trong cộng đồng xã hội, song khi đề cập đến những việc bản thân đã làm, ông Nguyễn Duy Tuấn chỉ dành những lời giản đơn nhưng đầy tâm huyết: "Sau thời gian gắn bó với công tác của Hội Chữ thập đỏ, tôi cảm thấy bản thân mình là người may mắn vì nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, trở thành nhịp cầu nối để họ biết đến, để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc cần được giúp đỡ. Khi còn đủ sức khỏe, còn có thể cống hiến, tôi sẽ mang hết sức mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống".

Với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, ông Tuấn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay tổ chức Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm đã không ngừng được phát triển, hội viên trải đều khắp ở các địa bàn dân cư; cán bộ chi hội, tổ hội được kiện toàn, ngày càng vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

Ông quan niệm: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Đoàn kết là sức mạnh”, trong lúc khó khăn, giúp được đồng bào bao nhiêu quý bấy nhiêu, miễn sao họ được cơm no, áo ấm, khỏe mạnh và cống hiến cho Tổ quốc thì đó đã là món quà ý nghĩa nhất đối với những cán bộ Hội Chữ thập đỏ như chúng tôi".

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, ông Tuấn đã cùng tập thể Hội chủ động xây dựng chương trình kế hoạch từ đầu năm, trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội quận cùng cơ sở hoạt động hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Hội cấp trên và nhiệm vụ của Quận ủy, Ủyban nhân dân giao.

Công tác tuyên truyền, tin, bài viết, ảnh hoạt động của hội đạt và vượt 225% chỉ tiêu Thành hội giao; huy động nguồn lực quỹ nhân đạo đạt trên 2,8 tỷ đồng, đạt 223% chỉ tiêu Thành hội giao; kết quả hoạt động cứu trợ và trợ giúp nhân đạo đạt trên 10,5 tỷ đồng; Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc, phòng chống dịch bệnh, đạt 1,8 tỷ đồng,...

Ông Tuấn luôn tâm niệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không chỉ là làm tốt công tác vận động mà còn quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kể cả trong và ngoài địa phương. Trong thời gian tới ông mong muốn có thể tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với những mảnh đời bất hạnh giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Lê Thắm - Hữu Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động