Nghe nói em sắp lấy chồng

Nghe nói em sắp lấy chồng, lấy người đàn ông mà dạo trước em nói rằng mình không có tình cảm.
tin nhap 20180425194332 Nếu mai này chẳng còn thương nhau nữa...
tin nhap 20180425194332 Các cô gái nên làm những điều này trước khi bước vào hôn nhân
tin nhap 20180425194332 Hãy chọn cô gái sống như một con mèo

Hóa ra là khi sắc son nhòe đi, bất cứ người phụ nữ nào rồi cũng dần học cách thuận theo tự nhiên. Họ yêu một người ở gần mình, họ cầu mong sự yên ổn và tìm cho mình một chỗ dựa. Tình yêu lúc trước đã từng cháy lòng nhưng không thể nên duyên, bây giờ có nhắc đến thì cũng chỉ để xem như một kỉ niệm buồn. Xem như mình đã không lãng phí ngày trẻ, vì một thời đã từng biết khao khát.

tin nhap 20180425194332
Ảnh minh họa: Giang Yến

Nghe nói em sắp lấy chồng. Mọi lương duyên bên ngoài chấm dứt. Em và tên người yêu cũ có lẽ sẽ thôi không còn hận nhau. Nghiệt ngã nhất, đó là cuộc tình mà ở đó, người ta gặp được nhau, có tình cảm với nhau nhưng lại biết rất rõ là không thể cùng nhau đi xa.

Trái tim họ trót say để lao vào một mối quan hệ, rồi sự thật làm họ nhận ra rằng mình sai khi chọn và thương con người ấy. Trạng thái nửa vời khi yêu tưởng chừng như là cách chọn lựa của những kẻ đã quen vui đùa, bội bạc. Ai biết ai đã dằn vặt thế nào sau những nửa vời kia, ai biết ai đã khóc bao nhiêu khi quyết định từ bỏ một điều mà mình tin trong ngây ngô.

Người mà em chọn để đi tiếp dài lâu, người ta có thực sự tốt với em?. Em với người ấy, cả hai liệu đã đủ những trải nghiệm và can đảm để sẻ chia về những điều từng khiến mắt em buồn. Những tháng ngày chơi vơi vô định, em liệu có đủ can đảm để sẻ chia cùng người ta. hay chỉ biết gom tất cả vào một phần kí ức và giấu nó đi? Rồi một ngày ai đó nói cho người ta biết và những dòng duy nghĩ giữa em và người trở nên khác hướng.

Em ơi hạnh phúc mà không dựa trên những bao dung thấu hiểu thì chắc sẽ chẳng bền lâu được, nhưng trước hết nếu muốn ai đó bao dung thấu hiểu, có lẽ chúng ta phải mở lòng. Đối với người mà mình chọn để đi đến hết cuộc đời mà còn không thể mở lòng thì ta còn có thể mở lòng với ai được?

Mai này em lấy chồng, những cuộc vui cũ em còn say đắm không?. Chẳng ai trách em khi đã sống một tuổi trẻ với nhiều nồng nhiệt vụng dại. Chẳng ai trách được những tháng ngày cô đơn, em kiếm cho mình những bờ vai, rồi vội vã đi qua những mối tình. Em từng tin rằng phụ nữ giống như loài hoa, bông hoa thơm là để ong tìm đến.

Em từng tin rằng tuổi trẻ của mình là để trải nghiệm, tâm hồn em từng mòn đi khi trót trao tin tưởng rồi nhận lại những thứ không phải sự yêu thương. Em từng yêu bằng tất cả những gì mình có trong ánh mắt không mấy đồng thuận từ những người xung quanh, ngay lúc đó, em đã cố chứng minh mình là một con người mạnh mẽ, dám sống vì những điều mà mình tin. Nhưng rồi sau đó, chính em khóc và gục ngã trước những điều bản thân tưởng có thể dễ dàng vượt qua.

Tháng ngày em đã sống với những va vấp, tổn thương; những điên cuồng bất chấp, chúng ta kể biết bao nhiêu cho hết. Nghe nói em sắp lấy chồng, như con chim làm tổ. Hơn tất cả mọi người, có lẽ em luôn mong những ngày mai hạnh phúc.

Thế nên mong em mạnh mẽ kiên cường với những nhớ quên quá khứ. Mong em tìm thấy mình trong ân tình của con người mà đôi bàn tay đang nắm. Mong tình yêu trong em không là những đánh đổi, những lẫn lộn cũ mới. Chúng ta đã già đâu, mới hai mấy tuổi đầu thôi. Vẫn là rất sớm cho một người đang muốn dựng xây cho mình một hạnh phúc thực sự.

Nguyên Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động