Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng:

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Đẩy mạnh hoạt động công đoàn nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro, ốm đau, hoạn nạn,… luôn được Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng xem là nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ động chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động Thi đua đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – kết nối yêu thương” đầm ấm và ý nghĩa.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 261 suất quà cho công nhân viên chức lao động, con đoàn viên và hỗ trợ 75 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết.

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trợ cấp 60 suất quà cho đoàn viên và 10 suất quà cho con đoàn viên. Mỗi suất quà là 750.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 250.000 đồng.

Trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi động viên trợ cấp kịp thời 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn xã Thọ Xuân, Công đoàn trường Tiểu học Thọ An, Công đoàn xã Phương Đình và Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện, Công đoàn trường Mầm non Phương Đình, Công đoàn Trường Trung học cơ sở Đồng Tháp, Công đoàn Trường Trung học cơ sở Tân Hội với tổng số tiền là 6,8 triệu đồng.

Đồng thời, trao học bổng cho 1 cháu là con đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Thọ Xuân vượt khó học giỏi năm học 2019-2020 với số tiền 1 triệu đồng. Đề xuất Công đoàn ngành giáo dục trợ cấp 2 đoàn viên với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng trao hỗ trợ xây dựng 2 Mái ấm công đoàn năm 2020 cho 2 đoàn viên thuộc Công đoàn trường Tiểu học Phương Đình B và Công đoàn Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam với tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 60 triệu đồng và 2 chiếc quạt cây; Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 10 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 10 triệu đồng và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng.

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, trong năm 2020 đã có 1.527 đoàn viên sử dụng các chương trình ưu đãi như: đi tham quan, du lịch, mua gạch xây nhà, với giá trị hưởng lợi là 173,6 triệu đồng; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan dành nhiều phúc lợi cho đoàn viên và người lao động khi mua sữa của công ty.

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động được Liên đoàn Lao động huyện quan tâm chỉ đạo. Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc (nơi tổ chức ăn ca cho người lao động) phối hợp với chủ sử dụng lao động quản lý chất lượng bữa ăn ca.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 2, Liên đoàn Lao động huyện phát miễn phí 4.500 chiếc khẩu trang và 1.200 chai nước sát khuẩn cho công nhân lao động. Nhiều Công đoàn cơ sở đồng hành cùng doanh nghiệp trang bị khẩu trang cho công nhân lao động, thực hiện việc đo thân nhiệt cho công nhân lao động và khách hàng cũng như việc khử trùng và tổng vệ sinh môi trường tại nơi làm việc theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

Các đơn vị không tổ chức ăn ca thì có cơ chế hỗ trợ tiền ăn trưa cho người lao động và được quy định cụ thể trong Thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động huyện đã trực tiếp khảo sát bếp ăn tập thể của một số doanh nghiệp. Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy các đơn vị đã quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân cho 62 đoàn viên vay vốn, với tổng số tiền 1,240 tỷ đồng; kiểm tra 04 hộ vay vốn về việc sử dụng vốn; các hộ đều quản lý sử dụng vốn đúng mục đích nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 2, Liên đoàn Lao động huyện phát miễn phí 4.500 chiếc khẩu trang và 1.200 chai nước sát khuẩn cho công nhân lao động. Nhiều Công đoàn cơ sở đồng hành cùng doanh nghiệp trang bị khẩu trang cho công nhân lao động, thực hiện việc đo thân nhiệt cho công nhân lao động và khách hàng cũng như việc khử trùng và tổng vệ sinh môi trường tại nơi làm việc theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

Chia sẻ với đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện trao tặng Bệnh viện Đa khoa huyện một số vật dụng cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: tủ sấy quần áo, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, bàn chải đánh răng, khăn mặt… trị giá 15 triệu đồng. Rà soát các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 49 suất quà, cho công nhân lao động mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và 10 kg gạo.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động